Giải trí

Cổ Thiên Lạc có thế lực như thế nào trong giới showbiz Hong Kong?

Nam thần đời đầu của làng giải trí Hong Kong được đánh giá cao nhờ tài năng và nhân cách. Anh là người có đóng góp lớn cho làng điện ảnh xứ Cảng Thơm nói riêng và xã hội nói chung. 

Ở tuổi 48, Cổ Thiên Lạc đã có kinh nghiệm 25 năm trong làng giải trí và đến nay vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật. Cho tới hiện tại, nam thần của thập niên 90 đã tham gia tới hơn 100 bộ phim, sở hữu khối tài sản khủng xấp xỉ 4.700 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Cổ Thiên Lạc có tới 10 công ty riêng, hàng năm đều đặn đầu tư và đóng chính nhiều phim, quản lý các ngôi sao hạng A. Cổ Thiên Lạc ngày càng khẳng định bản thân là thế lực 'đáng gờm' của showbiz HongKong.

Mới đây, Cổ Thiên Lạc được bầu vào vị trí chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong thay thế vai trò của Tăng Chí Vỹ, trở thành “anh cả” của ngành giải trí Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc có thế lực như thế nào trong giới showbiz Hong Kong?

Năm nay, Cổ Thiên Lạc lên ngôi Ảnh đế tại lễ trao giải Kim Tượng trong sự chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Cho đến lúc này, khi đã có tất cả, Cổ Thiên Lạc vẫn trăn trở và mong muốn góp sức đưa điện ảnh Hong Kong về thời hoàng kim. Phát biểu khi nhận giải, Cổ Thiên Lạc gây xúc động khi chia sẻ: 'Khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi đã trăn trở rằng chúng ta nên làm gì để phát triển điện ảnh Hong Kong. Sau đó tôi nhận ra, chúng ta cần phải đoàn kết. Cảm ơn điện ảnh Hong Kong, không có điện ảnh Hong Kong thì không có tôi của hôm nay. Hy vọng được cùng mọi người đưa điện ảnh Hong Kong trở về thời hoàng kim'.

Với những gì đã làm và đang trăn trở, tờ Kuaibao đánh giá anh là người có trách nhiệm và nặng lòng với nền điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Cổ Thiên Lạc có thế lực như thế nào trong giới showbiz Hong Kong? - 1

Khác với nhiều diễn viên nổi tiếng rời bỏ cái nôi là làng điện ảnh Hong Kong để tới Đại lục tìm kiếm cơ hội và gây dựng tên tuổi, Cổ Thiên Lạc vẫn kiên trì gắn bó và cống hiến cho điện ảnh quê nhà trong suốt 25 năm qua.

Những bộ phim mà Cổ Thiên Lạc sản xuất đều mang đậm bản sắc Hong Kong, thuộc nhiều thể loại như hành động, hình sự, hài, viễn tưởng, cổ trang… Song song với việc phá triển sự nghiệp riêng, Cổ Thiên Lạc còn nhiệt tình hỗ trợ kinh phí, nhân lực... cho các dự án phim thuần chất Hong Kong.

Không chỉ vậy, anh còn bỏ tiền túi xây dựng một rạp chiếu phim dành cho các tác phẩm có kinh phí thấp, khó có cơ hội được chiếu ở các cụm rạp chính thống. Hành động này của Cổ Thiên Lạc được những người trong nghề và cả khán giả vô cùng ngưỡng mộ, kính nể.

Các trang bao lớn Kuaibao, Sinchew, Oriental Sunday nhận định rằng Cổ Thiên Lạc đang tham vọng xây dựng một đế chế showbiz của riêng mình, tạo nên một thế lực lớn trong làng giải trí Hong Kong. Tờ HK01 thì cho rằng điện ảnh Hong Kong may mắn có diễn viên như Cổ Thiên Lạc, anh được coi là người cuối cùng xứng tầm ngôi sao điện ảnh hạng A.

Cổ Thiên Lạc cũng được đánh giá là một trong những ngôi sao có tấm lòng nhân hậu nhất làng giải trí HongKong khi thường xuyên âm thầm làm từ thiện. Anh đã xây dựng hàng trăm ngôi trường, trung tâm y tế, giếng nước sạch tại các vùng quê nghèo và thành lập một quỹ từ thiện mang tên mình.

Cổ Thiên Lạc có thế lực như thế nào trong giới showbiz Hong Kong? - 2
Làng quê nghèo tại Hong Kong đã quen với xuất hiện của Cổ Thiên Lạc trong các chương trình từ thiện.

Dù có đóng góp lớn cho xã hội nhưng mỗi khi được hỏi về những việc làm từ thiện, Cổ Thiên Lạc khiêm tốn đáp: “Nếu giúp được người khác tôi sẽ làm đến cùng. Nhưng tôi thấy việc này không có gì đáng để kể ra”.

Mới đây, Cổ Thiên Lạc lần nữa khiến khán giả cảm phục vì nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình nghệ sĩ khi cho biết sẽ đứng ra lo liệu chu toàn cho tang lễ của ngọc nữ Lam Khiết Anh trong trường hợp không liên lạc được với gia đình. 

Nam diễn viên chia sẻ: 'Tôi rất buồn khi nghe tin chị Lam Khiết Anh qua đời. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với gia đình và tôn trọng ý nguyện của gia đình. Nếu được, nghệ sĩ cũng xin chung tay cùng gia đình lo liệu lễ tang. Trong trường hợp không thể, nghệ sĩ mới tự đứng ra lo liệu'. Cổ Thiên Lạc xúc động nói thêm: 'Lam Khiết Anh là một phần của giới giải trí Hong Kong'.

Ở tuổi 48, Cổ Thiên Lạc vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật và hy vọng một ngày có thể đưa làng điện ảnh Hong Kong trở về thời kỳ hoàng kim. Những đóng góp hết mình của Cổ Thiện Lạc cho nền điện ảnh và cộng đồng đã giúp anh trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất làng giải trí xứ Cảng.

TH (SHTT)