Giải trí

Diên Hy Công Lược kết thúc, khán giả tìm ra điểm trừ lớn của phim

Nhiều khán giả nhận xét nhân vật Thuận Tần chính là điểm trừ lớn nhất của 'bom tấn' cung đấu được yêu thích nhất 2018 - Diên Hy Công Lược.

Vai diễn Thuận Tần trong Diên Hy Công Lược do diễn viên xinh đẹp Trương Gia Nghê đảm nhận. Đây cũng là nhân vật được khán giả chờ đợi và hy vọng mỹ nhân đẹp nhất hậu cung của Càn Long sẽ khiến cục diện tranh sủng bị xáo trộn, khiến cuộc chiến chốn hậu cung nhiều sóng gió càng thêm khốc liệt. Thế nhưng thực tế nhân vật lại khiến khán giả của Diên Hy Công Lược thất vọng lớn vì bị cắt sóng quá nhiều.

Trong lịch sử, Dung Phi là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Theo truyền thuyết, cơ thể nàng luôn tỏa ra mùi hương thu hút, có tài ca múa khiến Càn Long say đắm. Hâm mộ vẻ đẹp và tài năng của cô, sau khi thống nhất Tân Cương, Càn Long lập tức lấy cớ liên hôn vì mục đích chính trị để có được nàng.

Diên Hy Công Lược kết thúc, khán giả tìm ra điểm trừ lớn của phim

Theo lời người xưa, trước khi nhận lời làm phi tần của vua Càn Long, Hàm Hương có ra ba điều kiện với sứ giả nhà Thanh. Một là, nàng phải được sống, ăn mặc theo phong tục của người Hồi Cương. Hai là, anh trai sẽ cùng nàng về kinh. Ba là, nếu chết, nàng phải được an táng tại cố hương. Cả 3 yêu cầu trên đều được vua Càn Long dễ dàng chấp thuận.

Hình tượng Dung Phi từng được khai thác nguyên mẫu trong các bộ phim như Hoàn Châu Các Cách, Như Ý Truyện và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Tuy nhiên, Dung Phi của Diên Hy Công Lược lại khá không may mắn như vậy.  Do Trung Quốc hiện tại đang có tranh chấp với Tân Cương nên nhân vật này đã được đổi tên thành Thuận Tần, đồng thời xuất thân của cô cũng bị cắt đi hoàn toàn. Khán giả chỉ biết Thuận Tần trước khi nhập cung đã không còn trong sạch, cô thậm chí còn có con trai. Thế nhưng, cô lại bị "chấm trúng" và xem như món hàng dâng lên Hoàng Thựơng. Con trai cô cũng gặp nạn mất mạng khi cô trên đường nhập cung. Thuận Tần vốn dĩ cố ý ngã ngựa, tìm đến cái chết giải thoát cho bản thân nhưng Phó Hằng "lo chuyện bao đồng" đã cứu mạng cô, khiến cô phải nhập cung một cách miễn cưỡng.

Chính vì thế tạo hình của nhân vật này cũng thay đổi, Thuận Tần vào cung phải mặc trang phục của nhà Thanh thay vì những bộ váy của người Hồi Cương. 

Diên Hy Công Lược kết thúc, khán giả tìm ra điểm trừ lớn của phim - 1

Những phân cảnh của Thuận Tần cũng bị cắt sóng khá nhiều khiến cho nhân vật này mất đi độ 'nguy hiểm' mà khán giả mong đợi, khiến cuộc chiến hậu cung không còn khốc liệt.

Được xem là 'trùm cuối', đối thủ khiến các phi tần gồm cả Ngụy Anh Lạc, Hoàng hậu, Thư Tần... phải liên minh chống lại nhưng khi lên sóng Thuận Tần lại chẳng có nhiều đất 'dụng võ'. Thuận Tuần phải nhận 'cơm hộp ra về' sau vỏn vẻn 4 tập khi chưa gây được sóng gió gì đã bại trận dưới tay Ngụy Anh Lạc.

Giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, Ung Chính đã cho biết các phân cảnh nặng ký của Dung phi đều đã bị cắt giảm hết, chỉ còn lại phân cảnh lúc làm Thuận tần.

Diên Hy Công Lược kết thúc, khán giả tìm ra điểm trừ lớn của phim - 2

Những phân cảnh phơi bày bản chất 'nguy hiểm' của Thuận Tần như dọa cắt lưỡi Tứ a ca nếu dám ức hiếp kẻ yếu, luôn tìm cách để Thái Hậu và Hoàng thượng nghĩ xấu về Ngụy Anh Lạc... đều bị cắt sóng. 

Thuận Tần bị khán giả chê nông cạn khi dùng cây trâm định giết Hoàng thượng giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhiều khán giả cho răng việc cắt sóng Thuận Tần chính là một trong những mất mát lớn của Diên Hy Công Lược, làm giảm độ khốc liệt chốn hậu cung trong một tác phẩm thể loại cung đấu.

TH (Daidoanket.vn)