Giải trí

Đêm nhạc quy tụ loạt sao Hàn bị dọa đánh bom

Thông tin chương trình Music Bank có nguy cơ bị khủng bố trước giờ ghi hình đã khiến người hâm mộ của các nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng vô cùng lo lắng.

Thông tin chương trình Music Bank có nguy cơ bị khủng bố trước giờ ghi hình đã khiến người hâm mộ của các nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng vô cùng lo lắng.

Những lời đe dọa tấn công liên tiếp nhằm vào nhóm A Pink /// Ảnh: FBNV

Sáng 30.6, đại diện đài truyền hình KBS, đơn vị phát sóng Music Bank cho biết nhà đài vừa nhận được cuộc điện thoại nặc danh với nội dung dọa đánh bom khu vực ghi hình chương trình: “Tôi đã lắp đặt một quả bom tại sân khấu Music Bank, nơi A Pink sẽ biểu diễn”.

Được biết, chương trình diễn ra vào chiều tối nay là số phát sóng trực tiếp của Music Bank, đánh dấu nửa chặng đường đã qua của năm 2017. Do đó chương trình quy tụ sự tham gia của hàng loạt nhóm nhạc tên tuổi như A Pink, GOT7, BTOB, Red Velvet, NCT 127, 9MUSES, DAY6, LABOUM, MAMAMOO… Vào thời điểm nhận được cuộc gọi, các nhóm nhạc đang có mặt tại đài KBS để tập luyện cho buổi biểu diễn.

Đêm nhạc quy tụ loạt sao Hàn bị dọa đánh bom - ảnh 1

Khu vực trước đài KBS bị phong tỏa

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát của thành phố Seoul đã lập tức đến phong tỏa, tiến hành rà bom tại hiện trường, đồng thời sơ tán hơn 150 fan đang đứng chờ thần tượng trước khu vực đài truyền hình.

Các nghệ sĩ cũng đã được thông báo về sự việc nói trên. Nhà đài đang cân nhắc việc hủy bỏ chương trình vì lý do an ninh.

Trong khi đó, đại diện cơ quan cảnh sát cho biết họ vẫn đang tích cực kiểm tra mọi ngóc ngách của đài truyền hình. “Nếu chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về mối đe dọa này, chúng tôi sẽ chuyển hướng điều tra vị trí của kẻ đã gọi điện nặc danh này”, đại diện này nói thêm.

Theo Allkpop, đây không phải là lần đầu tiên nhóm A Pink trở thành mục tiêu chính của một vụ đe dọa ám sát. Chỉ trong tháng 6, nhóm nhạc gồm 6 thành viên nữ này đã hai lần bị dọa đánh bom và giết hại.

Đại diện công ty quản lý của A Pink và cảnh sát đang nghiêng về giả thiết những lời đe dọa gần đây xuất phát từ một fan cuồng của nhóm nhạc. Hiện cảnh sát đang thu thập thêm bằng chứng để nhanh chóng tìm ra kể quấy rối, ngăn chặn nguy cơ xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Theo Thiên Minh (Thanh Niên Online)