Giải trí

Đại dịch zombie sẽ lây lan khắp bán đảo Triều Tiên trong Train to Busan phần 2

Sau thành công ấn tượng của Train to Busan, đạo diện đang rục rịch thực hiện phần tiếp theo cho bộ phim zombie này với cái tên tam thời là “Bando”.

Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử là tác phẩm zombie vô cùng ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc và từng thu hút hơn 11,56 triệu lượt khách nội địa, mang về cho nhà sản xuất hơn 100 triệu USD toàn cầu.

Tiếp nối thành công này, đạo diễn Yeon Sang-ho đang tập trung viết kịch bản cho phần tiếp theo. Nếu thuận lợi, dự án với tên gọi tạm thời là 'Bando' - nghĩa là 'Bán đảo' trong tiếng Hàn có thể khỏi quay vào nửa đầu năm sau.

Đại dịch zombie sẽ lây lan khắp bán đảo Triều Tiên trong Train to Busan phần 2

Tuy nhiên, đạo diễn Yeon Sang-ho cho biết ông không muốn gọi dự án này là Train to Busan 2. Bando là phiên bản mở rộng khi virus zombie đã lan khắp bán đảo Triều Tiên và trở thành đại dịch. 

Train to Busan được đầu tư kinh phí khá 'kiêm tốn', chỉ 8,5 triệu USD nhưng thu về lợi nhuận khổng lồ. Kinh phí của Bando chưa được hé lộ nhưng Yeon Sang-ho cho rằng: “Quy mô của Bando lớn hơn tập trước, do đó kinh phí chắc chắn sẽ phải cao hơn”.

TH (Daidoanket.vn)