Giải trí

Đại gia, sự phản bội và chuyện "hoa đẹp ngự bình kim cương"

Không ít sao Việt thẳng thắn cho rằng yêu đại gia, chân dài phải chấp nhận đánh đổi. Và trên thực tế, nhiều người đẹp đã cho thấy họ “mất” những gì.

Không ít sao Việt thẳng thắn cho rằng yêu đại gia, chân dài phải chấp nhận đánh đổi. Và trên thực tế, nhiều người đẹp đã cho thấy họ “mất” những gì.

Những ngày gần đây, câu chuyện chồng sắp cưới của hot girl Midungoại tình với 1 nữ sinh 17 tuổi khiến công chúng xôn xao.

Bên cạnh việc xót xa cho Midu, ở 1 góc nhìn khác, nhiều người cho rằng cả Midu và cô nữ sinh đều sẽ phải chấp nhận chuyện “dám chơi, dám chịu” khi yêu 1 đại gia.
 

Câu chuyện hot girl tài sắc Midu bị phản bội khiến nhiều người nghĩ tới cái giá của việc yêu và lấy đại gia.

Lương Hoàng Anh – vợ cũ Huy Khánh – có cái nhìn rất thẳng thắn về vấn đề mà 1 cô gái phải đánh đổi khi chấp nhận yêu và lấy 1 đại gia. Hoàng Anh khẳng định “muốn có tình yêu đẹp thì đừng nghĩ đến tiền”.

Hoàng Anh đưa ra quan điểm rõ ràng: “Đối với đàn ông say tiền, thì đàn bà cũng là 1 tài sản có giá. Đàn bà cũng vậy, lao vào 1 mối quan hệ vì cái gì (kể cả có cưới hỏi đàng hoàng), thì cũng sẽ mất đi mối quan hệ vì cái đó.

Khi nào bạn lấy 1 người chồng khố rách áo ôm về nâng khăn sửa túi cho đến khi cái túi thành túi ba gang, thì bạn mới có quyền nói đấy là công của bạn.

Còn bạn tự cho mình là bông hoa đẹp phải ngự trong bình kim cương, thì dĩ nhiên phải biết trước luật chơi là khi hoa héo người ta vứt hoa chứ ai đi vứt cái bình kim cương?

Vậy ông bà mới nói, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu! Muốn có tình yêu đẹp, thì đừng nghĩ đến tiền.
 

Lương Hoàng Anh: "Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, đồ chơi nào cũng có giá của nó".

 
Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, đồ chơi nào cũng có giá của nó. Cả cái hậu cung thì từ a hoàn đến chính cung có ai lấy vua không vì tham phú quý, có ai không muốn thành hoàng hậu để quyền lực trong tay?”

Là 1 người phụ nữ sở hữu thân hình nóng bỏng, Cao Thùy Dương cho biết cô có nhiều cơ hội để quen những người giàu có.

Khi được hỏi: “Đại gia thường đến với chân dài bằng cách nào?”, Thùy Dương thẳng thắn: “Bằng tiền. Đại gia dùng tiền để tiếp cận chân dài và thường dùng tiền nuôi dưỡng quan hệ tình cảm với chân dài luôn”.

Ca sĩ Minh Quân và Sĩ Thanh đều cho rằng mối quan hệ chân dài – đại gia chỉ đơn thuần là cuộc ngã giá: Có tiền thì đừng đòi hỏi tình yêu.

Trong 1 bài phỏng vấn với chủ đề về tình yêu và vật chất, Minh Quân từng thẳng thắn nói: Ai xác định đánh đổi cuộc đời với vật chất nghĩa là họ đã suy nghĩ rất nhiều vì đó là hành động “bán cuộc sống của mình”.
 

"Khi mà họ đã đánh đổi thì chắc chắn họ đã suy nghĩ rất nhiều".

 
Anh khẳng định cái giá của 1 cuộc hôn nhân “đánh đổi” chính là việc phải sống bên 1 người mà bản thân không hề có tình cảm.

“Người nào mà xác định đánh đổi cuộc đời của họ với vật chất ấy nghĩa là trong một khía cạnh nào đó cũng có thể nói là “bán thân”.

