Giải trí

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố'

Friends: The Reunion khiến người xem vui, buồn lẫn lộn trước màn tái hợp được trông chờ nhất 2021.

Ngày 27/5, Friends: The Reunion (Những Người Bạn: Tái Hợp) đã chính thức ra mắt và đem lại rất nhiều cảm xúc hoài niệm cho fan hâm mộ. Tập phim đặc biệt này của Friends do đạo diễn Ben Winston chỉ đạo, còn có tên gọi là The One Where They Get Back Together - tương tự với cách đặt tên trong 236 tập phim gốc.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố'
Friends từng là bộ sitcom huyền thoại kéo dài trong 10 năm, từ 1994 đến 2004 với rất nhiều chi tiết mang tính biểu tượng
Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 1
Tập phim đặc biệt của Friends trở lại sau 27 năm

Nếu đã từng trải qua 10 mùa phim cay, đắng, ngọt, bùi thì lần "tái xuất giang hồ" này của Friends sẽ khiến bạn rơm rớm nước mắt.

Chi Phạm

Sau 27 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên, dàn cast 6 người bao gồm Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc và David Schwimmer mới có dịp ngồi lại để tâm sự. Nếu đã từng trải qua 10 mùa phim cay, đắng, ngọt, bùi thì lần "tái xuất giang hồ" này của Friends sẽ khiến bạn rơm rớm nước mắt. Bên cạnh những câu chuyện hậu trường thú vị thì dàn cameo khổng lồ cũng là một yếu tố đáng xem. Chỉ tiếc là phim... mời hơi nhiều sao quá nên thời lượng kéo dài (gần 2 tiếng đồng hồ), bản thân dàn diễn viên chính chưa kịp kể hết chuyện thì đã vội chuyển hướng sang khách mời mới.

Điểm cộng về không khí hoài niệm, người xem được dịp ngược dòng thời gian trở về thập niên 1990

Friends: The Reunion rất thành công trong việc khơi lại kỷ niệm. Dàn diễn viên trẻ trung năm nào nay đã U50, vậy nên được chứng kiến phiên bản trưởng thành của họ, cộng với những màn diễn lại cảnh phim kinh điển, đã thực sự chạm tới trái tim của hội khán giả lâu năm nhất. Thay vì vẽ nên tương lai mới cho 6 nhân vật chính thì nhà sản xuất lại sáng tạo ra một chương trình talkshow nhẹ nhàng. Điều này thực ra cũng khá ổn, bởi lẽ cái kết của Friends đã quá trọn vẹn nên việc xây dựng tuyến truyện mới sẽ chỉ làm mất đi cái hay vốn có.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 2
Friends: The Reunion được thể hiện dưới hình thức chương trình talkshow

Dàn diễn viên trẻ trung năm nào nay đã U50, vậy nên được chứng kiến phiên bản trưởng thành của họ, cộng với những màn diễn lại cảnh phim kinh điển, đã thực sự chạm tới trái tim của hội khán giả lâu năm nhất.

Chi Phạm

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 3

Xuyên suốt tập phim là những chia sẻ xúc động đến từ 6 ngôi sao chính. Từ những diễn viên trẻ ít tiếng tăm, tượng đài Friends đã biến họ thành hiện tượng mới tại Hollywood. Jennifer Aniston là người tâm sự nhiều nhất. Courteney Cox vẫn nhớ như in nhiều câu thoại. Lisa Kudrow gây bất ngờ vì hiếm khi xem lại bộ sitcom kinh điển. David Schwimmer càng ngày càng yêu Friends hơn. Matt LeBlanc kể lại nhiều câu chuyện hài hước. Và Matthew Perry thì làm người xem xúc động bởi nghị lực vượt qua chứng nghiện rượu và căn bệnh đường ruột quái ác.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 4
Dàn diễn viên chính tái hiện lại một số cảnh phim quen thuộc

Đáng tiếc là Friends: The Reunion mới chỉ để họ giao lưu cơ bản chứ chưa đào sâu hơn về quá trình làm nên Friends.

Chi Phạm

Nhìn chung, tương tác hóa học giữa 6 diễn viên chính vẫn ngọt ngào như xưa. Cả hội vẫn rất thân thiết ở thời điểm hiện tại nên không có gì màu mè hay "giả trân" quá đáng. Đáng tiếc là Friends: The Reunion mới chỉ để họ giao lưu cơ bản chứ chưa đào sâu hơn về quá trình làm nên Friends.

