Giải trí

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg

Đại diện Việt Nam vừa có màn thể hiện xuất thần trong đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2020.

Tối ngày 24/3, đêm thi Trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ các phần thi tại Miss Grand International 2020 (Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2020) đã diễn ra tại Thái Lan với sự tham dự của đại diện 60 quốc gia. Với hiệu ứng sân khấu hoành tráng được đầu tư công phu, các người đẹp đã khoác lên mình những mẫu thiết kế mang đậm nét văn hóa, đẹp mắt, trình diễn vô cùng sôi động. . Đại diện Việt Nam có màn trình diễn hoàn chỉnh, không gặp sự cố dù trang phục nặng tới 30 kg.

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 1

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Lê Ngọc Thảo thuộc nhóm thí sinh trình diễn cuối cùng. Diện trên mình mẫu thiết kế Lá ngọc cành vàng với tông màu vàng lấp lánh làm chủ đạo, nàng hậu sinh năm 2000 đã có những bước đi rất tự tin, uyển chuyển cùng với đó chính là sự tự hào khi được khoác lên một bộ trang phục chuyên chở nhiều thông điệp văn hóa sâu sắc.

Bộ "quốc phục" “Lá ngọc cành vàng” bao gồm phần mấn, boots, bodysuit và phần cánh. Theo chia sẻ của NTK Tín Thái, chiếc mấn được cách điệu bởi hình tượng bonsai, kết hợp kim hoàn. Loài cây quý này vốn là biểu tượng của cuộc sống vương giả chốn cung đình thời xưa. Phần boots được đính bởi hàng nghìn chiếc lá óng ánh. Vì tính chất và cảm hứng lộng lẫy của bộ trang phục, hiệu ứng sân khấu và thị giác sẽ được khai thác triệt để. Để thiết kế lên bộ trang phục, anh đã sử dụng nguyên liệu gốc và truyền thống là các cành vàng, lá ngọc mang yếu tố bắt sáng tốt trên phần cánh.

Bên cạnh đó, NTK Tín Thái còn đính kết hơn hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê trên thân áo bodysuit để không những mang hiệu ứng ánh sáng tốt về hình ảnh, mà còn góp phần tăng hiệu ứng thị giác tại sân khấu trực tiếp. Được biết bộ quốc phục được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày và có sức nặng lên đến gần 30kg.

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 2
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 3

Khán giả thật sự mãn nhãn vì "Lá ngọc cành vàng" là một tác phẩm hoàn hảo từ chi tiết cho đến việc tôn lên hình thể gợi cảm của Ngọc Thảo. Khác với những phần tạo dáng ở những đêm thi trước, đại diện Việt Nam làm chủ sân khấu và chứng tỏ kỹ năng pose dáng xuất thần để giật spotlight. 

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 4
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 5

Trang phục dân tộc ấn tượng của các đại diện khác trong đêm thi.

Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 6
Đại diện Argentina.
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 7
Đại diện Chile
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 8
Đại diện Indonesia.
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 9
Đại diện Lào.
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 10
Đại diện Colombia.
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 11
Đại diện Philippines.
Đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2020: Ngọc Thảo tự tin trình diễn thiết kế phát sáng nặng 30 kg - 12
Đại diện Guatemala.

Kết quả đêm thi trang phục dân tộc sẽ được công bố vào đêm chung kết diễn ra vào cuối tuần này tại Thái Lan.

TH (Nguoiduatin.vn)