Giải trí

Christopher Nolan mạnh tay phá bỏ những lối mòn thể loại trong 'Tenet'

“Tenet” đang là tâm điểm rạp chiếu trong tháng này với kì vọng sẽ là siêu phẩm viễn tưởng hành động xuất chúng và can đảm nhất năm nay.

Hy vọng cứu vãn một năm ảm đạm của ngành điện ảnh vẫn còn le lói khi 2 bom tấn hành động “The new mutants” và “Tenet” bất chấp đại dịch vẫn quyết tâm ra rạp phục vụ khán giả, trong đó "Tenet" của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan được ngóng chờ hơn cả. Được đánh giá là siêu phẩm ngoạn mục làm tan chảy trí não người xem, "Tenet" có lẽ sẽ bẻ cong nhiều thứ hơn là chỉ tâm trí.

“Tenet” từ trước khi bấm máy đã là một dự án đặc biệt vì để bắt tay thực hiện nó Nolan đã phá bỏ đi rất nhiều quy tắc của bản thân. Ông hứa hẹn nhiều với khán giả về bộ phim điệp viên ấp ủ từ lâu, và hiển nhiên là dựa vào những thành tựu trong sự nghiệp của vị đạo diễn 50 tuổi thì khán giả hoàn toàn có nhiều lý do để mong chờ.

Bộ phim phá bỏ truyền thống trước khi bấm máy

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Total Film, Christopher Nolan đã tiết lộ ông không tổ chức buổi chiếu phim truyền cảm hứng cho đoàn làm phim như truyền thống ngành điện ảnh.

Trong trường hợp khán giả không biết, việc tổ chức tiệc liên hoan và chiếu phim truyền cảm hứng trước khi bấm máy dự án được xem như một "nghi lễ" đặc biệt để thu hút các thành viên trong đoàn phim cùng xem giai điệu và cảm nhận bộ phim họ sắp thực hiện. Trước khi sản xuất The dark knight", ông đã chiếu bộ phim tội phạm kinh điển "Heat" (1995) của Michael Mann cho đồng đội của mình. Với "Dunkirk" thì "All Quiet on the Western Front" và "The Battle of Algiers" là 2 nguồn cảm hứng được khai thác.

Christopher Nolan mạnh tay phá bỏ những lối mòn thể loại trong 'Tenet'

"Nghi lễ" này tiếp tục được thực hiện trước lúc bấm máy "Inception", nhưng Nolan tuyệt nhiên không muốn chia sẻ với báo chí, điều này mãi về sau vẫn là ẩn số kích thích sự tò mò của khán giả. Tuy nhiên đến "Tenet" thì ông đã quyết định bỏ qua việc "hành lễ". Có lẽ để chọn ra một hoặc hai bộ phim có ảnh hưởng đến kịch bản là quá khó, vả lại Nolan cũng cho rằng trong trường hợp của "Tenet", việc tổ chức các buổi chiếu có thể gây hại cho bộ phim.

Vị đạo diễn tài ba cho biết: "Phim điệp viên đối với tôi như là máu chảy trong huyết quản, là một phần da thịt mà tôi quá hiểu rõ, tôi không cần phảm tham khảo các bộ phim và xem lại chúng, tôi muốn sáng tạo từ kí ức và cảm xúc về thể loại hơn là nhắm vào một chi tiết cụ thể".

Đến phá bỏ những quy ước của thể loại

Cha đẻ của "Inception" kì vọng "Tenet" sẽ đưa khán giả đến nơi mà họ chưa từng đến trước đây, một bộ phim điệp viên không có cái bóng của "James Bond", không đi theo lối mòn của thể loại mà bám sát hơn vào những cảm xúc theo cảm nhận riêng của người sáng tạo.

Nếu đã từng xem phim của Christopher Nolan trong khoảng 20 năm trở lại đây, khán giả sẽ biết khá rõ về cách làm của Nolan, đạo diễn bậc thầy luôn đùa giỡn với các quy ước điện ảnh theo cách khiến người xem tập trung hết cỡ, kết mở mà không làm họ có cảm giác hụt hẫng, bối rối. Hầu hết các bộ phim của ông đều đạt ra câu hỏi nhiều hơn là đáp án, nhưng đó lại là điểm mấu chốt khiến khán giả yêu thích.

Christopher Nolan mạnh tay phá bỏ những lối mòn thể loại trong 'Tenet' - 1

Trong “Tenet”, Nolan đã không ngần ngại đảo ngược thời gian để phục vụ ý đồ ấp ủ về một bộ phim gián điệp kinh dị hoành tráng. Phim là câu chuyện về nhóm điệp viên siêu hạng với nhân vật chính là The Protagonist (John David Washington) cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn một nhà tài phiệt Nga khởi động thế chiến III. Nội dung tóm tắt chỉ vỏn vẹn trong 1 dòng đã đủ cho thấy tham vọng lớn lao của Nolan.

