Giải trí

Đạo diễn Lê Hoàng bất bình khi gameshow trẻ em lại hát bolero, phụ huynh đang 'giết con' bằng iPad

Vị đạo diễn bày tỏ sự bất bình với thực trạng 'chín ép' của nhiều thí sinh nhí trong các gameshow ca nhạc hiện nay.

Trong talkshow “Chuyện cuối tuần” với chủ đề “Khoảng trống nhạc thiếu nhi”, đạo diễn Lê Hoàng cùng trao đổi và thảo luận với nhạc sĩ Yên Lam.

Đạo diễn Lê Hoàng hỏi khách mời rằng: 'Bạn có bất bình bất bình khi thấy trẻ con đi thi mà cứ hát nhạc người lớn không. Bạn có thấy chướng không?' Khi nhận được sự đồng tình của nhạc sỹ Yên Lam, Lê Hoàng tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: “Tôi thấy nhiều đứa bé đi thi hát Chuyến tàu hoàng hôn, làm sao mà được. Mình không kỳ thị gì cả nhưng cứ nghĩ bộ không có bài nào cho các bé sao? Các bé hát không có ai thẩm định hay sao? Tại sao lại thành ra như vậy. Tất cả các chương trình giải trí bây giờ giọng ca nhí toàn trẻ con hát những bài bolero người lớn, thế là thế nào?"

Nhạc sỹ Yên Lam bày tỏ quan điểm rằng: 'Tôi nghĩ một số ít chương trình lạm dụng vấn đền theo 'trend' thời thượng để làm. Tổ chức chương trình thì mới ca sĩ nhí hát những bài người lớn, bolero, sửa lời một chút. Theo tôi, một người nhạc sỹ từng làm rất nhiều chương trình thiếu nhi thì tôi không ủng hộ điều đó. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể đặt người ta hòa âm, làm lại những bài hát xưa nhưng remix lại theo kiểu nhạc hiện đại bây giờ. Những bài nhạc tuổi teen, 20 tuổi lên sân khấu mặc đồ ngắn, nhảy các động tác của người lớn thì không phù hợp với thiếu nhí. Vì thế thiếu nhi chỉ nghe những bài đơn thuần như Con cò bé bé thôi.'

Đạo diễn Lê Hoàng bất bình khi gameshow trẻ em lại hát bolero, phụ huynh đang 'giết con' bằng iPad

Thực tế rằng mảng âm nhạc dành cho thiếu nhi đang bị bỏ ngỏ, ít được đầu tư vì hầu như không thu hồi vốn. Đạo diễn Lê Hoàng nhận định hiện nay không có nhạc thiếu nhi hay và không có người sáng tác.

Ngoài ra, cũng trong chương tình này đạo diễn Lê Hoàng bày tọ sự quan ngại khi ngày này hầu hết các bậc phụ huynh đang 'giết con' bằng cách cho các bé thường xuyên chơi iPad.

Theo đạo diễn, thay vì cho các con 'dán mắt' vào iPad, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian chơi cùng các con, cho các bé tham gia nhiều hoạt động thể chấn như đi câu cá, thả diều, đá bóng.... “Nếu không các bé sẽ bị béo phì, kính cận thì tăng độ và ngày càng lười biếng, phụ thuộc vào công nghệ”- đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.

TH (SHTT)