Giải trí

Hoa hậu Mỹ Linh nói về những bất lợi của Tiểu Vy khi thi Miss World

Tân Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đã có tên trên trang web chính thức của cuộc thi Miss World 2018. Ở tuổi 18, thiếu kinh nghiệm và nhiều nhược điểm, Trần Tiểu Vy đang phải đối diện với không ít những bất lợi khi tham gia đấu trường sắc đẹp vốn có quá nhiều ứng viên xuất sắc.

Hoa hậu Mỹ Linh nói về những bất lợi của Tiểu Vy khi thi Miss World
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với dự án “Cõng điện lên bản” gây xúc động ở Miss World 2017. Ảnh: TL

Nhiều “lép vế” so với người đi trước

Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Sắc đẹp nổi trội của Trần Tiểu Vy thậm chí còn được truyền thông các nước trong khu vực chú ý. Tuy nhiên, ở góc độ học vấn, kỹ năng ứng xử, khả năng nói tiếng Anh của người đẹp thì ngay cả những người ủng hộ cô cũng cảm thấy lo ngại. Nhất là khi, cùng trong top 3 với cô, thành tích của Á hậu Phương Nga quá nổi trội càng là lý do để họ so sánh với Tiểu Vy.

Thông tin gây “mất điểm” nhất dành cho tân Hoa hậu là bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của cô bị rò rỉ. Trong đó, 7 môn thi thì chỉ duy nhất môn Toán là trên 5 điểm, còn lại đều dưới mức trung bình. “Bết bát” nhất là môn Sinh, với 2,75 điểm. Điều này có thể sẽ khiến Tiểu Vy không nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ công chúng trong nước, như với trường hợp của Hoa hậu Mỹ Linh hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi vẫn đánh giá tích cực về quá trình học tập và học lực của Trần Tiểu Vy vì điểm thi dù thấp vẫn đủ để tốt nghiệp THPT và đỗ đại học. “Điểm thi đó cơ bản tiệm cận điểm thi trung bình của kỳ thi do đề năm nay được đánh giá khá khó. Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 12 của Trần Tiểu Vy tại trường THPT Vạn Hạnh, TPHCM, thuộc loại cao: 8,2 điểm”, Ban tổ chức cho biết. Những người bênh vực Trần Tiểu Vy hi vọng, kết quả học tập chưa thể nói lên được trình độ, năng lực của tân Hoa hậu vì chặng đường phía trước của cô vẫn còn dài để nỗ lực, chứng tỏ bản thân với danh hiệu.

Mặc dù so với các hoa hậu tiền nhiệm, năng lực của Trần Tiểu Vy vẫn còn nhỉnh hơn đôi chút nhưng ở đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh như Miss World thì người ta không thể không lo lắng. Chỉ nhìn ở bảng châu Á đã có không ít những cái tên sáng giá. Hoa hậu Ấn Độ Anukreethy Vas năm nay tròn 19 tuổi, hiện là một vận động viên, kiêm vũ công tài năng ở đất nước Ấn Độ. Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m68 nhưng Anukreethy Vas gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ và hứa hẹn sẽ là một ‘nhân tố bí ẩn’ tại Miss World năm nay. Ngoài thời gian học tập, Vas còn quản lý một tổ chức phi chính phủ, truyền đạt giáo dục cho trẻ em nghèo.

Hoa hậu Thái Lan cũng là một ứng viên sáng giá. Cô có khá nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp và từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018. Trước đó trong năm 2014, cô còn đăng quang ở hai cuộc thi khác là Miss Teen Asia (tổ chức tại Mỹ) và Miss Thai New Year.

Trong khi đó, tân Hoa hậu Việt Nam chưa từng trải qua một cuộc thi nào ngoài việc thỉnh thoảng làm mẫu ảnh. Đó là lý do khiến người đẹp bị đánh giá là nhút nhát, thiếu tự tin khi trả lời phỏng vấn.

Miss World đánh giá cao vẻ đẹp nhân ái

Hoa hậu Mỹ Linh nói về những bất lợi của Tiểu Vy khi thi Miss World - 1
Hoa hậu Trần Tiểu Vy có nhiều bất lợi khi tham dự Miss World 2018.