Nếu như “Inception” được ca ngợi là siêu phẩm hành động cuối cùng của thế kỉ 21 không dùng CGI thì nay danh xưng ấy đã được rút lại bởi “Tenet” cũng được thực hiện y như cái cách Christopher Nolan đã làm xưa kia. Vị đạo diễn vẫn trung thành với kiểu dựng kĩ xảo truyền thống hao công tốn của, và quay phần lớn hình ảnh thật cho các vụ cháy nổ, va chạm. Nolan mang “Tenet” đến quay tại 7 quốc gia khác nhau và không tiếc công sức dựng trường quay vô cùng công phu, cầu kì với ngân sách lên tới 205 triệu đô. Nỗ lực thực hiện những thứ “chưa bao giờ” trong bộ phim đầy kinh ngạc của ông đã bước đầu được ghi nhận dưới con mắt nhận xét của các nhà phê bình trong buổi công chiếu kín.

Cơn mưa lời khen đầu tiên

Những đánh giá đầu tiên đã mang về cho "Tenet" một số điểm đáng nể trên Rotten Tomatoes với 87% cà chua tươi. Mặc dù không phải mọi nhà phê bình đều đánh giá cao khía cạnh con người của bộ phim, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng sự táo bạo trong hình ảnh đã bù đắp tốt cho thiếu sót của câu chuyện.

Trong bài đánh giá 4 sao, Charlotte O'Sullivan của tờ The London Evening Standard đã ghi nhận tính hợp thời của “Tenet” và khen ngợi yếu tố viễn tưởng về thời gian trong phim Nolan. Nhà báo Rosie Fletcher từ Den of Geek ủng hộ tuyệt đối và khẳng định "Tenet phong phú, phức tạp, được chau chuốt đến tận cùng với những khúc quanh co, chuỗi hành động mãn nhãn chưa từng thấy trước đây". Leslie Helprin của The Hollywood Reporter tuy chưa hài lòng về việc bộ phim hơi thiếu tính nhân văn nhưng cũng phải thừa nhận rằng "Tenet" đáng ngưỡng mộ vì nó quá táo bạo và độc đáo.

Christopher Nolan mạnh tay phá bỏ những lối mòn thể loại trong 'Tenet' - 2

Có xứng đáng để khán giả mạo hiểm ra rạp?

Thực tế, bất kì bộ phim nào khi ra rạp cũng đều nhận được những ý kiến khen chê trái chiều, kể cả những dự án từng thành công vang dội trong quá khứ của Christopher Nolan cũng chưa từng được 100% rating yêu thích. Nhận xét ban đầu của các nhà phê bình luôn mang tính định hướng cho khán giả, nhưng không phải là then chốt cuối cùng.

Một bộ phim như “Tenet” có rất ít khả năng là bom xịt, đơn giản vì một người cầu toàn như Christopher Nolan ắt hẳn sẽ không phục vụ một món ăn tinh thần chưa hoàn thiện hay kém cạnh những kiệt tác ông từng đem đến trước đây. Và bởi đôi khi vì được gắn mác “thiên tài” nên khán giả đòi hỏi và đặt kì vọng ở đạo diễn quá nhiều mà vượt quá xa giới hạn lúc nào không biết.

Bỏ tiền tấn ra làm phim chắc chắn ai cũng muốn thu lời, nhưng giữa bối cảnh dịch bệnh, phim trì hoãn chiếu hết lần này đến lần khác và bao công sức bỏ ra không đáng để ném lên truyền hình, “Tenet” đã vừa làm một điều dũng cảm là sẵn sàng ra rạp. Trong khi nhiều ông lớn phải rút phim lên màn ảnh nhỏ trong sự e dè và sợ hãi, thì những bộ phim tiên phong như “Tenet” giống như anh hùng cứu giúp nhiều đơn vị phát hành đang liêu xiêu khủng hoảng vì Covid. Nó sẽ khuấy động lại không khí của các rạp chiếu bóng trên toàn cầu, cho dù câu chuyện về doanh thu phòng vé chưa thể coi là hứa hẹn với Nolan và đồng đội trong năm nay.

Christopher Nolan mạnh tay phá bỏ những lối mòn thể loại trong 'Tenet' - 3

“Tenet” dù hay hay dở cũng hoàn toàn là một trải nghiệm điện ảnh xứng đáng với bất kì ai, đặc biệt với những người mến mộ sự tài ba của Christopher Nolan. Bộ phim đang có sức hút mạnh mẽ ở UK và không ít khán giả tỏ ra sẵn sàng bỏ tiền để tới rạp. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc đến hay không đến xem ở rạp chiếu lại là lựa chọn khó khăn và không thể phán xét lúc này. Phép thử lòng người, câu hỏi bây giờ không còn là bộ phim có đáng xem không, mà là bạn có đủ can đảm để tới rạp xem phim hay không?

“Tenet” là dự án điện ảnh hành động, viễn tưởng mới nhất của Christopher Nolan, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki… Phim dự kiến khởi chiếu vào 28/8 tới đây.

Trúc An (Nguoiduatin.vn)