Họ đã bán cuộc sống của họ vì họ thực sự không yêu thương người kia để đổi lại có được nhà lầu xe hơi, đồ hiệu, villa, biệt thự... đàn ông hay đàn bà đều như vậy.

Khi mà họ đã đánh đổi thì chắc chắn họ đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng ai muốn “kề vai sát má” với người mình không yêu thương. Có thể họ nghĩ đến gia đình, cuộc sống mưu sinh và một phần tâm lý trong họ (không dám nói tới)”.
 

"Người ta nuôi mình được thì nuôi người khác được".

 
Sĩ Thanh cho rằng, cô không bao giờ cặp đại gia vì không thể chấp nhận được sự mặc cảm tội lỗi. Đặc biệt hơn, mối quan hệ với đại gia sẽ vô cùng mong manh.

“Tôi gặp nhiều đại gia đã có gia đình rồi mà họ vẫn muốn tôi đánh đổi thì họ sẽ lo cho tôi nhưng tôi cực kỳ ghét làm người thứ ba.

Có người này người kia nuôi thì đỡ mệt nhưng đầu óc mình sẽ không được thoải mái. Thứ nhất là bị mặc cảm tội lỗi vì làm điều sai trái, thứ hai là người ta nuôi mình được thì nuôi người khác được”, Sỹ Thanh cho hay.

Sự trả giá của “bông hoa trong bình kim cương”

Trên thực tế, rất nhiều người đẹp đã nhận về “quả đắng” khi yêu và cưới 1 đại gia. Họ bị kiểm soát gắt gao, thậm chí còn bị đánh đập.

Điển hình như trường hợp của Hoa hậu Diễm Hương. Cô có cuộc hôn nhân đầy cay đắng với đại gia bất động sản Trường Chinh.

Sau khi ly hôn, Diễm Hương từng lên tiếng tố cáo chồng cũ bạo hành, ghen tuông vô cơ và giám sát quá kĩ.

Cuộc hôn nhân ngột ngạt, thiếu tình yêu đã khiến người đẹp sẵn sàng chấp nhận bỏ căn nhà 30 tỷ, ra đi với hai bàn tay trắng chỉ để tìm cho mình 1 lối thoát.
 

Trong cuộc hôn nhân với đại gia bất động sản, Hoa hậu Diễm Hương không chỉ mất danh tiếng, tiền bạc mà còn bị bạo hành.

 
MC Quỳnh Chi cũng khiến không ít người ngỡ ngàng về cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn của cô và thiếu gia Văn Chương – con trai nữ đại gia Diệu Hiền.

Quỳnh Chi là hot girl nổi tiếng một thời vì có chuyện tình đẹp cùng đám cưới hoành tráng với chồng là thiếu gia Văn Chương.

Thế nhưng, sau vài năm, cuộc hôn nhân đình đám này đi vào tan vỡ mà nguyên nhân - theo như Quỳnh Chi chia sẻ - là do tính độc đoán và gia trưởng của mẹ chồng cô, đại gia Diệu Hiền.

Trong khi đó, chồng cô lại quá nhu nhược, sợ mẹ nên không thể dàn xếp ổn thỏa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu khiến Quỳnh Chi phải chịu nhiều ấm ức.
 

Quỳnh Chi ly hôn vì không chịu nổi mẹ chồng đại gia quá độc đoán còn chồng thì nhu nhược.

 
Tệ hơn, sau khi ly hôn, Quỳnh Chi không chỉ phải ra đi tay trắng mà còn không giành được quyền nuôi con, thậm chí không được gặp con nhiều tháng ròng.

Và đặc biệt, khi câu chuyện chồng sắp cưới của Midu ngoại tình bị lộ, bên cạnh những người bày tỏ sự xót xa cho Midu, vẫn có không ít ý kiến cho rằng đó là cái giá mà cô phải chấp nhận.

“Làm gì có ai có tiền mà không hư? Yêu đại gia thì phải chấp nhận!” - rất nhiều bình luận tán đồng với quan điểm này.
 
>> Nữ sinh không thấy có lỗi nếu Midu - Phan Thành đổ vỡ
>> Thúy Vi- "bồ nhí" của Phan Thành công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ
 
Theo Tường Vy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)