Giải trí

Giá vé concert của Hồ Ngọc Hà ngang bằng Lệ Quyên và cao hơn cả Super Junior - Hà Anh Tuấn - Đen Vâu

Hồ Ngọc Hà vừa thông báo giá vé đêm nhạc tổ chức tại Đà Nẵng.

Tối 26/4, Hồ Ngọc Hà chính thức tung poster và teaser của "Love Songs – Love Vietnam" tại Bà Nà Hills, thành phố Đà Nẵng. Hồ Ngọc Hà cùng đội ngũ sản xuất đã lên ý tưởng, chọn bài hát để đem đến cho khán giả một chương trình chứa đựng nhiều cảm xúc.

Đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng sẽ diễn ra chiều tối ngày 3/6 tại Quảng Trường Ánh Trăng ở Bà Nà Hills. Đến với show ở Đà Nẵng sắp tới, khán giả còn có dịp thưởng thức Lễ hội bắn pháo hoa trước đó một ngày (2/6).

Thông tin khiến khán giả mong chờ hơn hết còn là giá vé chính thức của Love Songs. Mới đây, giá vé bán Love Songs tại Đà Nẵng đã chính thức được công bố trên page Hồ Ngọc Hà với các loại vé: Moon (6.000.000 VND), Sun (5.000.000 VND), Star (4.000.000 VND), Venus (3.000.000 VND), Mars (2.000.000 VND). Dù chặng đường đến Bà Nà Hills xa trung tâm hơn so với đêm diễn tại Đà Lạt, tuy nhiên giá vé của đêm nhạc lần này không có sự tăng giá. Hồ Ngọc Hà và ekip cũng chi trả 100% chi phí cáp treo và tham quan Bà Nà Hills cho khán giả.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Hồ Ngọc Hà chính là ca sĩ bán vé concert giá đắt nhất 2023 với hạng vé cao nhất là 6 triệu đồng tính cho cả 2 đêm Love Songs - Love Vietnam tại Đà Lạt & Đà Nẵng. Giá vé này ngang bằng hạng vé Diamond của Lệ Quyên Love Concert tổ chức vào ngày 8/3 vừa qua.

Trước đó, đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn tổ chức tại Ninh Bình có giá vé cao nhất là 5 triệu đồng. Show Của Đen sắp tới tại Hà Nội cũng công bố mức cao nhất là 2.950.000 đồng. Ngay cả Super Show 9 của Super Junior tổ chức tại TPHCM cũng chỉ có giá vé cao nhất 3.8 triệu đồng.

Giá vé concert của Hồ Ngọc Hà ngang bằng Lệ Quyên và cao hơn cả Super Junior - Hà Anh Tuấn - Đen Vâu

Đêm nhạc "Love Songs – Love Vietnam" gồm 2 phần. Trong đó, phần 1 gồm những ca khúc hit của chính Hồ Ngọc Hà, từng được khán giả yêu thích tại các đêm Love songs trước. Phần 2 sẽ là những bài hát của các ca sĩ đàn anh, đàn chị nổi đình đám vào thập niên 2000, nay được Hồ Ngọc Hà cover với phong cách riêng. Các ca khúc được xây dựng thành những liên khúc với “bàn tay” hòa âm phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa.

Chương trình do Hồ Ngọc Hà dẫn chuyện. Đây được xem là "đặc sản" trong các liveshow của cô, được nhiều đồng nghiệp, khán giả nhìn nhận "ăn nói duyên dáng, hài hước và lôi cuốn". Ở các chương trình trước cô đã "tâm sự đời tôi", nên ở show này sẽ mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc vừa riêng tư mà cũng rất chung của bạn bè xung quanh - qua góc nhìn và cảm nhận của mình, không ngoài góp vào dòng cảm xúc đa dạng hơn cho người xem.

Love songs lần đầu được Hồ Ngọc Hà và ekip thực hiện vào năm 2016 tại TP.HCM sau đó tại Hà Nội và được Hồ Ngọc Hà mang đi lưu diễn tại các thành phố lớn ở Mỹ… vào các năm 2017, 2020. Chương trình luôn được đầu tư công phu, dàn dựng hoành tráng, chọn lựa bài hát kỹ lưỡng. Nhờ vậy đã tạo nên thương hiệu Hồ Ngọc Hà – Love Songs mang đậm dấu ấn với khán giả khắp nơi.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gia-ve-concert-cua-ho-ngoc-ha-ngang-bang-le-quyen-va-cao-hon-ca-super-junior--ha-anh-tuan--den-vau-d161728.html