Giải trí

Hoa hậu nào đóng cảnh nóng "bạo" nhất?

Rất nhiều Hoa hậu đã từng cởi áo trên màn ảnh, hãy cùng đo để xem, Hoa hậu nào cởi bạo nhất trước máy quay.

Rất nhiều Hoa hậu đã từng cởi áo trên màn ảnh, hãy cùng đo để xem, Hoa hậu nào cởi bạo nhất trước máy quay.
Hà Kiều Anh
 
 
Hà Kiều Anh là Hoa hậu cởi nhiều nhất và bạo nhất của Việt Nam. Trong những năm đầu thập kỷ 2000, khi nền điện ảnh Việt vẫn còn cái nhìn khắt khe về cảnh nóng trên màn ảnh thì Hà Kiều Anh có tới 2 lần trút bỏ xiêm trước máy quay. Những phân cảnh hở này của nàng Hoa hậu đã khiến dư luận dậy sóng.

Trong bộ phim Đẻ Mướn, cảnh nóng 18+ của cô và nam diễn viên Chí Bảo khiến nhiều người đỏ mắt vì “độ phiêu” của 2 nhân vật chính. Tuy nhiên, đó không phải là lần cởi áo duy nhất của nàng Hoa hậu. Trong bộ phim Lục Vân Tiên, Hà Kiều Anh có cảnh tắm nude và sau đó, những bức ảnh này được phán tán. Vụ việc ảnh lộ ngực của Hà Kiều Anh khiến dư luận dậy sóng. Trước những phản ứng gay gắt từ công chúng, Hà Kiều Anh đã bị mất vai.

Địch Ba Lạp
 
 
Cựu Hoa hậu Hong Kong năm 1973 chính là mẹ đẻ của sao nam đình đám Tạ Đình Phong. Thời trẻ, bà là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất xứ Hương Cảng. Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc hơn người, bà còn được nhớ đến với cụm từ Hoa hậu Hong Kong cởi áo đầu tiên trước máy quay.

Trong bộ phim Emmanuel Hong Kong, Địch Ba Lạp có rất nhiều cảnh khỏa thân và cảnh nóng. Tuy nhiên, cảnh nóng của những năm 70 không quá bạo hay quá nóng. Vì vậy, cảnh giường chiếu của bà không thấm tháp gì so với độ bạo của những thước phim 18+ hiện nay.

Park Shi Yeon
 
 
Trong bộ phim The Scent, Hoa hậu dao kéo Park Shi Yeon đã thực hiện cảnh nóng vô cùng bạo. Khi nhận lời tham gia kịch bản, Park Shi Yeon không hề biết có cảnh quay này mà chỉ đến khi quay cô mới được đạo diễn thảo luận. Sau nhiều tranh cãi và bàn bạc, Park Shi Yeon cũng quyết định cởi áo để thực hiện cảnh 18+ được đánh giá là bạo nhất màn ảnh Hàn.
 
Sung Hyun Ah
 
 
Trong bộ phim Lover, cảnh nóng của nhân vật nữ chính do Sung Hyun Ah đảm nhiệm vấp phải nhiều phản đối của người xem. Ở cảnh này, hai diễn viên chính quấn chặt lấy nhau và thực hiện những động tác người lớn một cách trần trụi. Cả hai không một mảnh vải trên người, diễn cảnh nóng thật như ngoài đời.

Ngay sau khi bộ phim ra rạp, Sung Hyun Ah đã phải chịu nhiều điều tiếng vì khán giả cho rằng, cô đang tiếp thị tên tuổi bằng cách khoe thân – đó là một việc làm không nên với một người đẹp được trao giải tại cuộc thi Hoa hậu.

Lâm Nhã Chi
 
 
Lâm Nhã Chi cũng là nàng Hoa hậu có cảnh nóng bỏng mắt khó cưỡng trong bộ phim Ngày bão táp. Những thước phim 18+ của cô và nam diễn viên Cổ Thiên Lạc đã khiến nàng Hoa hậu phải hứng chịu búa rìu dư luận. Điều này đã làm cho sự nghiệp diễn xuất của Lâm Nhã Chi tụt dốc. Sau vài năm lận đận, người đẹp quyết định gắn bó với dòng phim nóng và cho ra đời những thước phim vô cùng trần trụi.
 
Diệp Ngọc Khanh
 
 
Diệp Ngọc Khanh đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu châu Á đầu tiên được tổ chức năm 1985. Cô nổi tiếng với danh hiệu "nữ hoàng gợi cảm". Trong thời gian những năm 90, cô đã tham gia nhiều phim cấp 3 và  trở thành nữ thần sexy của điện ảnh Hong Kong. Sau một thời gian gắn bó với dòng phim nóng, người đẹp trở lại màn ảnh với những phim có giá trị nghệ thuật nhưng đến nay, quá khứ đóng phim nóng vẫn gắn liền với tên tuổi của cô.
 
>> 10 sao Hollywood không ngại cảnh nóng 
>> Diễn viên trẻ gây sốc khi "cởi tuốt" đóng cảnh nóng

Theo An Tú (Nguoiduatin.vn)