Giải trí

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan lên tiếng khi bị khán giả Việt chê

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Wahara chia sẻ cô không buồn trước phản ứng gay gắt của fan Việt. Trước đó nhiều ý kiến cho rằng người đẹp xứ chùa vàng không xứng đáng với danh hiệu á hậu 1 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan lên tiếng khi bị khán giả Việt chê
Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Wahara. Ảnh: FBNV.

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã qua 2 ngày nhưng công chúng vẫn đang bàn tán về kết quả của cuộc thi.

Ngày 26/10, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International chia sẻ về lý do loại Thiên Ân khỏi top 10. "Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần Interview cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên", ông Nawat nói.

Chia sẻ của ông Nawat về việc Thiên Ân không ghi được điểm nào trong vòng phỏng vấn kín khiến fan Việt tức giận và đưa ra so sánh với đại diện Thái Lan Engfa Wahara - á hậu 1 của cuộc thi.

Theo đó, ở vòng thi này Thiên Ân trả lời tự tin, trôi chảy bằng tiếng Anh trong khi đó người đẹp Thái Lan chỉ biết cười trừ vì vốn ngoại ngữ hạn hẹp.

Trước đó, khi chia sẻ về đại diện Thái Lan, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International nói rằng không thể loại cô vì sẽ bị fan Thái chửi. "Tôi sẽ bị cho là không phải fan của Engfa", ông Nawat nói.

Những chia sẻ này vấp phải chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng ngài chủ tịch thiên vị "gà nhà" khi cho cô giành ngôi á hậu 1.

Engfa Wahara được cho là không xứng đáng giành ngôi á hậu 1 vì chiều cao hạn chế, can thiệp dao kéo quá đà, kỹ năng tiếng Anh tệ và trả lời ấp úng, thậm chí nói sai trong phần trả lời ứng xử.

Sau rất nhiều bình luận giận dữ của khán giả, Engfa Wahara đã lên tiếng. Engfa khẳng định không buồn vì fan Việt chỉ trích mình cũng như chê bai khả năng tiếng Anh của cô.

"Tôi không thể ngăn được cảm xúc và suy nghĩ của bạn nhưng tôi chọn cách kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình", cô nói.

Engfa cũng cho biết không vì bị chỉ trích mà cô có định kiến rằng người Việt Nam không dễ thương vì cô có những người bạn rất đáng yêu ở Việt Nam.

"Tôi sẽ không ghét bạn và không hành xử như những gì mà các bạn đã làm với tôi. Tôi đã đến Việt Nam một lần. Mọi người chào đón tôi và rất tốt bụng. Tôi yêu họ và tôi yêu Việt Nam. Xin cảm ơn những khán giả Việt Nam. Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, yêu các bạn", cô nói.

Engfa Waraha 26 tuổi, được biết đến là ca sĩ nổi tiếng tại Thái Lan với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022.

Trong thời gian tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia, cô được công chúng yêu mến, là một trong những thí sinh có đông fan nhất. Hiện tại, trang Instagram của Engfa Wahara đã có hơn 2,6 triệu người theo dõi.

Theo Duy Nam (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hoa-hau-hoa-binh-thai-lan-len-tieng-khi-bi-khan-gia-viet-che-post1481529.tpo