Giải trí

'Chị đại' Gal Gadot cho biết Justice League 2017 không những tệ, mà quá trình quay phim cũng không tốt đẹp gì chỉ vì đạo diễn Joss Whedon

Justice League bản công chiếu năm 2017 không những bị đánh giá thấp về mặt chuyên môn, mà còn dính “phốt" vì mối quan hệ bất hoà giữa đạo diễn Joss Whedon với dàn diễn viên chính.

Khi ra mắt vào năm 2017, Justice League đã được kỳ vọng là 1 trong những bom tấn lớn nhất của DCEU nhằm phá vỡ thế độc tôn của MCU và Marvel Studios - vốn đang rất hùng mạnh ở thời điểm bấy giờ. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của fan hâm mộ, bộ phim này hoá ra lại chỉ là 1 qua “bom xịt" không hơn không kém, với những cảnh phim rời rạc khiến nhiều nhân vật lớn trở nên cực kì mờ nhạt.

Một phần nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Justice League chính là việc phải thay tướng giữa chừng trong quá trình sản xuất. Sau khi đạo diễn Zack Snyder rút lui vì chuyện gia đình, Warner Bros. giao lại dự án này cho Joss Whedon - người sau đó đã thay đổi gần như toàn bộ kịch bản của Justice League và không sử dụng những cảnh quay trước đó của Snyder. Ngoài ra, ông cũng từng bị Ray Fisher (Cyborg) công khai “bóc phốt" là 1 kẻ thiếu chuyên nghiệp, có hành vi lạm dụng, ghê tởm trong quá trình sản xuất Justice League. Rất nhiều thành viên trong dàn diễn viên chính đã lên tiếng ủng hộ Fisher. Đó cũng là động lực giúp phong trào #ReleaseTheSnyderCut phát triển mạnh mẽ hơn và cuối cùng cũng giành chiến thắng vào giữa tháng 5 vừa qua.

Mới đây, “chị đại" Gal Gadot cũng đã lên tiếng về Joss Whedon cũng như quá trình bấm máy Justice League sau khi Zack Snyder rút lui khỏi dự án. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân cô cũng có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp với Whedon, nhưng mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chứ không đến mức gay gắt như trường hợp của Ray Fisher. Chia sẻ với Los Angeles Times, Gadot cho biết: “Tôi rất mừng cho Ray vì cậu ấy đã dũng cảm đứng lên nói rõ sự thật. Tôi đã không có mặt trên phim trường cùng mọi người khi họ ghi hình với Joss Whedon. Cá nhân tôi cũng có những trải nghiệm không tốt đẹp gì với đạo diễn này. Nhưng rất may tôi đã xử lý mọi chuyện êm xuôi ngay lập tức bằng cách nhờ đến sự can thiệp của cấp trên".

'Chị đại' Gal Gadot cho biết Justice League 2017 không những tệ, mà quá trình quay phim cũng không tốt đẹp gì chỉ vì đạo diễn Joss Whedon
Ray Fisher là người đầu tiên lên tiếng về tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp của đạo diễn Joss Whedon.

Vào tháng 9 vừa qua, Jason Momoa, nam diễn viên thủ vai Aquaman, cũng đăng đàn công khai ủng hộ Ray Fisher và cho biết dàn diễn viên đã bị đối xử rất tệ hại trong quá trình reshoot cho Justice League với Joss Whedon. Trên Instagram cá nhân, anh chia sẻ: “Sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Họ (WarnerMedia) cần phải vào cuộc điều tra ngay lập tức và những ai liên quan đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình". Jason Momoa sau đó cũng là 1 trong những người đầu tiên công khai ủng hộ chiến dịch #ReleaseTheSnyderCut và khẳng định Warner Bros. vẫn đang ém nhẹm loạt cảnh quay mà Snyder đã thực hiện trước đó.

Hiện tại, Gal Gadot đang rất bận rộn với lịch trình quảng bá cho bom tấn Wonder Woman 1984 - bộ phim sẽ ra rạp trong dịp Giáng sinh năm nay (hiện đang công chiếu tại Việt Nam). Cũng giống như phần đầu tiên, dự án phim riêng của “chị đại" lần này tiếp tục nhận được những đánh giá hết sức tích cực từ giới chuyên gia bởi kịch bản hấp dẫn, logic cùng dàn diễn viên chuẩn khỏi cần chỉnh, đặc biệt là 2 vai phản diện Cheetah (Kristen Wiig) và Maxwell Lord (Pedro Pascal).

'Chị đại' Gal Gadot cho biết Justice League 2017 không những tệ, mà quá trình quay phim cũng không tốt đẹp gì chỉ vì đạo diễn Joss Whedon - 1
“Wonder Woman" Gal Gadot tiết lộ cô cũng gặp phải nhiều vấn đề khi làm việc với Joss Whedon, nhưng đã nhờ cấp trên giải quyết ngay lập tức.

“Wonder Woman" Gal Gadot tiết lộ cô cũng gặp phải nhiều vấn đề khi làm việc với Joss Whedon, nhưng đã nhờ cấp trên giải quyết ngay lập tức.Wonder Woman 1984 cũng đánh dấu 1 bước ngoặt lịch sử trong chiến lược sản xuất của Warner Bros.: Đây là bộ phim đầu tiên được studio này phát hành song song trên cả màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ (trên HBO Max). Toàn bộ các dự án điện ảnh trong năm 2021 của họ cũng sẽ đi theo chiến lược trên.

Về Justice League bản cut của đạo diễn Zack Snyder, bộ phim này sẽ được phát sóng trên HBO Max vào tháng 3/2021 và được chia thành 4 tập nhỏ để khán giả tiện theo dõi. Hiện tại, Snyder đang gấp rút reshoot/quay thêm những cảnh mới với dàn diễn viên chính để phục vụ cho ý đồ kịch bản mới của mình. Thế nhưng, Gal Gadot không phải tham gia vào quá trình này.

Theo DG (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chi-dai-gal-gadot-cho-biet-justice-league-2017-khong-nhung-te-ma-qua-trinh-quay-phim-cung-khong-tot-dep-gi-chi-vi-dao-dien-joss-whedon-162202012142202727.htm