Giải trí

Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng

Nghệ thuật không phải toán học và bạn không thể tìm công thức tính toán cho kết thúc của một bộ phim. Đôi khi chính những nghệ sĩ từng ăn ngủ cùng kịch bản, góp phần tạo ra thành công to lớn của tác phẩm cũng chưa chắc hiểu hết ý đồ của đạo diễn, đó chính là trường hợp của 5 ngôi sao dưới đây.

Laura Harring vẫn đang cố gắng hiểu kết thúc "Mulholland Drive"

Có lẽ không có nhà làm phim hiện đại nào luôn thích thử thách khán giả và giới phê bình hơn David Lynch, không những thế ông còn nổi tiếng là vị đạo diễn ưa làm khó diễn viên của mình. Các tác phẩm của Lynch mang màu sắc siêu thực, bất chấp thể loại, định kiến, và những ý tưởng làm phim thông thường. "Mulholland Drive" không chỉ là một trong những phim hay nhất thế kỉ 21, nó còn là siêu phẩm khó hiểu nhất của vị đạo diễn 74 tuổi mà khán giả từng được biết đến. 

Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng

Đã 19 năm trôi qua kể từ ngày "Mulholland Drive" ra mắt, không chỉ người hâm mộ cố gắng đặt hàng loạt giả thiết cho ý đồ của tác giả, mà ngay cả ngôi sao Laura Harring - người đóng vai Rita/Camilla Rhodes trong phim cũng vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho cái kết bộ phim. Laura cách đây 3 năm từng đưa ra nhận định không chắc chắn: "Mulholland Drive giống như một cuốn sách trong đó kết thúc bằng một câu hỏi nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Khi nghĩ về kết phim, tôi cho rằng nạn nhân của phim có thể là bất cứ nhân vật nào. Cái xác cuối phim có lẽ là cái chết của bản ngã và cuối cùng con người cũng tìm được tự do".

Robert Pattinson không thể “thắp sáng” "The Lighthouse"

Robert Pattinson nổi lên sau hiện tượng ma cà rồng "Twilight", trở thành gương mặt ăn khách và có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ở Hollywood. Trên thực tế, Pattinson từng thừa nhận anh không chủ đích đóng khung hình ảnh với một kiểu mẫu nhân vật, nam diễn viên chỉ muốn tìm kiếm những dự án độc lạ, khác biệt để làm mới bản thân. Pattinson chia sẻ nguyện vọng này với đạo diễn Robert Eggers (The Witch) và được trao cơ hội thử sức với "The Lighthouse".

Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng - 1

Bộ phim kể câu chuyện về 2 người gác hải đăng do Pattinson và Willem Dafoe thủ vai, cuộc sống cô lập, đơn độc trên đảo vắng, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại ngày qua ngày khiến họ nhanh chóng phát điên. Xem xong phim chắc hẳn khán giả đều thắc mắc về thứ bí ẩn mà 2 người đàn ông nhìn thấy bên trong lồng ánh sáng của ngọn hải đăng, thứ đã giết chết nhân vật của Pattinson trong cảnh cuối phim. Đạo diễn Robert Eggers từng nói với khán giả rằng sẽ không có cảnh ngọn đèn, bởi nếu nhìn thấy nó người xem sẽ có kết cục y như nhân vật. Robert Pattinson sau đó đã chia sẻ với báo chí là chính anh không hề có ý tưởng gì về ý đồ của đạo diễn, tất cả những gì Pattinson thể hiện đều do Eggers định hướng diễn xuất. Vị đạo diễn nói nam diễn viên hãy nhìn vào ánh sáng đó, ban đầu anh thấy nó rất dễ chịu nhưng sau đó nó khiến anh trở nên đau đớn và rồi biến thành thứ đáng sợ.

Sean Penn không hiểu mình đã làm gì trong “The tree of life”

Các diễn viên có lẽ cần phải rất cẩn thận lời ăn tiếng nói khi phát ngôn về bộ phim mình tham gia. Trường hợp của Sean Penn, nam diễn viên không chỉ không hiểu cái kết của "The tree of life" anh ta thậm chí còn không thích tác phẩm mình đóng. Theo The Guardian, Penn đã trả lời phỏng vấn trên Le Figaro của Pháp rằng: "Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hiểu được mình đã đóng "The tree of life" như thế nào, hơn nữa bản thân Terrence Malick cũng dường như không thể giải thích rõ ràng cho tôi."

Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng - 2

Trong khi nhiều nhà phê bình và khán giả đều đồng tình rằng "The tree of life" là một trong những tác phẩm khó hiểu nhất trong thập kỉ qua, thì việc Penn không thể hiểu được nhân vật của mình trong phim là một điều đáng lo ngại. Mặc dù chỉ xuất hiện trên phim khoảng 10 phút nhưng Penn đảm nhiệm nhân vật chính khi trưởng thành, vì vậy việc nam diễn viên khẳng định mình không hiểu ý đồ của tác giả hay không thể đối thoại để ít nhất là hiểu nhân vật của mình là một việc thiếu chuyên nghiệp và vô cùng đáng thất vọng.

Colin Farrell bế tắc với kết thúc "The Lobster"

Colin Farrell là nam diễn viên quá quen mặt với các bộ phim kì lạ có kết thúc mơ hồ, nhưng đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos có vẻ như đã đẩy Farrell đến bờ vực chông chênh với "The Lobster". Bộ phim kể về một người đàn ông ở thế giới tương lai u ám, nơi những người độc thân được cho 45 ngày để tìm bạn tình trước khi họ bị biến thành một con quái vật. Nếu đã từng xem "The Killing of a Sacred Deer" hay "The Favourite", khán giả sẽ thấy Lanthimos tiêm rất nhiều sự hài hước, vô lý, bạo lực gây sốc và ám thị đen tối vào bộ phim khi David - nhân vật của Farrell cố gắng phát triển một mối quan hệ lãng mạn trước khi bị biến thành tôm hùm. Đối với khán giả, Farell đã có diễn xuất tốt trong phim, nhưng mọi thứ hầu như đều khá mơ hồ.

Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng - 3

Bộ phim kết thúc với cảnh David cố gắng kết nối cảm xúc với người phụ nữ mù. Farell thừa nhận với Entertainment Weekly rằng anh không thể giải thích về kết thúc phim: "Không ai có thể nói cho bạn dù là biên kịch hay đạo diễn, không phải vì chúng tôi cố giấu câu trả lời mà đơn giản bởi bộ phim không có câu trả lời chính xác cho kết thúc."

Leonardo DiCaprio không chắc chắn mình đang mơ hay tỉnh ở đoạn kết "Inception"

"Inception" là một thử nghiệm táo bạo trong cách làm phim gốc từ đạo diễn Christopher Nolan. Sau thành công của "Batman Begins" và "The Dark Knight", Nolan đã mạnh dạn vung 160 triệu đô để thực hiện siêu phẩm đánh cắp giấc mơ "Inception". Bộ phim trở thành hit đình đám, đưa tên tuổi Nolan trở thành một trong những đạo diễn đỉnh cao nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ. "Inception" nhận được đánh giá tuyệt vời từ các nhà phê bình và khán giả. Điều ấn tượng hơn cả là "Inception" nhận được lời khen ngợi ngay cả khi kết thúc phim còn là một ẩn số mơ hồ với nhiều người.


Chuyện thật như đùa khi sao Hollywood không thể hiểu kết phim mình đóng - 4

"Inception" kết thúc trong cảnh phim Dominic Cobb (Leonardo DiCaprio) dường như thành công trong phi vụ đánh cắp giấc mơ của mục tiêu. Kết thúc công việc, anh trở về nhà sau nhiều năm trốn tránh cái chết của vợ. Nhưng cuối cùng khi Dominic vui mừng gặp lại những đứa con, con quay báo hiệu thế giới mơ vẫn tiếp tục quay đều trên bàn. Bộ phim không bao giờ đưa ra câu trả lời cụ thể cho kết cục của Cobb và ngay cả DiCaprio cũng không biết. Anh chia sẻ với Marc Maron một cách rất chung chung trên truyền hình: "Khi nói đến Nolan và tâm trí của anh ấy, mọi người sẽ không ngừng đặt câu hỏi về các ý tưởng. Kết thúc của "Inception" còn tùy vào góc nhìn của mỗi người".

Thanh Trúc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chuyen-that-nhu-dua-khi-sao-hollywood-khong-the-hieu-ket-phim-minh-dong-d71214.html?demo