Giải trí

Hát nhạc không xin phép, Bùi Anh Tuấn xin lỗi nhưng không được đồng ý

Mới đây, nhạc sĩ Lê Phương đã lên tiếng chỉ trích Bùi Anh Tuấn sử dụng ca khúc của anh mà không xin phép. Nam ca sĩ đã xin lỗi và hai bên sẽ dàn xếp sự việc theo luật tác quyền.

Ngày 4/11, nhạc sĩ trẻ Lê Phương đăng tải trạng thái chỉ trích Bùi Anh Tuấn, cho rằng nam ca sĩ không tôn trọng anh và quyền tác giả. Sự việc đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ giọng ca 27 tuổi.

Cụ thể, Lê Phương chia sẻ đoạn video Bùi Anh Tuấn đã biểu diễn ca khúc Hãy yêu anh, nhạc phim Đời cho ta bao lần đôi mươi, và giới thiệu sai tên tác giả. Theo anh, nam ca sĩ thường xuyên sử dụng ca khúc trên khi trình diễn tại các tụ điểm âm nhạc mà không xin phép tác giả.

Bên cạnh đó, việc giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu giới thiệu sai tên người sáng tác nhạc phẩm cũng khiến nhạc sĩ Lê Phương bức xúc. Nhiều người hâm mộ bênh vực Bùi Anh Tuấn và cho rằng nam ca sĩ không biết chính xác tác giả.

Hát nhạc không xin phép, Bùi Anh Tuấn xin lỗi nhưng không được đồng ý
Bùi Anh Tuấn bị tác giả trẻ Lê Phương tố sử dụng ca khúc trái phép.

Lê Phương không đồng ý với những lời bênh vực trên. Theo anh, Bùi Anh Tuấn đã nhiều lần sử dụng ca khúc mà không hề có ý định tiến hành thủ tục xin phép sử dụng tác quyền.

Nhạc sĩ trẻ cũng bày tỏ sự thất vọng khi Bùi Anh Tuấn không thể nhận ra sáng tác của anh dù hai người từng hợp tác trong hai sản phẩm có tên Quay về trong mơ  Giấc mơ thiên đường.

Tác giả trẻ liên tục bày tỏ sự bức xúc, cho rằng Bùi Anh Tuấn không tôn trọng anh và quyền tác giả. Anh yêu cầu nam ca sĩ phải công khai xin lỗi và đính chính rộng rãi. 

Sau lời yêu cầu của tác giả Hãy yêu anh, chiều 5/11, Bùi Anh Tuấn đã công khai xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ mong nhận được sự thông cảm của tác giả.

"Thời gian qua Tuấn có sử dụng sáng tác Hãy yêu anh của nhạc sĩ Lê Phương để biểu diễn theo mong muốn của khán giả yêu thích ca khúc này trong các đêm nhạc phòng trà. Đây là ca khúc nhạc phim Đời cho ta bao lần đôi mươi mà Tuấn được nhà sản xuất phim là chị Tú Vi gửi lời mời thể hiện", Bùi Anh Tuấn viết.

Nam ca sĩ khẳng định anh không hề có thái độ thiếu trân trọng đối với Lê Phương, tuy nhiên do một số sai sót về thông tin khi nhận bài hát nên anh không biết chính xác tên tác giả. 

Hát nhạc không xin phép, Bùi Anh Tuấn xin lỗi nhưng không được đồng ý - 1
Bùi Anh Tuấn đăng tải lời xin lỗi nhạc sĩ Lê Phương trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, nam tác giả không hài lòng với lời xin lỗi của Bùi Anh Tuấn. Anh cho rằng đây là lời nói khá vô tâm và vô trách nhiệm đến từ cả nam ca sĩ lẫn ê-kíp làm phim.

Tác giả cho biết đoàn làm phim Đời cho ta bao lần đôi mươi không gửi lại bản thu âm Hãy yêu anh để kiểm tra lần cuối, sau đó tiếp tục giải thích rằng sai sót trong giai điệu đến từ việc hoàn thiện sản phẩm vội vàng. MV ca khúc nhạc phim cũng không đề tên tác giả.

"Nếu như chỉ là lần đầu thì còn dễ dàng nói nhầm lẫn nhưng càng giải thích càng thấy sai. Đôi ba câu xin lỗi và đính chính liệu có đủ để nguôi đi sự xúc phạm tác quyền, tác giả hay không?", Lê Phương viết.

Diễn viên Văn Anh và Tú Vi, nhà sản xuất của bộ phim Đời cho ta bao lần đôi mươi, nhanh chóng xin lỗi và lên tiếng dàn hòa trong bài đăng của nhạc sĩ trẻ. Văn Anh cho biết Bùi Anh Tuấn chỉ "quên" tên tác giả còn Tú Vi khuyên anh nên "dĩ hoà vi quý" để giữ gìn mối quan hệ.

Sau nhiều lời khuyên của đồng nghiệp, cũng trên trang cá nhân, Lê Phương tiếp tục chia sẻ đã trò chuyện với Bùi Anh Tuấn và chọn được phương pháp giải quyết sự việc.

Tác giả cho biết nam ca sĩ 27 tuổi đã xin lỗi, tuy nhiên anh vẫn đề nghị một cuộc gặp gỡ trực tiếp để thể hiện sự tôn trọng giữa đôi bên. 

Hát nhạc không xin phép, Bùi Anh Tuấn xin lỗi nhưng không được đồng ý - 2
Bùi Anh Tuấn và Lê Phương từng làm việc trong hai sản phẩm âm nhạc trước khi xảy ra vụ việc xoay quanh ca khúc Hãy yêu anh

Bên cạnh đó, Lê Phương chia sẻ thông tin anh được đặt sáng tác ca khúc Hãy yêu anh cho dự án phim của Văn Anh và Tú Vi từ 2 năm trước. Và quyền tùy ý sử dụng tác phẩm của đoàn làm phim Đời cho ta bao lần đôi mươi đã kết thúc vào tháng 8 vừa qua.

Vì vậy, kể từ tháng 8 trở đi, Bùi Anh Tuấn hay bất kỳ ca sĩ nào có nhu cầu biểu diễn ca khúc Hãy yêu anh đều phải liên lạc với tác giả Lê Phương để trao đổi về tác quyền. 

Anh cũng có mong muốn được chỉnh sửa lại lỗi sai về ca từ và giai điệu trong bài hát trước khi đưa ra thị trường một lần nữa. Lỗi sai xuất phát từ việc thực hiện ca khúc gấp rút để kịp tiến độ của bộ phim.

Sau bài đăng vào tối 5/11 của nhạc sĩ Lê Phương, Bùi Anh Tuấn chưa có thêm phản hồi. 

Theo Nghiên Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)