Giải trí

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3

Với lời mời gọi hấp dẫn, Hương Giang đã có thêm một chiến binh thú vị trong đội hình "Giọng hát Việt nhí 2019".

Tối ngày 10/8, tập 4 chương trình "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Giấu mặt, các thí sinh tài năng đã mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và team Hương Giang - Dương Cầm đã về đích đầu tiên khi hoàn thành đội hình sớm nhất, sau đó là team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và cuối cùng là team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3

Nguyễn Ngọc Bảo Hân - 12 tuổi đến từ Đà Lạt thể hiện ca khúc "Stone Cold". Giọng hát mạnh mẽ, cá tính và cách hát tinh tế đã giúp Bảo Hân chinh phục được 6 HLV ngay những câu hát đầu tiên. Bảo Hân cho biết mình có nickname là "bún riêu" vì gia đình bán bún riêu ở chợ Đà Lạt. Lúc này, Phạm Quỳnh Anh cho biết mình rất thích ăn bún riêu và có khi đã ăn ở nhà Bảo Hân. Hương Giang liền chia sẻ lúc đi quay MV trên Đà Lạt thì đã ăn bún riêu nhà cô bé nhiều lần khiến khán giả bật cười.

Hương Giang còn thả thính: "Con ơi, sắp tới cô sẽ quay tiếp MV ADODDA phần 3 mà đang thiếu một bạn nhí đóng cùng, chắc mời con xuất hiện trong MV của cô được không". Dương Khắc Linh trêu đùa là bé không thể chịu đựng được giọng nói của Hương Giang trong suốt 6 tháng. Lúc này, Hương Giang vui vẻ cho biết: "Giọng nói của cô giống món bún đậu mắm tôm, lúc đầu nghĩ là khó ăn nhưng càng ăn càng ghiền". Cô bé quyết định về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 1

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 4 là tiết mục cuối cùng của cô bé Kiều Minh Tâm - 11 tuổi đến Từ Hà Nội thể hiện ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la". Cô bé đã nhận được sự yêu thích từ khán giả, khi cất lên tiếng hát đầu tiên đã được 6 HLV bấm chọn mặc dù team Hương Giang và team Phạm Quỳnh Anh đã đủ thành viên. Lưu Thiên Hương ôm chầm lấy Ali Hoàng Dương vì vui mừng trước một giọng ca nhí hát rất hay, Hương Giang cũng liên tục thốt lên hát hay quá. Kết thúc màn trình diễn, Lưu Thiên Hương đã lên sân khấu ôm lấy cô bé vì xúc động, cô cho biết đã lâu lắm rồi mới nghe lại ca khúc gắn liền với tuổi thơ.

Kết thúc phần trình diễn, cô bé cho biết mong muốn về đội của Hương Giang vì em rất ngưỡng mộ tài năng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nữ HLV. Lúc này, Hương Giang rất xúc động và chạy lên sân khấu để ôm lấy thí sinh nhí, cô cho biết cô bé hát bằng hết tâm hồn của mình và bất cứ lúc nào cần Hương Giang thì cô sẽ xuất hiện.

Lưu Thiên Hương cho biết: "Con đang rất hâm mộ cách sống vượt qua khó khăn của Hương Giang, cái đó con học tập rất đúng và khi về đội của cô, con vẫn sẽ được gặp cô Giang và được cô Giang giúp đỡ mọi thứ". Đặc biệt, là thí sinh cuối cùng nên các HLV cũng mang các phần quà còn lại để tặng cho Kiều Tâm. Hương Giang và Phạm Quỳnh Anh mang những chiếc vương miện còn lại đội lên cho cô bé.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 2

Mở màn chương trình là cô bé Bùi Vũ Kim Anh với ca khúc "Con yêu". Giọng hát khàn, những nốt cao chót vót đã chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương và sau đó hai cặp HLV còn lại. Các HLV quay lại đều thích vẻ đẹp ngọt ngào của Kim Anh. Kết quả, Kim Anh quyết định về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 3

Nguyễn Hồng Ngọc - 15 tuổi đến từ Bình Dương, bố mất sớm nên hiện tại thì bé đang sống cùng mẹ và chị gái. Đến với chương trình cô bé thể hiện ca khúc "Lon ton à lon ton ơi" bản hit của nữ ca sĩ Thùy Chi và chinh phục được HLV Hương Giang - Dương Cầm.

