Giải trí

Có thành tích cao, Lê Âu Ngân Anh vẫn bị xử phạt vì thi “chui"?

Dự kiến mức phạt cao nhất mà Lê Âu Ngân Anh sẽ phải đối diện khi trở về nước vì đi thi hoa hậu “chui” tại Miss Intercontinental sẽ là 30 triệu đồng.

Đây là mức phạt được dựa trên các quy định trong việc xử phạt các người đẹp vi phạm khi đi thi hoa hậu quốc tế được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra.

Sự việc Lê Âu Ngân Anh không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép nhưng vẫn đi thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa gây xôn xao những ngày đầu năm 2019.

Kết quả mới đây cho thấy, cô đã đạt giải Á hậu 4 tại cuộc thi này.

Tuy nhiên, do đi thi với tư cách đại diện Việt Nam, trong khi chưa có giấy phép của Cục NTBD, vì thế Lê Âu Ngân Anh vẫn bị “cáo buộc” là thi “chui”.

Thực trạng người đẹp Việt tự ý đi thi mà không xin giấy phép của cơ quan chức năng diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trường hợp của Ngân Anh còn gây chú ý khi  thẳng tuyên bố kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì không được cấp phép.

Có thành tích cao, Lê Âu Ngân Anh vẫn bị xử phạt vì thi “chui"?

Sự việc Lê Âu Ngân Anh lên ngôi Á hậu 4 tại Miss Intercontinental đang tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi. Ngoài kết quả gây bất ngờ đối với dự đoán của nhiều người, Ngân Anh còn bị cho rằng, sẽ phải đối diện với những mức phạt khi trở về Việt Nam.

Theo Nghị định 28/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013, các trường hợp ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế mà không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 15-30 triệu đồng.

Khung phạt này từng được áp dụng cho nhiều trường hợp người đẹp "vượt rào" – không có giấy phép vẫn tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế trước đây.

Kết quả giành giải Á hậu 4 của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa được xem là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam từ trước đến nay tại sân chơi này. Ở các cuộc thi khác, giải thưởng chỉ trao đến á hậu 2, tuy nhiên với Miss Intercontinental, có đến 4 vị trí cho giải á hậu. 

Theo Đ.B (Lao Động)