Giải trí

Đạo diễn Phạm Nguyên Bắc: 'Cát xê mời anh Xuân Hinh rất đắt'

"Còn nếu đã không ưng thì dù có trả bao nhiêu tiền anh cũng từ chối", nam đạo diễn tiết lộ.

Suốt một năm vừa qua, mọi người ở khắp mọi nơi đều chứng kiến sự thay đổi lớn trong xã hội gây ra bởi dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, đạo diễn Phạm Nguyên Bắc quyết định thực hiện một sản phẩm hài Tết mang tên "Homestay thời Cô Vi".

Tuy nhiên, anh cho biết mình không khai thác những khía cạnh lớn lao của đại dịch, mà chỉ là những mẩu chuyện bình dị trong cuộc sống, với mong muốn đem lại chút niềm vui đến với mọi người vào dịp Tết đến Xuân về.

"Homestay thời Cô Vi" của đạo diễn Phạm Nguyên Bắc xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng chủ một homestay (do NSƯT Xuân Hinh và NSND Hồng Vân đóng). Do dịch bệnh khó khăn nên phải tìm cách chắt bóp sống tiết kiệm từng đồng từng hào.

Nhờ việc giảm giá mạnh, homestay của hai vợ chồng đón được một vị khách nữ đến thuê (Mai Thỏ đóng). Nhưng từ đó nảy sinh ra rất nhiều tình huống oái oăm, phức tạp.

Vị khách nữ này thực chất là một "sugar baby" (từ dân mạng dùng để gọi những cô gái trẻ cặp bồ với người lớn tuổi). Trong quá trình ở chung, ông chủ phòng trọ đem lòng yêu mến cô.Còn bà chủ phòng trọ thì lại bị vợ của "sugar daddy" đánh ghen nhầm.

Đạo diễn Phạm Nguyên Bắc: 'Cát xê mời anh Xuân Hinh rất đắt'

Đạo diễn Phạm Nguyên Bắc: 'Cát xê mời anh Xuân Hinh rất đắt' - 1
NSƯT Xuân Hinh và NSND Hồng Vân trong vai hai ông bà chủ homestay.

 

Về cơ duyên hợp tác với hai nghệ sĩ hài nổi tiếng ở miền Bắc và miền Nam, đạo diễn Phạm Nguyên Bắc tiết lộ: "Anh Hinh và chị Vân rất đắt show: làm phim, đi diễn, game show... Tôi hẹn lịch quay với chị Vân 3 lần nhưng đều phải hoãn. Toàn bộ quá trình quay cũng chỉ diễn ra trong gọn ghẽ 2 ngày.

Anh Hinh cũng thế, bận vô cùng. Đã vậy không phải ai mời anh cũng đóng. Cát xê mời anh Hinh rất đắt. Nhưng nếu kịch bản nào thích thì anh ấy có thể bớt, thậm chí đưa thêm tiền để làm cho hay. Còn nếu đã không ưng thì dù có trả bao nhiêu tiền anh cũng từ chối.

Tôi đã từng chứng kiến có một nhà sản xuất mời anh Hinh, từ chối nhiều lần không được, anh Hinh còn tếu táo cho lại tiền người ta.

Thêm một điều may mắn là tôi với anh Hinh và chị Vân đều là chỗ thân tình, nên khi ngỏ lời mời, hai anh chị đều sẵn sàng giúp đỡ".

Đạo diễn Phạm Nguyên Bắc: 'Cát xê mời anh Xuân Hinh rất đắt' - 2

Đạo diễn Phạm Nguyên Bắc: 'Cát xê mời anh Xuân Hinh rất đắt' - 3

Là một đạo diễn có thâm niên gắn bó với các sản phẩm hài Tết hơn chục năm, Phạm Nguyên Bắc cảm nhận được những bước chuyển của loại hình này trong xu thế nghe nhìn hiện đại.

Anh cho biết, dù không còn vị trí cao như trước trong lòng khán giả, nhưng hài Tết vẫn là một món ăn tinh thần được yêu thích.

"Bây giờ mọi người có quá nhiều lựa chọn, cuối năm lại càng nhiều nên các nhà sản xuất như mình cũng phải cố gắng đưa ra những kịch bản, sản phẩm đủ hay đủ hấp dẫn khán giả", anh nói.

Được biết, "Homestay thời Cô Vi" sẽ được phát sóng vào ngày 30/1 trên truyền hình MyTV và kênh Youtueb của nghệ sĩ hài Xuân Hinh.

Theo TT (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/dao-dien-pham-nguyen-bac-cat-xe-moi-anh-xuan-hinh-rat-dat-8202129118368385.htm