Nhận xét về khả năng của Trần Tiểu Vy khi dự thi Miss World, với vai trò là giám khảo của Hoa hậu Việt Nam năm nay và cũng đã từng có thành tích ấn tượng tại Miss World 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho rằng: “Một bất lợi mà các hoa hậu của Việt Nam khi dự thi Miss World là có rất ít thời gian để chuẩn bị. Thông thường, các nước tổ chức tìm Hoa hậu vào đầu năm hoặc giữa năm thì ở Việt Nam thường là gần cuối năm, tức là chỉ còn khoảng 1-2 tháng là Miss World diễn ra. Thời gian chuẩn bị ít đã là một thiệt thòi nhưng quan trọng nữa là Hoa hậu vừa mất nhiều sức lực cho cuộc thi trong nước đã lại bước tiếp vào các hoạt động cường độ cao để chuẩn bị cho Miss World”.

Theo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, yếu tố sức khỏe là vấn đề cực quan trọng ở cuộc thi sắc đẹp, vốn có lịch trình hoạt động dày đặc và kéo dài cả tháng trời. Miss World có rất nhiều các phần thi phụ để tính điểm chung cuộc mà nếu không theo được sẽ rất bất lợi cho các thí sinh nếu muốn vào sâu. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị gấp gáp, gần với thời điểm thi Miss World nên rất hiếm khi các hoa hậu của Việt Nam tham dự một cách đầy đủ ngay từ đầu.

Một bất lợi nữa dành cho Trần Tiểu Vy được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phân tích, đó là trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp. Với 2 tháng chuẩn bị thì các chuyên gia và Ban tổ chức cũng sẽ không giúp Tiểu Vy cải thiện được nhiều vì có rất nhiều việc phải làm khác nữa. Chính vì vậy, để thay đổi chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực hết mình của Tiểu Vy. Và muốn làm được điều đó, Tiểu Vy phải tự tin và mạnh mẽ nhiều hơn.

Với kinh nghiệm của một người đi trước, từng lọt top 5 Người đẹp nhân ái ở Miss World (với giải thưởng này, Đỗ Mỹ Linh đã được đặc cách vào top 40), Hoa hậu Việt Nam 2016 cho rằng, Trần Tiểu Vy cũng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội đó là sở hữu vẻ đẹp sáng sân khấu, hiện đại và nổi bật. Ngoại hình của tân Hoa hậu cũng rất quyến rũ (cao 1m74 cùng số đo ba vòng 84-63-90), có nhiều ưu thế khi đứng cùng các ứng viên khác.

Hỏi về lời khuyên dành cho Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Ban tổ chức và các chuyên gia chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cô ấy. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ Tiểu Vy nên chọn một phần thi tài năng đã có để tham gia. Cùng với đó nên chú trọng đến phần thi Người đẹp nhân ái vì phần thi này rất được Miss World đánh giá cao. Khả năng trình diễn catwalk không cần đầu tư nhiều vì sẽ không có cơ hội để thể hiện ở cuộc thi. Khác với các cuộc thi khác, Miss World chú trọng đến vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân ái, tri thức và sự hòa đồng trong các hoạt động chung. Việc bỏ phần thi bikini không ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá vẻ đẹp của các hoa hậu vì Ban tổ chức hiểu rằng, các ứng viên đều là những đại diện cho sắc đẹp quốc gia, được lựa chọn kỹ càng trước khi trở thành Hoa hậu nên vấn đề còn lại là xem họ thể hiện bản thân ra sao trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, có đủ khả năng để gánh vác trọng trách của một hoa hậu hay không. Còn đêm chung kết chỉ mang ý nghĩa trình diễn và công bố mà thôi”.

Trước ý kiến cho rằng Tiểu Vy nhút nhát, thiếu tự tin và ứng xử quá hồn nhiên, Hoa hậu Ngọc Hân lại có góc nhìn khác: “Tôi biết Tiểu Vy trước cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và thấy cô ấy đẹp về ngoại hình, chân thành, hướng thiện, lúc nào cũng trong sáng, hồn nhiên. Tôi nghĩ đây cũng là điều mà Ban giám khảo cảm nhận được nên mới trao danh hiệu cho cô ấy. Tiếp xúc với Tiểu Vy tôi biết, Vy không phải là người hoạt ngôn như Á hậu Phương Nga. Cứ từ từ học tập, rèn luyện, giữ tính cách hồn nhiên, trong sáng và hướng thiện của mình, dần dần mọi người sẽ nhận ra và Vy có thể chứng minh mình là sựa lựa chọn đúng của Ban tổ chức. Tuy nhiên vì quá trẻ khi đội vương miện nên điều rất quan trọng lúc này là Vy phải trau dồi khả năng giao tiếp xã hội, khả năng ngoại ngữ để tự tin hơn”.

Theo Minh Nhật (Giadinh.net.vn)