Giải trí

Hồ Ngọc Hà kể chuyện tình cũ: Cứ gần Tết là chia tay, từng khóc vì một người suốt 7 ngày

Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những câu chuyện về tình cũ trong đêm nhạc Love Songs.

Tối 13/11, đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi Love Songs - Love Vietnam được Hồ Ngọc Hà thực hiện tại thành phố du lịch Đà Lạt với khoảng 1.000 người hâm mộ tham dự.

Hơn 2,5 giờ đồng hồ, Hồ Ngọc Hà mang đến hơn 15 tiết mục với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó, phần lớn mỗi tiết mục là một liên khúc gồm 2 - 5 bài hát - những ca khúc tạo nên tên tuổi của Hồ Ngọc Hà như: Em muốn anh đưa em về - Say goodbye, Cự tuyệt - Chạy theo lý trí, Đã sai từ lúc đầu - Cả một thời thương nhớ, Mascara - Lặng thầm một tình yêu, Đừng đi - Có như không có, Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Đêm nghe tiếng mưa - Yêu thương mong manh…

Không cần M.C, chỉ có duy nhất Hồ Ngọc Hà dẫn dắt khán giả qua các màn trình diễn với những câu chuyện, trải nghiệm cá nhân của cô về tình yêu - cuộc sống. Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà cho biết trong quá khứ cô thường chia tay với người cũ ngay vào dịp Tết và bản thân cô là một người bị phụ thuộc vào người yêu rất nhiều. Nữ ca sĩ chia sẻ về việc 1 bạn trai cũ khiến cô khóc vật vã đến mất ăn mất ngủ 7 ngày Tết và chỉ nhận vỏn vẹn 3 chữ "Anh nhớ em" vào mùng 7 Tết. Hồ Ngọc Hà đáp trả: "Muộn rồi". Sau tin nhắn đó, Hà Hồ đã khóc rất nhiều nhưng ngay ngày hôm sau cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó, nữ ca sĩ bay sang nước ngoài lưu diễn 2 tháng và quên hết mọi chuyện. Để rồi sau đó hai người đã có một buổi hẹn và chia tay trong êm đẹp, trở thành bạn bè hỗ trợ nhau trong công việc cho tới hiện tại.

Hồ Ngọc Hà kể chuyện tình cũ: Cứ gần Tết là chia tay, từng khóc vì một người suốt 7 ngày
Hồ Ngọc Hà kể chuyện tình cũ: Cứ gần Tết là chia tay, từng khóc vì một người suốt 7 ngày - 1
Hồ Ngọc Hà kể chuyện tình cũ: Cứ gần Tết là chia tay, từng khóc vì một người suốt 7 ngày - 2
Hồ Ngọc Hà kể chuyện tình cũ: Cứ gần Tết là chia tay, từng khóc vì một người suốt 7 ngày - 3

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ho-ngoc-ha-ke-chuyen-tinh-cu-cu-gan-tet-la-chia-tay-tung-khoc-vi-mot-nguoi-suot-7-ngay-a363411.html