Giải trí

"Fast & Furious 8" có thể thu hơn 400 triệu USD sau ba ngày

Việc đồng loạt khởi chiếu tại nhiều nơi trên thế giới từ 14/4 nhiều khả năng giúp phần tám loạt bom tấn hành động tốc độ đạt thành tích ra quân cao hơn tập bảy cách đây hai năm.

Việc đồng loạt khởi chiếu tại nhiều nơi trên thế giới từ 14/4 nhiều khả năng giúp phần tám loạt bom tấn hành động tốc độ đạt thành tích ra quân cao hơn tập bảy cách đây hai năm.

Mùa phim hè 2017 chính thức bắt đầu từ 14/4 với sự có mặt của Fast & Furious 8, hay còn mang tên The Fate of the Furious tại riêng khu vực Bắc Mỹ. Đây là tập thứ tám của thương hiệu hành động tốc độ ra đời từ năm 2001 với tác phẩm The Fast and the Furious.

Từ chỗ chỉ là một bộ phim về giới đua xe ngầm tại Los Angeles cách đây 16 năm, Fast & Furious nay trở thành loạt phim hành động hàng đầu, với hàng loạt pha hành động không tưởng, cùng sự xuất hiện của những thiết bị công nghệ có thể gây ảnh hưởng đến sự an nguy khắp toàn cầu.

Cũng bởi vậy, nếu như The Fast and the Furious (2001) chỉ có kinh phí sản xuất là 38 triệu USD, thì đến Fast & Furious 8 (2017), con số đó được cho là đã lên tới 250 triệu USD.

‘Fast & Furious 8’ co the thu hon 400 trieu USD sau ba ngay hinh anh 1

Fast & Furious 8 được cho là có kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD. Nhưng phim có thể lập tức thu 400 triệu USD toàn cầu chỉ trong ba ngày đầu tiên. Ảnh: Universal.

Nhưng hãng Universal chẳng có gì phải quá lo lắng. Phim đồng loạt khởi chiếu tại Bắc Mỹ, Trung Quốc cùng 62 quốc gia và vùng lãnh thổ khác từ 14/4. Dựa trên lượng bán vé sớm, con số mà giới quan sát đưa ra cho doanh thu ba ngày đầu của bộ phim là ít nhất 380 triệu USD toàn cầu.

Một số người lạc quan cho rằng Fast & Furious 8 có thể mở màn ở mức 400 triệu USD, tức cao hơn một chút so với mức 397,7 triệu USD của phần bảy.

Song, tại riêng quê nhà Bắc Mỹ, Fast & Furious 8 khó lòng lặp lại được kỳ tích của tập trước. Năm 2015, Fast & Furious 7 ra quân ở mức 147,2 triệu USD vì nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có cái chết của Paul Walker - người sắm vai Brian O’Conner từ tập phim đầu tiên.

Rất nhiều khán giả đã tới rạp thưởng thức bom tấn như để tri ân tài tử bạc mệnh. Đoạn kết của bộ phim trên nền nhạc See You Again cũng được coi là lời giã biệt tới Brian, và nhân vật chỉ còn được thoáng nhắc tới ở Fast & Furious 8.

Không còn Paul Walker, thương hiệu nay chiêu mộ thêm một số gương mặt mới như Charlize Theron (vai phản diện Cipher), Scott Eastwood (vai cấp dưới của Mr. Nobody), Helen Mirren (một vai khách mời)… Cộng thêm danh tiếng của đạo diễn F. Gary Gray sau Straight Outta Compton (2015), Fast & Furious 8 có thể thu hơn 100 triệu USD nội địa sau ba ngày.

Dù thế nào, đây cũng tiếp tục là “con gà đẻ trứng vàng” của Universal và chưa chắc đã chịu dừng lại ở phần 10.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)