Giải trí

Đạo diễn Lê Hoàng giải mã vì sao phụ nữ Việt nền nã, dịu dàng nhưng phá thai nhiều thứ 3 thế giới

Trong talkshow 'Chuyện cuối tuần' với chủ đề 'Báo động nạo phá thai', Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung cùng Đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ, bàn luận xung quanh câu chuyện này.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung từng tốt nghiệp Đại học Y dược TP. HCM năm 1998, ông từng là bác sĩ nội trú của nhiều bệnh viện phụ sản nổi tiếng. Hiện ông là Giám đốc chuyên môn của một phòng khám, đồng thời là Giảng viên Đại học Y dược. Vị bác sĩ này còn nổi tiếng "mát tay" khi chuyên đỡ đẻ cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz như: Lê Phương, Kim Cương (vợ Ưng Hoàng Phúc)…

Đạo diễn Lê Hoàng giải mã vì sao phụ nữ Việt nền nã, dịu dàng nhưng phá thai nhiều thứ 3 thế giới
Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Tham gia Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng đưa ra một điều bất hợp lý, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam cao, tuy nhiên, phụ nữ Việt không phải là những người quan hệ tình dục bừa bãi hơn phụ nữ Mỹ hay các nước châu Âu khác. Bản thân Lê Hoàng từng xem nhiều bộ phim Mỹ và nhận thấy giới trẻ Mỹ quan hệ tình dục rất sớm, từ năm 15-16 tuổi, song họ luôn biết cách phòng tránh, không để xảy ra "tai nạn". Còn ở Việt Nam, các cô gái Việt vốn được "đóng đinh" với hình ảnh dịu dàng, đoan trang, thế nhưng, Việt nam lại có tỷ lệ người nạo phá thai thứ ba thế giới (chỉ sau Nga, Trung Quốc), thậm trí vượt cả một đất nước tự do với lối suy nghĩ thoáng như Mỹ và nhiều nước châu Âu khác.

Cũng theo đạo diễn Lê Hoàng, cuộc sống hiện đại, giới trẻ ai cũng có điện thoại thông minh nên chỉ cần một cái click là xem được các bộ phim "nóng", các nhà nghỉ mọc lên như nấm với giá vô cùng rẻ chỉ 50 ngàn, 70 ngàn đồng một giờ, đặc biệt là tâm lý xã hội giờ đã cởi mở nên chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn bị cấm đoán nhiều như trước khiến tỷ lệ phá thai ngày càng cao: "Điện thoại thông minh chỉ một giây là có phim, nhà nghỉ giá rẻ chỉ cần nhịn một buổi ăn sáng là vào được, thế nên giới trẻ ngày xưa 17, 18 tuổi mới quan hệ thì nay đã có thể 15, 16 tuổi đã sinh hoạt tình dục".

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung là do việc giáo dục giới tính ở Việt Nam rất kém dẫn đến nhiều bạn trẻ không hiểu biết về sức khỏe sinh sản, không biết cách phòng tránh cho bản thân. Vị bác sĩ sản khoa cho rằng, phần đông giới trẻ hiện nay tìm hiểu về chuyện sinh hoạt tình dục qua các bộ phim "đen". Tuy vậy, những kiến thức về phòng tránh và sức khỏe sinh sản thì lại còn thiếu hiểu biết.

"Các em khi phát hiện có thai không dám nói với ai, thầy cô tất nhiên không dám, bố mẹ lại càng không, thường các em chỉ dám nói với bạn trai và bạn thân. Không hiếm trường hợp các em uống thuốc tầm bậy, rồi khi vào bệnh viện thì tuổi thai đã lớn, bệnh viện không nhận phá. Thế là nhiều bạn trẻ phải ra các cơ sở khác để phá thai lậu dẫn đến tai biến nguy hiểm" - Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung nhận định, khi giới trẻ không được trang bị về kiến thức sinh sản dẫn đến có thai ngoài ý muốn, một hệ lụy vô cùng đau lòng sẽ xảy ra, đó là không biết cách phá thai an toàn.
 
Đạo diễn Lê Hoàng cũng chia sẻ, anh từng gặp một cô gái rất trẻ chỉ tầm 17, 18 tuổi lỡ có thai ngoài ý muốn. Khi gia đình cô phát hiện thì tuổi thai đã lớn, trên 22 tuần. Sau khi suy nghĩ giữa việc để lại đứa bé và bỏ đứa bé, gia đình vẫn quyết định bắt con phải bỏ thai vì: "Bạn trai thì "chuồn", nếu không "chuồn" cũng không cưới được. Rồi ở nông thôn biết nói thế nào với họ hàng, làng xóm. Thế nên phải bỏ, bỏ được thai tương lai may chăng còn, sinh con ra thì không chồng, không thể đi học tiếp….".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung đưa ra kết luận: "Người ta cứ tự lừa bản thân đó chỉ là một giọt máu nhưng thực ra là một mầm mống sống rồi, một tổ số tổ chức họ xem như vậy là giết người". Và trong trường hợp của cô gái trẻ này, thì cô nên đẻ con ra, bởi một thai nhi 22 tuần tuổi là đã đủ thành hình hài, không nuôi được thì đem cho các gia đình hiếm muộn.

Đạo diễn Lê Hoàng giải mã vì sao phụ nữ Việt nền nã, dịu dàng nhưng phá thai nhiều thứ 3 thế giới - 1

Cuối cùng, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, để giảm tỷ lệ nạo phá thai ở giới trẻ, đã đến lúc cần có sự chung tay của các ngành y tế, giáo dục và truyền thông để giới trẻ biết những hậu quả nguy hại của nạo phá thai và cách phòng tránh: "Chúng ta có những khẩu hiệu như: tránh xa ma túy, tránh xa bạo lực gia đình nhưng không có khẩu hiệu Tránh xa nạo phá thai. Điều này là một khiếm khuyết" – Lê Hoàng nhận định.

Cùng tham gia cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Lê Hoàng và Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung trong Chuyện cuối tuần phát sóng vào lúc 21h35 thứ Bảy, ngày 30/11/2019 trên kênh VTV9 chủ đề "Báo động nạo phá thai" để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

TA (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dao-dien-le-hoang-giai-ma-vi-sao-phu-nu-viet-nen-na-diu-dang-nhung-pha-thai-nhieu-thu-3-the-gioi-d66034.html?demo