Giải trí

Đạt thành tích tốt nhất ở Miss World, Lương Thùy Linh vẫn bị chê nhiều thiếu sót

Với 120 thí sinh trên toàn thế giới tham gia, việc lọt vào top 12 của Lương Thuỳ Linh được đánh giá là đạt thành tích nổi bật nhất từ trước tới nay. Vậy nhưng vẫn còn nhiều nhận xét cho rằng cô mắc thiếu sót trong đêm chung kết.

Đêm chung kết Miss World 2019 vừa diễn ra tối qua 14/12 tại London (Anh) với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Jamaca, 23 tuổi.

Đạt thành tích tốt nhất ở Miss World, Lương Thùy Linh vẫn bị chê nhiều thiếu sót
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu và hai Á hậu Miss World 2019

Đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Việt Nam Thế giới Lương Thùy Linh đã xuất sắc vượt qua 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để có tên trong top 12.

Trước giờ G, cô được chuyên trang Missosology đánh giá ở thứ hạng số 6, trong khi đó, tân Hoa hậu Jamaica chỉ được xếp ở vị trí thứ 9.

Đạt thành tích tốt nhất ở Miss World, Lương Thùy Linh vẫn bị chê nhiều thiếu sót - 1
Lương Thuỳ Linh được chuyên trang Missosology đánh giá ở thứ hạng số 6

Bước vào cuộc thi, với những chuẩn bị tốt cho vòng thi Nhân ái, chiều cao nổi bật (1m77) và khả năng tiếng Anh lưu loát, Lương Thùy Linh đặt mục tiêu vào top 5 chung cuộc. Mặc dù chỉ dừng ở top 12 nhưng so về tổng thể, Lương Thùy Linh được đánh giá là đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay của các đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Năm 2015, Hoa khôi Áo dài Lan Khuê được chọn là đại diện Việt Nam tham gia Miss World và lọt Top 11 nhờ vào sự bình chọn của khán giả thông qua hệ thống của cuộc thi.

Đạt thành tích tốt nhất ở Miss World, Lương Thùy Linh vẫn bị chê nhiều thiếu sót - 2

So về thứ hạng, Lan Khuê đứng trước Lương Thùy Linh một bậc nhưng so về tổng thể thì Lương Thùy Linh đạt thêm nhiều thành tích nổi trội để góp phần ghi tên top 12. Với dự án nhân ái "Đắp đường, xây ước mơ", được thực hiện tại quê hương Cao Bằng của cô, Lương Thùy Linh được giám khảo chọn vào top 10. Cùng với đó, Thùy Linh được chọn vào nhóm 10 thí sinh xuất sắc phần thi Top Model .

Trong phần thi vấn đáp, với khả năng tiếng Anh từng đạt điểm IELTS 7,5, đại diện Việt Nam đã vô cùng tự tin trả lời các câu hỏi của Vanessa Ponce một cách trôi chảy.

Đêm chung kết, chứng kiến đại diện Việt Nam được gọi tên vào top 12, nhiều người đẹp và khán giả đã dành lời chúc mừng cho thành tích của cô. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng đêm chung kết, sự thể hiện của Lương Thùy Linh chưa thực sự tốt như trước đó.

Đạt thành tích tốt nhất ở Miss World, Lương Thùy Linh vẫn bị chê nhiều thiếu sót - 3
Màn múa mâm của Lương Thuỳ Linh được đánh giá là có phần loạng chọang

"Nhìn hoa hậu Thế giới được chọn đi, cô ấy mặc đầm quý phái, cùng màu với vương miện, nói năng bình tĩnh, và thể hiện sự thông minh, dịu dàng, tài năng. Thùy Linh của Việt Nam thể hiện rất tốt so với khả năng của cô ấy nhưng bộ đầm dạ hội kém sang, múa mâm vàng khá khó nên hơi loạng choạng"; "Đoạn giao lưu ngắn top 12 Lương Thùy Linh hơi phấn khích quá, trong khi các cô gái khác rất bình tĩnh. Họ bản lĩnh hơn. Nhưng mà trong các Hoa hậu Việt Nam thì Thùy Linh vẫn giỏi hơn cả"… là những nhận xét và góp ý của khán giả.

Khán giả cũng cho rằng ở tuổi 19, lại chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu như đại diện của các nước thì những hồi hộp của Lương Thùy Linh là điều dễ hiểu. Nhất là ở một cuộc thi lớn, nơi mà các hoa hậu ngoài việc được đào tạo còn sở hữu sự tự tin, khả năng thuyết trình từ nhỏ… thì sự cố gắng của Lương Thuỳ Linh như cô đang thể hiện là rất đáng khen.

Theo Nguyên Thảo (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/dat-thanh-tich-tot-nhat-o-miss-world-luong-thuy-linh-van-bi-che-nhieu-thieu-sot-20191215113207566.htm