Giải trí

Hàn Quốc đăng quang, Thạch Thu Thảo trượt top 12 ở Hoa hậu Trái đất 2022

Tối 29/11, diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2022 tại Philippines. Đại diện của Việt Nam - Thạch Thu Thảo dừng chân tại top 20.

Tối 29/11, đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2022 diễn ra tại Philippines. Mở đầu chương trình, đương kim Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner cùng 80 thí sinh trong trang phục bikini đã màn “chào sân” trên nền nhạc sôi động. 

Sau màn đồng diễn, các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Trong đó, đại diện CH Séc, Philippines, Palestine, Nigeria,... được đánh giá còn phần thể hiện tốt. 

Sau phần thi trang phục dạ hội, top 20 chính thức được công bố, trong đó có đại diện của Việt Nam - Thạch Thu Thảo. 19 thí sinh còn lại bao gồm Úc, Bỉ, Brazil, Bồ Đào Nha, CH Séc, Cuba, Colombia, Ethiopia, Hà Lan, Namibia, Nigeria, Ireland, Hàn Quốc, Slovenia, Zimbabwe, Philippines, Na Uy, Puerto Rico, Palestine.

Thạch Thu Thảo được gọi tên vào top 20:

Sau khi công bố top 20 chung cuộc, các cô gái bước vào phần thi áo tắm. Các người đẹp được chia thành nhóm 4 người với áo tắm một mảnh màu đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá. Thạch Thu Thảo mái tóc uốn lọn ghi điểm với giám khảo bằng những bước catwalk tự tin.

Phần trình diễn của Thạch Thu Thảo trong trang phục áo tắm: 

Ngay sau đó, ban tổ chức đã công bố top 12 chính thức của cuộc thi. Các cô gái được lần lượt gọi tên và trình diễn trong đầm dạ hội là: Brazil, Bỉ, Zimbabwe, Nigeria, Colombia, Úc, Palestine, Cuba, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Hàn Quốc.

Mặc dù xuất hiện trên sân khấu với chiếc đầm ánh vàng nổi bật nhưng Thạch Thu Thảo chính thức dừng chân tại top 20 của chương trình. Top 12 chính thức của cuộc thi bước vào phần thi thuyết trình. 

Sau phần trình bày quan điểm xoay quanh các vấn đề môi trường của top 12, BTC tiếp tục gọi tên 8 người đẹp may mắn bước tiếp vào vòng trong bao gồm đại diện các quốc gia Palestine, Úc, Hàn Quốc, Zimbabwe, Colombia, Bỉ, Puerto Rico, Hà Lan.

Tại phần thi ứng xử, 4 cô gái trả lời chung câu hỏi: “Nếu có một điều bạn muốn viết lại về thế giới này, bạn muốn viết gì và viết như thế nào?"

Hoa hậu Úc chia sẻ đó là những việc làm sai trái đối với môi trường. Cô đã chứng kiến rất nhiều những tác động quả xấu của biến đổi khí hậu với môi trường tự nhiên, nên mong muốn mọi người hãy cân nhắc và làm những điều tốt nhất để bảo tồn khí hậu.

Hoa hậu Colombia chia sẻ khá lan man khi muốn viết về nhân quyền, bảo vệ trái đất, vấn đề bình đẳng, cách mọi người đối xử với nhau, bảo vệ hệ sinh thái,...Cuối phần ứng xử, cô nhấn mạnh mọi người cần nâng cao nhận thức, phải hành động thay vì chỉ dừng lại ở lời nói.

Hoa hậu Palestine muốn đấu tránh với sự ích kỷ và thờ ơ. Với những thảm hoạ môi trường do con người tạo ra và phải đối diện, cô muốn phát động một chiến dịch giáo dục với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tuyên truyền về sự nguy hiểm của sự ích kỷ và thờ ơ để giải quyết vấn đề nhận thức nói trên và bảo vệ trái đất.

Hàn Quốc đăng quang, Thạch Thu Thảo trượt top 12 ở Hoa hậu Trái đất 2022
 Hàn Quốc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2022.

Hoa hậu Hàn Quốc nhấn mạnh về sự đồng cảm. Tự sự đồng cảm, con người mới có thể thấu hiểu lẫn nhau, ngay cả vấn đề khí hậu hay những vấn đề khác trên thế giới. Khi đồng cảm, con người sẽ hiểu nhận thức của người khác, hiểu được nỗi đau của họ.

Sau phần thi ứng xử, người đẹp Choi Mina Sue của Hàn Quốc đã đăng quang Hoa hậu Trái đất 2022. Cô nổi bật trong nhóm thí sinh châu Á và tại cuộc thi với 3 huy chương Vàng và một huy chương Đồng trong các phần thi phụ.

Hoa hậu Lửa thuộc về Andrea Aguilera (Colombia), Hoa hậu Nước là Nadeen Ayoub (Palestine) Hoa hậu Không khí là Sheridan Mortlock (Úc).

Theo Thắm Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thach-thu-thao-truot-top-12-hoa-hau-trai-dat-2022-2085958.html