Giải trí

Doãn Quốc Đam vật vã cảnh khóc con dưới ao ở 'Phố trong làng'

Doãn Quốc Đam kể hậu trường phân đoạn được cho là xuất sắc nhất của 'Phố trong làng'.

Phố trong làngtập 40 có phân cảnh dài hơn 3 phút liên quan đến diễn viên Doãn Quốc Đam. Tưởng con gái tự tử sau khi bị mình mắng, Mến đã lao xuống ao làng tìm rồi quằn quại khóc gọi con trong vô vọng. Cảnh phim không chỉ cho thấy sự ân hận của người cha mà còn chứa đựng cả nỗi đau tưởng mất con của Mến đã được Doãn Quốc Đam lột tả xuất sắc. 

Phân đoạn này sau khi được đăng tải trên VTV Giải trí đến nay đã hút 3,2 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Phần đông để lại lời khen cho diễn xuất của Doãn Quốc Đam và cho rằng đây không chỉ là phân đoạn hay nhất phim Phố trong làng mà còn là một trong những phân đoạn đắt giá nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. 

Doãn Quốc Đam vật vã cảnh khóc con dưới ao ở 'Phố trong làng'

Anh Đam diễn toàn vai phụ nhưng chẳng vai nào có thể quên được; Tập này Đam đóng đạt quá, đã lấy đi những giọt nước mắt của tôi; Phân đoạn cảm động vô cùng. Lần này không khen anh Mến nữa, không trách anh Mến nữa, không thương anh Mến nữa, không cười anh Mến nữa mà lần này nhất định phải cảm ơn anh Đam, xuất thần quá! Cảm động quá; Cảnh quay đắt giá nhất trong phim là đây; Chắc đây sẽ là cảnh phim xuất sắc nhất năm nay. Diễn đỉnh thật sự; Lớp diễn viên trẻ của Việt Nam cần có nhiều diễn viên như Đam, diễn rất nhập vai và lăn xả yêu nghề hết mình... là những bình luận của khán giả. 

Doãn Quốc Đam vật vã cảnh khóc con dưới ao ở 'Phố trong làng' - 1

Doãn Quốc Đam sau đó chia sẻ đoạn clip hậu trường ngắn cho thấy anh đứng run cầm cập ở bối cảnh sau khi diễn. Nam diễn viên hút vội điếu thuốc cho ấm người còn đoàn phim bàn cách để anh không bị hạ nhiệt cơ thể khi ngâm mình dưới nước trong cái lạnh 15 độ C vào sáng sớm. 

"Đêm hôm trước có nói là hôm sau tôi không quay nhưng hôm sau vì gấp rút nên mới điều động tôi và Duy Hưng ra quay lúc 8 giờ sáng. Trong kịch bản không có đoạn như thế nhưng để đẩy tâm lý, tôi và Duy Hưng đã bàn bạc với đạo diễn vì đằng nào cũng phải làm mà làm không tới thì khán giả xem sẽ không sướng nên hai anh em quyết định tắm ao luôn.

Khi xuống đến nơi phải quay khoảng hơn 1 tiếng, cứ ngâm mình dưới ao rồi lặn, ngụp, đi xuống mà bùn ngập đến cổ chân nên rất là mệt. Cứ phải làm đi làm lại như vậy. Khi quay xong có cảm giác như mình bị choáng, phải hơn 1 tiếng sau đỡ dần. Nhưng đổi lại, hiệu quả của phân đoạn đó rất tốt", Doãn Quốc Đam chia sẻ. 

Doãn Quốc Đam vật vã cảnh khóc con dưới ao ở 'Phố trong làng' - 2
Doãn Quốc Đam ngoài đời khi không làm anh Mến đầu trọc trên phim. 

Khi nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì Doãn Quốc Đam diễn lăn xả nhưng không có được giải thưởng xứng đáng, nam diễn viên đã chụp lại bằng khen giải Cánh diều 2020 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho anh. "Để các bạn không phải thắc mắc nữa nên là cũng không phải cảm thấy bất công gì cho đam đâu nhé. Quan trọng nhất là khán giả thích sản phẩm của mình thôi, không giải gì cũng được mà", anh viết.

Theo Mỹ Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/doan-quoc-dam-run-cam-cap-sau-canh-khoc-con-duoi-ao-o-pho-trong-lang-809261.html