Giải trí

Đạo diễn phim kinh dị đáng xem nhất năm 2018 sớm tái xuất

Nhà làm phim Ari Aster đã sẵn sàng tung ra “Midsommar” sau khi ông gieo rắc cơn kinh hoàng cho khán giả toàn thế giới với “Hereditary” (Di truyền) hồi 2018.

Hồi 2018, Ari Aster cùng hãng A24 đẩy khán giả vào cơn tranh cãi bất tận với bộ phim kinh dị Hereditary. Sau đúng một năm, họ lại hợp tác và chuẩn bị tung ra một tác phẩm cùng thể loại mang tên Midsommar (tạm dịch: Hạ chí).

Qua trailer đầu tiên của Midsommar, bầu không khí u ám, rùng rợn của Hereditary như được tái hiện. Chuyện phim theo chân đôi trẻ Christian (Jack Reynor) và Dani (Florence Pugh).

Họ cùng nhau đi du lịch tới Thụy Điển để thăm quê hương của một người bạn, và có cơ hội tham gia vào một lễ hội mùa hè. Song, mọi chuyện xem ra không đơn giản như vậy, bởi đứng sau lễ hội kia là một giáo phái bí ẩn, cùng những mục đích không ai biết tới.

Đạo diễn phim kinh dị đáng xem nhất năm 2018 sớm tái xuất
Trailer phim sớm mang đến nhiều khung hình ám ảnh.

Trailer của Midsommar mở đầu rất tươi sáng, nhưng sớm kéo người xem vào bầu không khí ghê rợn bao trùm. Càng về cuối đoạn phim, khán giả càng được thấy những khung hình quỷ dị, nhưng cốt truyện thì vẫn gần như được giữ kín.

Cách đây một năm, Ari Aster được nhiều tờ báo quốc tế ca ngợi khi tạo ra Hereditary, và gọi đây là “cuộc cách mạng” trong dòng phim quỷ ám. Nếu như bộ phim liên tục đẩy nhân vật vào các không gian khép kín như xe hơi, phòng họp, nhà cây…, thì Midsommar tới đây dường như muốn tạo ra bầu không khí kinh dị ở bối cảnh ngoại và ngoài tự nhiên.

Dẫu vậy, các khung hình cận mặt, đặc tả khuôn mặt nhân vật vẫn được Ari Aster áp dụng cho bộ phim mới giống như Heriditary.

Đạo diễn phim kinh dị đáng xem nhất năm 2018 sớm tái xuất - 1
Ari Aster tiếp tục duy trì một số phong cách cũ từ Hereditary, nhưng đồng thời cũng muốn khai phá thêm nhiều điều mới mẻ.

Khi nói về bộ phim cách đây một năm của mình, Ari Aster mô tả đó là một câu chuyện bi kịch gia đình. Còn từ mô tả cốt truyện của Midsommar, nhà làm phim xem ra muốn khai thác mối quan hệ tình cảm nam nữ, hoặc tình bạn, và tạo ra xung đột, bi kịch từ đó.

Sau khi Midsommar tung ra trailer đầu tiên, một số tờ báo quốc tế đã đưa ra so sánh với tác phẩm kinh điển The Wickerman (1973) của Robin Hardy. Trên thực tế, trong quá trình quảng bá Heriditary, Ari Aster không ngần ngại thừa nhận ông lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng như Carrie (1976), dù cho khán giả lại liên tưởng đến The Exorcist (1973).

Có thể mô-típ giống The Wicker Man chỉ là “phần nổi”, và khán giả buộc phải chờ đợi tới khi Midsommar công chiếu thì mới biết chắc được liệu bộ phim mới của Aster sẽ còn lấy cảm hứng từ đâu khác.

Theo kế hoạch, Midsommar sẽ khởi chiếu từ 9/8.

Tuần Lương (Tri Thức Trực Tuyến)