Giải trí

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát

Việc Trâm Anh quyết định ở lại nhà chồng khiến bà Ngọc vô cùng tức giận.

Mở đầu preview tập 20 Gia đình mình vui bất thình lình, sau khi vợ chồng Trâm Anh quyết định ở lại, cả gia đình đều rất vui mừng. Hà nói với Trâm Anh rằng trước đây cô cãi nhau chưa từng thua một ai nhưng khi gặp Trâm Anh thì cô thật sự thua. Trâm Anh nhắc lại khi mới về lại dâu đã bị Hà gây khó dễ.

Bà Cúc khuyên các con dâu: “Đã là chị em trong nhà với nhau, tuyệt đối không được cãi nhau. Cãi nhau chẳng hay ho gì cả". Bà dặn Phương là chị cả thì phải bảo ban các em và khuyên Hà và Trâm Anh hãy nhìn vào Phương mà học hỏi cách sống. 

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát - 1

Trong khi đó, 3 cậu con trai nói với ông Toại điều gì đó khiến ông trăn trở rằng chắc gì sau này các cháu nội của ông đã nghĩ như bố của chúng. Ông Toại nói với các con trai: “Hôm nay, vợ chồng Danh xin ở lại, bố đồng ý. Việc này sẽ đồng nghĩa với việc gia đình ta sẽ có 9 người và còn đông hơn nữa. Vì thế bố quyết định bán nhà".

Trong một diễn biến khác, Thành được đồng nghiệp rủ góp vốn làm ăn chung. Thành dường như cũng có sự đề phòng nhất định nên gọi điện hỏi ý kiến vợ.

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát - 2

Cuối preview, Trâm Anh giải thích với mẹ đẻ: “Con muốn ở lại là vì bên đó sống thoải mái, sống cho thuận tự nhiên, gái đi lấy chồng thì phải theo chồng. Rồi bên đó cũng sống tình cảm, mọi người hiểu nhau hơn, mọi thứ dễ chịu hơn”.

Thế nhưng, bà Ngọc tức giận cho rằng đó chỉ là lời lẽ của bố mẹ chồng và tự nhận mình là người sống vật chất, không trọng tình cảm. “Từ nay sướng khổ chị chịu, đừng quay về đây mở miệng nói với tôi một câu nào” - mẹ Trâm Anh quát lớn.

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát - 3

Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại bán nhà, Danh bị mẹ vợ mắng té tát - 4

Bà Ngọc quay sang mắng cả Danh vì là đàn ông trong nhà mà mọi việc lại để vợ quyết hết. Thậm chí, bà Ngọc còn nói chê bai thông gia: “Con gái người ta đi lấy chồng được cho nhà cửa, sung sướng. Con gái nhà này dại dột, chui đầu vào gông mà còn tưởng mình hay lắm".

Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gia-dinh-minh-vui-bat-thinh-linh-tap-20-ong-toai-ban-nha-ba-ngoc-tuc-gian-che-thong-gia-ngheo-d162745.html