Giải trí

Gặp "hoàng tử học trò" hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc

Tham gia chương trình truyền hình "Phiên bản hoàn hảo" với bản cover cực chất, "hoàng tử học trò" Lynk Lee đã hoàn toàn đốn tim khán giả.

Tham gia chương trình truyền hình "Phiên bản hoàn hảo" với bản cover cực chất, "hoàng tử học trò" Lynk Lee đã hoàn toàn đốn tim khán giả.

Lynk Lee cover ca khúc "Một thời đã xa" cực hay ở "Phiên bản hoàn hảo"

Trò chuyện với Lynk Lee về việc đột ngột tham gia một gameshow ca hát, Lynk Lee bộc bạch chính anh cũng chẳng ngờ hiệu ứng bản thân tạo ra lại tốt đến vậy. Dẫu thế, Lynk Lee cũng không quên gửi gắm những trăn trở đến khán giả xoay quanh việc làm mới các ca khúc. Bởi từ lúc phát sóng chương trình cho đến nay, nam ca sĩ đã nhận khá nhiều phản hồi tích cực lẫn tiêu cực từ khán giả.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 2.
 

Cảm xúc của Lynk Lee như thế nào khi vừa rời khỏi "Phiên bản hoàn hảo" với bản cover "Một thời đã xa" được đánh giá là hay nhất từ trước đến nay?

Thiệt tình tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ phiên bản mới của ca khúc Một thời đã xa. Khi làm lại ca khúc này, tôi đã nghĩ trong đầu rằng sẽ nhận 2 luồng ý kiến khác nhau. Một là phá hỏng bài hát, hai là sẽ làm bài hát hay hơn theo phong cách khác. Cho đến thời điểm này, đa số những bình luận mà mình nhận được trên mạng xã hội là ủng hộ, động viên. Nhưng cũng có nhiều ý kiến chê bai, cười cợt.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 3.

Lynk Lee

Thậm chí, một số người còn mắng mình là lên truyền hình mà sao để đầu tóc bù xù. Họ không hiểu mình đã tham gia như thế nào và hát như thế nào. Mình vẫn đọc hết tất cả những điều ấy. Thiết nghĩ cũng chả để ý đâu, mình chỉ nghĩ rằng mình thổi cái hồn của bài hát theo phong cách mới. Có thể thêm một số câu từ nhưng không làm thay đổi ý nghĩa câu hát. Chỉ làm cho nó phù hợp với thể loại Rnb mà mình yêu thích thôi.

Nói vậy có nghĩa là Lynk Lee rất buồn lòng vì những nhận định không tốt về phong cách trình diễn của mình?

Thật lòng, tôi không nghĩ rằng mình sẽ trách móc ai cả. Vì có một điều phải khẳng định là những người không hay nghe nhạc mới thì sẽ khó tiếp nhận bài hát theo thể loại mới này, vì cái giai điệu cũ nó đã ăn sâu vào tâm trí rồi. Họ sẽ không thích và cũng cảm thấy không đã như khi nghe chị Phương Thanh hát Một thời đã xa bằng phong cách cũ. Bản thân tôi cũng đã rất cố gắng để cover khác bản gốc nhưng vẫn không làm mất đi tinh thần của bài hát.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 4.
 

Những gì tôi nhận được đa số là tình cảm của mọi người dành cho mình, kể cả những anh chị lớn tuổi cũng yêu thích phiên bản mới. Đó là động lực giúp mình có thể làm nhiều bản cover khác hơn nữa. Tôi luôn cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho mình bằng cách đầu tư sự sáng tạo trong các sản phẩm âm nhạc.

Cảm xúc của anh như thế nào khi xem lại bản cover "Một thời đã xa" thông qua màn ảnh nhỏ? Có sự khác biệt giữa phiên bản phát sóng trên truyền hình và bản live lúc ghi hình không?

Lúc xem lại chương trình này, tôi rất bất ngờ. Vì tôi không nghĩ là mình đã làm được như vậy. Cảm xúc chỉ đến một lần, giờ có cho tiền tôi cũng không thể hát lại được 1 bản như vậy. Nên khi mọi người coi lại bản live thì đó là tất cả những tình cảm của tôi dành cho tác giả bài hát, cho ca sĩ mà mình thần tượng từ ngày còn bé là chị Phương Thanh. Tất nhiên là vẫn còn nhiều chỗ chưa ưng nhưng đó là cảm xúc thật khi tôi đứng trên sân khấu và trình diễn ca khúc này.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 5.
 

Được biết, Lynk Lee vừa mới cùng Sơn Tùng M-TP, MIN sang Thái Lan tham gia "Viral Fest Asia 2017". Có vẻ như đây là một dấu mốc đáng nhớ của Lynk Lee sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật?

Viral Fest Asia 2017 là sự kiện mang tính quốc tế đầu tiên mà tôi tham gia từ lúc bắt đầu theo đuổi con đường ca hát cho đến giờ. Nhớ lại cảm xúc lúc đó, quả thật còn vẫn vui và tự hào. Cũng có thể xem đây như một dấu mốc của tôi. Có kỷ niệm vui là có nhiều khán giả hỏi rằng tại sao tôi lại mặc trang phục theo phong cách hài hước, chứ chẳng phải những bộ vest bảnh bao, bắt mắt. Tôi xin nói rằng đây trang phục đó là do tôi cố tình đưa vào bài hát. Tôi nghĩ nó phù hợp với tiết mục của mình hơn. Với lại, tôi có hạn chế về ngoại hình. Tôi không nghĩ mình mặc những trang phục lấp lánh thì nó sẽ đẹp. Thay vào đó, tôi tự làm cho mình nhìn "funny" hơn một chút, như vậy cũng đúng với tính cách của tôi hơn. 

