Giải trí

Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn?

Hàng loạt thiết kế tại đêm thi Trang phục dân tộc khiến fan ngạc nhiên vì thành phẩm không như mong đợi.

Đêm diễn Trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính là nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam từ đời sống, văn hóa đến con người. Các nhà thiết kế trẻ đã tạo nên 41 bộ trang phục ấn tượng, đậm đà bản sắc Việt Nam. 

Đồng thời, đêm thi cũng thể hiện tinh tế vẻ đẹp tự tin, hiện đại của một "VINAWOMAN" vừa phá vỡ những quy tắc về cái đẹp để tôn vinh những văn hóa độc đáo, đầy thú vị của con người Việt Nam.  

Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn?

Mỗi bộ trang phục đều có một câu chuyện độc đáo và làm khán giả vô cùng thích thú. Những thiết kế như "Bánh tráng trộn Sài Gòn", "Ngư Ông" nhận được nhiều tràn vỗ tay của khán giả vì sự chỉn chu trong từng chi tiết, màu sắc bắt mắt thu hút người xem.

Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 1

Tuy nhiên, khán giả cũng khá thất vọng trước sự non tay của các nhà thiết kế trẻ khi trình làng những trang phục lỏng lẻo về bố cục, rườm rà chi tiết. Thậm chí, fan sắc đẹp còn cho rằng, nếu những bản vẽ này dừng lại ở việc tập tô, mẫu sketch trên máy tính chắc chắn sẽ hợp lý hơn là cho nó ra lò, ra thành phẩm để trình diễn. 

Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 2
Ả phù dung là thiết kế rối mắt nhất trong Top 41 chung cuộc. Thậm chí, khán giả không hình rõ tên gọi, cảm hứng của bộ trang phục này nếu như MC không đọc giới thiệu.
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 3
Bộ trang phục Chị Sáu của Nam Em chỉ dừng lại ở việc lên mẫu để mặc trong một sân chơi có quy mô nhỏ hơn là mô phỏng nó với tên gọi National Costume. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 4
Khán giả không nhìn thấy Động Phong Nha trong thiết kế này. Thậm chí nó còn không liên quan gì so với ý tưởng ban đầu. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 5
Giao thời cũng là một thiết kế quá mờ nhạt. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 6
Rất khó để bắt khán giả phải hiểu hết câu chuyện từ thiết kế Mộng Thanh Tiên vì nó rất rối mắt và lòe loẹt. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 7
Vina Salon chỉ nên mang tinh thần cổ động, giao lưu hơn là tên gọi Trang phục dân tộc. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 8
Say em là mẫu thiết kế khó hiểu về câu chuyện nhất nhì ở thành phẩm ra lò cua Top 41. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 9
Có lẽ Sắc màu Hội An là một thử thách quá lớn cho các nhà thiết kế trẻ tuổi. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 10
Tròn vị quá lỏng lẻo và thiếu bản sắc. 
Fan ngán ngẩm trước thành phẩm trang phục dân tộc xa rời bản gốc: Đâu phải dễ ăn như tập làm văn? - 11
Việc đưa ve chai vào National Costume chưa bao giờ được đánh giá cao. 

Theo Xuyến Chi (Saostar.vn)




https://saostar.vn/hoa-hau/fan-ngan-ngam-truoc-trang-phuc-dan-toc-xa-roi-ban-goc-202206160116499554.html