Giải trí

'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu

bộ phim truyền hình Điên thì có sao sẽ chịu phạt vì có những lời thoại mang tính phỉ báng, liên quan đến bộ phận sinh dục và hợp thức hóa hành vi quấy rối tình dục.

Không gây ra cơn sốt rating nhưng Điên Thì Có Sao (Pchyso But It's Okay) vẫn là một trong số những tác phẩm xứ Hàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến khán giả quốc tế trong 8 tháng đầu 2020. Lên sóng tập cuối vào hồi đầu tháng 8, đến nay đã hơn nửa tháng kể từ ngày bộ phim kết thúc nhưng những vấn đề xoay quanh từ khóa Điên Thì Có Sao vẫn luôn được quan tâm. Đặc biệt là câu chuyện tranh cãi xoay quanh những phân đoạn bị cho là "quấy rối tình dục nam" của Moon Young (Seo Ye Ji). 

Tối 26/8, mạng xã hội náo loạn khi hàng loạt báo đưa tin việc bộ phim Điên thì có sao với sự góp mặt của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đưa thông báo xử phạt vì nội phim không đúng với quy tắc chuẩn mực.

'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu

Theo đó, tờ News1 cho biết chiều 26/8, Ủy ban Xử lý Phát thanh của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp và trình bày ý kiến phạt thật nặng bộ phim Điên thì có sao. Phía Ủy ban đánh giá Điên thì có sao đã sử dụng những từ thô tục của bộ phận sinh dục trong phim, đây được xem là hành vi quấy rối tình dục khi những từ ngữ lăng mạ được thể hiện rất rõ bằng tiếng bíp trong nhiều tập phim.

'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu - 1

Tờ News1 đăng tải thông tin bộ phim Điên thì có sao bị xử phạt, đây là trường hợp hiếm hoi trên màn ảnh bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc tác động mạnh.

Người đứng đầu của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc giải thích lý do cho quyết định này là vì việc bộ phim sử dụng quá nhiều ngôn từ tục tĩu trong khung giờ vàng, ảnh hưởng rất lớn đến đối tượng vị thành niên, nhất là những từ ngữ đề cập đến bộ phận sinh dục.

Một trong những phân cảnh gây tranh cãi nhất phim là khi Ko Mun Yeong bước vào phòng trong lúc nam chính Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) đang thay quần áo. Cô chạm vào cơ bụng của nam hộ lý và thực hiện một động tác tình dục. Nhiều khán giả tố, Ko Mun Yeong quấy rối tình dục nam chính.

Chưa hết, nam phụ Kwak Dong Yeon vào vai con trai thứ của một chính trị gia bị mắc chứng hưng cảm. Nhân vật này nhiều lần khỏa thân trước mặt những người trong bệnh viện tâm thần, còn nhảy múa trong tình trạng gần như khỏa thân trong chiến dịch tranh cử của cha ruột.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, mạng xã hội liền náo loạn và đưa hẳn từ khóa "Phim mới của Kim Soo Hyun bị xử phạt hành chính" lên thẳng top 1 trên Weibo. Bởi theo như nhiều khán giả thì bộ phim Điên thì có sao mang lại rất nhiều ý nghĩa chứ không hẳn là cổ súy, làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu - 2
'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu - 3
'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu - 4
'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji bất ngờ bị bôi tên xử phạt vì sử dụng từ ngữ tục tĩu - 5

TH (Nguoiduatin.vn)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dien-thi-co-sao-cua-kim-soo-hyun-seo-ye-ji-bat-ngo-bi-boi-ten-xu-phat-vi-su-dung-tu-ngu-tuc-tiu-222921