Dàn khách mời chất lượng nhưng "cố quá thành quá cố", phải chăng chỉ là yếu tố thu hút giới trẻ xem phim?

Tưởng chừng dàn cameo trong Friends: The Reunion sẽ bùng nổ nhưng sự thực lại khác xa với kỳ vọng của khán giả. Tệ hơn thế, cách giới thiệu khách mời còn hơi nhạt nhẽo và thiếu kết nối. Đại diện BTS đến từ Hàn Quốc và cầu thủ David Beckham hóa ra chỉ xuất hiện online. Justin Bieber, siêu mẫu Cara Delevingne, Cindy Crawford… có tới dự nhưng chẳng kịp giao lưu gì sâu sắc. Khách mời từng là diễn viên phụ thì lại đến và đi chóng vánh, làm người hâm mộ có phần hụt hẫng.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 5

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 6

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 7
Vì dịch Covid-19 nên khách mời chỉ có thể xuất hiện online

Nhà sản xuất có công mời sao nhưng phải chăng hơi quá tay? Hay vì khách mời nào cũng mê Friends nên phải tranh nhau lên sóng vội vã?

Duy nhất có khách mời Lady Gaga là điểm sáng khi cô song ca cùng nữ chính Lisa Kudrow. Khi nhận xét về nhân vật Phoebe - một nhân vật có cá tính quái dị và độc đáo, giọng ca Born This Way đã gây sốt bởi câu nói triết lý: "Tôi không biết đây có phải là cách nhận xét đúng đắn không, nhưng nhân vật khác biệt nhất mới là nhân vật sống thật nhất".

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 8
Lady Gaga song ca bài hát Smelly Cat cùng nữ chính Lisa Kudrow

Sự dẫn dắt kém duyên của James Corden vô tình làm giảm độ hấp dẫn, bảo sao dân tình la ó ngay từ khi công bố dự án

Ai cũng biết James Corden là một trong những người dẫn chương trình hài hước nhất Hollywood. Vậy nhưng lần xuất hiện của anh tại Friends: The Reunion lại chưa làm thỏa mãn hội fan cứng. Những câu hỏi do James đưa ra khá chung chung, hầu như đều có lời giải đáp trong nhiều cuộc phỏng vấn diễn viên Friends khi trước. Cách thức dẫn dắt của nam MC cũng có phần quá trớn, làm tập phim biến thành talkshow của riêng anh chứ không còn là tập phim kỷ niệm đặc biệt của Friends nữa.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 9
Phần dẫn dắt của James Corden có thể hơi nhạt nhưng vẫn còn chấp nhận được

Cách thức dẫn dắt của MC James Corden cũng có phần quá trớn, làm tập phim biến thành talkshow của riêng anh chứ không còn là tập phim kỷ niệm đặc biệt của Friends nữa.

Chi Phạm

Trước đó, khi có thông báo James Corden tham gia dự án tái hợp thì fan của Friends cũng đã nảy sinh lo ngại về nội dung và chất lượng. Trên Twitter có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng miếng hài của James (một người Anh) không hợp với văn hóa Mỹ, nhất là khi đề cập đến bộ sitcom Friends vốn là biểu tượng cho thập niên 1990 tại Mỹ nói riêng.

Chấm điểm: 3,5/5

Nói tóm lại, khán giả có thể coi Friends: The Reunion là một món quà nhẹ nhàng chứ không nên đặt nặng kỳ vọng về nội dung sâu sắc. Tập phim có thời lượng dài bằng phim điện ảnh, lại được thể hiện dưới hình thức nửa talkshow, nửa tài liệu nên có phần dông dài. Nên là người từng xem qua cả 10 mùa phim rồi thì mới hiểu hết được tất cả chi tiết mang tính gợi nhớ.

Hiện tại, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức tập phim đặc biệt Friends: The Reunion trên HBO GO từ ngày 27/5.

Friends tập đặc biệt sau 27 năm: Xúc động nhưng vẫn còn hụt hẫng, mời cả BTS nhưng 'cố quá thành quá cố' - 10

Theo Chi Phạm (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/friends-tap-dac-biet-sau-27-nam-xuc-dong-nhung-van-con-hut-hang-moi-ca-bts-nhung-co-qua-thanh-qua-co-162212805000020879.htm