Hương Giang chia sẻ có thể giúp cô bé phát triển hơn nữa ở dòng nhạc này và sẽ cùng cô chinh phục ước mơ tại chương trình. Đặc biệt, Dương Cầm và Hương Giang còn mời mẹ của Hồng Ngọc lên ghế nóng ngồi, Hương Giang cho biết: "Mẹ Ngọc tâm sự là hôm nay không ai bấm là có thể ngất, bé Ngọc rất đam mê âm nhạc nhưng gia đình không có điều kiện để cho bé đi học". Nàng hậu còn dành lời an ủi với học trò: "Đến với "Giọng hát Việt nhí" con sẽ được học thanh nhạc, được luyện thanh được tập luyện tất nhiên là miễn phí cho nên là mẹ Ngọc hãy yên tâm vì điều đó". Mẹ của Hồng Ngọc cũng thay Hương Giang cầm vương miện lên và trao cho con gái của mình.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 4

Trần Thị Vân Anh - 14 tuổi đến từ Hà Tĩnh từng tham gia "The Voice Kids 2017" nhưng chưa may mắn được các HLV bấm chọn. Quay lại sân khấu chương trình, Vân Anh đã thể hiện hit của Thùy Chi mang tên "Xe đạp", dù đây không phải là sở trường của mình nhưng Vân Anh đã vượt qua thử thách của bản thân và mang đến một tiết mục hấp dẫn. Giọng hát ngọt ngào đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Kết thúc phần trình diễn, cô bé còn thể hiện một đoạn ca khúc "Neo đậu bến quê" và khiến các HLV vô cùng phấn khích.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 5

Cô bé Châu Sở Hân - 6 tuổi đến từ TP.HCM dù còn nhỏ nhưng bé lại rất đam mê ca hát và là cây văn nghệ của lớp mẫu giáo. Đến với chương trình, thiên thần nhỏ thể hiện liên khúc "Em yêu trường em - Mình cùng nhau đóng băng", giọng hát trong trẻo, đáng yêu khiến cả trường quay vô cùng phấn khích và chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Tuy mới 6 tuổi nhưng Sở Hân lại rất cool ngầu, có gương mặt "bất biến" khi được các HLV khen ngợi và nhận xét.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 6

Trịnh Ngọc Thúy Nga, 12 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh thể hiện ca khúc "Ru con Nam bộ" (dân ca Nam bộ). Ngay từ khi thể hiện câu hát đầu tiên, cô bé đã khiến Lưu Thiên Hương bấm chặn Hương Giang, sau đó Phạm Quỳnh Anh - Dương khắc Linh và Hương Giang - Dương Cầm cũng bấm nút chọn và bước vào cuộc chiến tranh giành. Hương Giang đã chạy ra nằm đè lên nút "chặn". Lưu Thiên Hương chia sẻ, cô sẽ truyền cho cô bé tinh thần thép khi về đội và nhìn ánh mắt của cô bé dường như đang rất thích mình. Hương Giang cho biết rất giận người bấm chặn và giận cô bé không lo tập trung đi thi mà đi vào tim của mình. Và kết quả, cô bé 12 tuổi quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 7

Trần Thị Gia Hân,14 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh thể hiện ca khúc "Thương ca tiếng Việt", ngay những câu hát đầu tiên đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh vì giọng hát ngọt ngào, cảm xúc. Sau đó, Hương Giang - Dương Cầm cũng bấm chọn trước giọng ca tiềm năng.

Dương Cầm xúc động vì đây là ca khúc mà anh rất yêu thích. Phạm Quỳnh Anh cũng rung động và mong cô bé giữ tốt vai trò truyền cảm hứng đến cho mọi người. Và kết quả, Gia Hân đã về đội của Hương Giang - Dương Khắc Linh. Và đây cũng là thí sinh cuối cùng của team Hương Giang - Dương cầm để giúp đội về đích đầu tiên trong vòng Giấu mặt.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 8

Nguyễn Đỗ Thành Nhân - 9 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh, gia cảnh khó khăn nên cậu bé thường dậy lúc 5h sáng đi học bằng xe buýt 2 tiếng để đến trường. Em mong làm ca sĩ để mua TV cho mẹ và bà. Đến với sân khấu "The Voice Kids" em thể hiện ca khúc "Em bé quê",. Cậu bé quyết định đi chân đất, mang đến một không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng và vô cùng đáng yêu. Giọng hát của cậu bé đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Lưu Thiên Hương cho biết nhìn cậu bé sẽ liên tưởng đến một "hot boy nhỏ xíu" mang đồ phong cách và hát ca khúc cool ngầu. Phạm Quỳnh Anh lại ngược lại, cô thích hình ảnh của cậu bé trên sân khấu, hồn nhiên, vô tư và tin rằng cậu bé sẽ là người truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Lưu Thiên Hương cho rằng chương trình rất nhiều vòng thi và mình phải biến hóa, hứa hẹn sẽ giúp Thành Nhân trở thành một cậu bé toàn năng. Và kết quả, cậu bé quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 9

Nguyễn Trần Nguyên Xuân thể hiện ca khúc "Beauty and the Beast". Giọng hát truyền cảm và khả năng hát tiếng Anh cực đỉnh đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Dương Khắc Linh chia sẻ, anh sẽ hướng dẫn cách cho cô bé sáng tác ra những sản phẩm của riêng mình. Lưu Thiên Hương cảm nhận đây là chất giọng đẹp và khi áp dụng cách hát tiếng Anh sang Việt sẽ rất mới mẻ. Kết quả, cô bé đã quyết định về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Đây cũng là thí sinh cuối cùng giúp cặp đôi HLV hoàn thành đội hình của mình.

Giọng hát Việt nhí: Hương Giang tìm được diễn viên nhí cho ADODDA phần 3 - 10

Theo Quang MT (Trí Thức Trẻ)