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 6.
 

Đến bây giờ thì Lynk Lee đã hát hàng trăm bài hát dành cho học trò rồi. Anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ biệt danh "Hoàng tử học trò" để đổi sang hình tượng trưởng thành hơn không?

Biệt danh "Hoàng tử học trò" là sự ưu ái rất lớn mà khán giả đã dành cho tôi. Nếu tính ra thì đến bây giờ tôi đã hát cỡ hơn 200 bài về học sinh. Trong đó, số bài tự sáng tác cũng cỡ 100 bài rồi. Chính vì hát về học sinh nhiều quá nên cái hình ảnh của tôi đã gắn liền với học sinh, sinh viên. Tôi nghĩ, chắc ở Việt Nam cũng chưa có ai hát về học trò nhiều như tôi đâu (Cười). Về biệt danh hoàng tử gì đó, thật ra tôi cũng không dám nhận. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân từng ngày. Việc đóng đinh mình vào một điều gì đó vừa có lợi mà vừa có hại. Chính vì thế nên tôi mới tham gia Phiên bản hoàn hảo để tự làm mới mình một chút.

 

Ca khúc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" - Lynk Lee

Cũng may, nhờ chương trình này mà mọi người thấy tôi ở khía cạnh khác hơn. Chẳng phải là Lynk Lee chuyên hát nhạc dành cho học trò nữa, đó là một Lynk lee đa dạng phong cách, có thể hát cả Rnb hay một số thể loại khác.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 8.
 

Được rất nhiều khán giả yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào, nhưng Lynk Lee vẫn chưa bật lên như một ngôi sao giải trí được. Có bao giờ Lynk Lee cảm thấy chạnh lòng vì điều này không?

Tôi nghĩ tất cả đều là chữ duyên. Trước đây, tôi vốn không có ý định làm ca sĩ. Hồi năm 2012, tôi vẫn còn làm nhân viên trong một công ty chuyên về âm nhạc, là người đứng sau sân khấu chứ không tự tin bước ra ngoài ca hát. Sau đó, tôi thu âm một ca khúc rồi đăng lên youtube, chẳng ngờ được mọi người yêu thích. Có sự động viên tinh thần, tôi tự tin thu âm nhiều ca khúc hơn. Đến một thời gian sau đó, tôi mới bỏ công việc cũ để đi hát luôn. Lúc mới bắt đầu cũng có khăn đủ thứ, vì với công việc cũ tôi có khoản thu nhập ổn định. Còn đi hát thế này, đôi lúc cũng bấp bênh. Nhất là khi tên tuổi của mình vẫn chưa thể vụt sáng thành một ngôi sao giải trí (Cười).

Đấy là câu chuyện của tôi, tôi biết rõ mình có điểm mạnh và điểm yếu gì. Tôi cũng không buồn nhiều vì mình chưa may mắn, bản thân tôi có hạn chế về ngoại hình, tôi cũng không quá tự ti. Chỉ là tôi vui vẻ với những gì đang có. Tôi hài lòng vì được đông đảo khán giả yêu thương. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để không phụ lại sự ủng hộ từ mọi người.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 10.
 

Ngoài "Phiên bản hoàn hảo", có tính tham gia chương trình truyền hình gì nữa không?

Trước đây tôi có từng tham gia chương trình Vietnam's Got Talent, nhưng đợt đó không may mắn nên chẳng được đi sâu. Vừa rồi có tham gia thêm Phiên bản hoàn hảo, tổng cộng là 2 chương trình. Tôi không phải là người đặt ra cho bản thân mục tiêu quá cao, tôi chỉ làm hết sức có thể. Nếu trong thời gian tới có chương trình nào thích hợp, tôi tham gia mà cảm thấy vui vẻ và hài lòng thì sẽ góp mặt ngay. Tôi chưa có dự định sẽ thi thố thêm bất cứ chương trình nào vào thời điểm này. Nhưng tương lai thì chưa biết được.

Gặp hoàng tử học trò hát hay đến mức khiến Phương Thanh, Mỹ Tâm kinh ngạc - Ảnh 11.
 

Những dự định sắp tới của Lynk Lee là gì?

Tôi sẽ tiếp tục ca hát, sau đó đóng phim. Có một dự án phim ảnh sắp bấm máy trong tháng 8, nhưng bây giờ chưa thể nói cụ thể được. Từ trước đến nay, tất cả những hoạt động nghệ thuật của tôi đều là tự phát. Kể cả chuyện thu âm, quay video clip đều là tự làm. Tôi may mắn có được nhiều anh em, bạn bè giúp đỡ. Chứ tôi không có ekip hỗ trợ chuyên nghiệp như những ca sĩ khác. Đây cũng là phần hạn chế của tôi. Chắc là thời gian tới, tôi sẽ vào Sài Gòn để phát triển công việc nhiều hơn. Tôi cũng có một vài dự định, chưa thể chắc chắn điều gì nhưng trong suy tính của tôi thì có vẻ cũng ổn.

Xin cám ơn Lynk Lee vì đã dành thời gian trò chuyện!

Theo Shindo (Trí Thức Trẻ)