Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh: Quá đau xót khi nghĩ đến Hãng phim truyện VN

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành chia sẻ với VietNamNet: "Chúng tôi vô cùng mong muốn Bộ VHTT&DL, Chính phủ ra tay giải quyết dứt điểm vụ này. Ai lại để anh em như thế? Quá đau xót rồi".

Cục trưởng Cục Điện ảnh: Quá đau xót khi nghĩ đến Hãng phim truyện VN
Hình ảnh hiện tại ở Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh chụp ngày 16/3/2023.

Liên quan đến việc hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng về thực trạng ở Hãng phim truyện Việt Nam, VietNamNet đã liên hệ với Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành. Người đứng đầu ngành điện ảnh cho hay: "Trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết việc này không phải là Cục Điện ảnh mà là lãnh đạo Bộ (VHTT&DL), Chính phủ...

Khi tiến hành cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Cục Điện ảnh khi đó là Cục trưởng Ngô Phương Lan có nói với tôi việc tiến hành cổ phần hóa do Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ VHTT&DL làm, Cục Điện ảnh không được hỏi một câu. Do vậy tại sao bây giờ lại hỏi trách nhiệm giải quyết, ý kiến của Cục Điện ảnh?".

Cục trưởng Cục Điện ảnh: Quá đau xót khi nghĩ đến Hãng phim truyện VN - 1
Ông Vi Kiến Thành. 

Khi phóng viên hỏi với tư cách là tổng tư lệnh ngành điện ảnh, khi thấy nhiều nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam đang lâm cảnh như vậy, ông có thể nói gì?, ông Vi Kiến Thành trả lời: "Cục Điện ảnh rất chia sẻ, đau xót với việc đã xảy ra như thế. Chúng tôi vô cùng mong muốn Chính phủ, Bộ VHTT&DL ra tay giải quyết dứt điểm vụ này. Ai lại để anh em như thế? Quá đau xót rồi".

Ông Thành cũng khẳng định từ các đời Cục trưởng Cục Điện ảnh trước cũng đã có kiến nghị lên cấp trên về việc của Hãng. Tuy vậy vụ việc của Hãng phim truyện Việt Nam hiện Cục Điện ảnh không đủ thẩm quyền để giải quyết và vấn đề bây giờ nằm ở cấp của lãnh đạo Bộ VHTT&DL, cấp Chính phủ.

Cục trưởng Cục Điện ảnh: Quá đau xót khi nghĩ đến Hãng phim truyện VN - 2
Hãng phim ở khu đất vàng thành nơi hoang lạnh. 

Hãng phim truyện Việt Nam chính thức ra đời từ bộ phim truyện đầu tiên Chung một dòng sông sản xuất năm 1959. Địa chỉ số 4 Thụy Khuê đã gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ với những tên tuổi đình đám như: Trà Giang, Thế Anh, Minh Châu, Như Quỳnh, Lan Hương, Lê Vân, Phương Thanh.... mà sau này tất cả đã trở thành NSND.

Mặc dù nằm trên mảnh đất vàng tại số 4 Thụy Khuê rộng tới 5.000m2 nhưng Hãng phim truyện Việt Nam hơn 60 năm nay không có quyền sử dụng mảnh đất này mà chỉ là đất đi thuê. Cơ sở vật chất của Hãng nhiều năm qua xuống cấp trầm trọng. 

Bộ phim cuối cùng Hãng sản xuất là Cuộc đời của Yến (2015). Kể từ thời điểm cổ phần hóa, Hãng phim truyện Việt Nam không sản xuất thêm được bộ phim nào từ năm 2016 đến nay. 

Là nơi sản xuất hơn 400 bộ phim, từng có hơn 600 nghệ sĩ nhưng nhiều năm nay Hãng phim truyện Việt Nam không hoạt động và không sản xuất phim. Các nghệ sĩ của Hãng chưa về hưu, trong đó có NSND Thanh Vân - nguyên Phó Giám đốc thì bị cắt lương, bảo hiểm, không được hưởng bất cứ chế độ nào. 

Cục trưởng Cục Điện ảnh: Quá đau xót khi nghĩ đến Hãng phim truyện VN - 3
Sân sau của Hãng ở số 4 Thụy Khuê trở thành bãi đỗ xe. 

Quá trình lùm xùm về cổ phần hóa của Hãng phim truyện Việt Nam 

Quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) được tiến hành từ năm 2014, dự kiến năm 2015 hoàn thành nhưng kéo dài tới 2016 mới tìm được cổ đông chiến lược là Tổng công ty vận tải thủy Vivaso. Với 32,5 tỷ đồng, Vivaso đã giành 65% tổng giá trị doanh nghiệp và trở thành cổ đông chiến lược. Vivaso hoàn tất quá trình mua lại VFS vào tháng 6/2017.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng chính thức trở thành chủ mới của VFS, Vivaso đã nhận sự phản ứng dữ dội của các nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam. Vivaso không trả lương cho những người không đến làm việc, tiền hành quy hoạch lại các phòng ban tại Hãng, đóng cửa lối đi chính và khuyến khích các nghệ sĩ đi bán phở, lái xe ôm để kiếm thêm thu nhập... khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc.

Ngày 9/9/2017, nhiều nghệ sĩ trong đó có NSND Minh Châu, diễn viên Quốc Tuấn, đạo diễn Nguyễn Đức Việt... đã ký vào lá đơn kêu cứu gửi lên Hội điện ảnh liên quan đến việc điều hành của lãnh đạo Vivaso. 

Ngày 18/9/2017, Hội điện ảnh đã có cuộc làm việc với các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam và gửi công văn kiến nghị giải quyết theo đơn kêu cứu của cán bộ, nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam lên Thủ tướng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Ngày 19/9/2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Hãng phim truyện Việt Nam tại 4 Thụy Khuê.

Sáng 20/9/2017: Các nghệ sĩ nhiều thế hệ của Hãng phim truyện Việt Nam đã tập trung tại Hội Điện ảnh Việt Nam để nêu ý kiến bức xúc về những bất hợp lý trong việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Sáng cùng ngày Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái trong buổi làm việc với báo chí thông tin Hãng phim truyện Việt Nam nợ và lỗ trong suốt 20 năm, chưa thanh toán tiền thuê đất 21 tỷ đồng.

Chiều 21/9/2017, sau cuộc gặp với lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ, Hội Điện ảnh Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thuỷ, Hãng phim truyện Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu cho thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá của Hãng phim truyện Việt Nam.

Sáng 13/10/2017, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam. 

Ngày 20/9/2018, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra "công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam". Tuy nhiên từ đó đến nay, những bất cập trong quá trình Thanh tra vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến anh em nghệ sĩ bức xúc kéo dài.

Ngày 15/3/2023, tại sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Hãng phim truyện Việt Nam, NSND Trà Giang đã khóc trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội khi nhắc về thực trạng bi thảm của Hãng phim. Cùng với đó, diễn viên Quyền Linh cùng nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng trên VietNamNet, mong có câu trả lời xác đáng về số phận Hãng phim truyện Việt Nam.

Theo Mỹ Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuc-truong-cuc-dien-anh-noi-ve-hang-phim-truyen-vn-qua-dau-xot-2121528.html