Giải trí

Chân Tử Đan và vợ con mang theo 20 vệ sĩ, thái độ ngạo mạn khi bỏ về?

Những thông tin trái chiều về cách hành xử của gia đình tài tử Chân Tử Đan tại một sự kiện từ thiện đang gây xôn xao dư luận Hong Kong.

Apple Daily đưa tin vụ việc gia đình Chân Tử Đan - Uông Thi Thi bỏ về tại sự kiện amFAR vào tối 25/3 có nhiều tình tiết gây tranh cãi. Đại diện truyền thông sự kiện tiết lộ Chân Tử Đan và vợ con đến buổi lễ với hơn 20 vệ sĩ. Họ ra về ngay khi buổi tiệc chưa bắt đầu vì bị sắp xếp vị trí ngồi không ở mức VIP nhất.

Dù ban tổ chức sau đó ra mặt nài nỉ, vợ chồng Chân Tử Đan cũng không nể nang. Ngôi sao Diệp Vấn và vợ Uông Thi Thi bị mô tả là rời khỏi buổi tiệc với thái độ giận dữ và ngạo mạn. 

Chân Tử Đan và vợ con mang theo 20 vệ sĩ, thái độ ngạo mạn khi bỏ về?
Gia đình Chân Tử Đan tuyên bố họ bỏ về vì bị coi thường. Nhưng những nguồn tin khác cho biết gia đình tài tử khó chịu chỉ vì không có chỗ ngồi đẹp.

Trả lời phỏng vấn, bạn thân Chân Tử Đan là nam diễn viên Lữ Lương Vỹ cũng nói về việc “ban tổ chức sắp xếp gia đình Chân Tử Đan ngồi ở vị trí gần camera”.

Trên mạng xã hội Weibo, vợ Chân Tử Đan bị chỉ trích là hành xử lố lăng còn ngôi sao võ thuật bị cho là người hống hách. Cư dân mạng còn chế nhạo Uông Thi Thi mượn cớ "kỳ thị người Trung Quốc” để nhận sự đồng tình của khán giả.

Sáng 28/3, Chân Tử Đan đã lên tiếng trước những chỉ trích. Nam diễn viên cho hay: “Sự kiện vừa rồi là hoạt động thường niên tôi tham dự những năm qua. Năm nay, tôi cũng muốn tận lực với chương trình. Gia đình tôi ở London nhưng sẵn sàng đổi vé máy bay để quay trở lại Hong Kong dự sự kiện. Chúng tôi còn mang theo đồ quý để đấu giá gây quỹ”.

Ngôi sao Diệp Vấn bác bỏ tin đồn gia đình anh xuất hiện cùng 20 vệ sĩ, bỏ về khi không có chỗ ngồi đẹp.

Chân Tử Đan và vợ con mang theo 20 vệ sĩ, thái độ ngạo mạn khi bỏ về? - 1
Chân Tử Đan lên tiếng giữa những tranh cãi. Anh cho rằng ban tổ chức vô trách nhiệm, bẻ cong sự thật.

“Hoang đường quá, có những người trốn tránh trách nhiệm nên bẻ cong sự thật. Những khách mời ở đó đều thấy gia đình tôi chỉ mang theo một trợ lý thôi. Tôi chỉ là đến vì mục đích từ thiện, việc ngồi ở đâu không quan trọng”, tài tử nói.

Nói về lý do bỏ về giữa chừng, Chân Tử Đan cho hay: “Sự kiện hôm đó không có bảo vệ. Khi gia đình tôi có mặt, hội trường rất hỗn loạn. Nhiều người xin chụp ảnh khiến vợ con tôi hoảng sợ. Chúng tôi phải di chuyển vội vào phía trong sảnh. Ai ngờ một phụ nữ nước ngoài thấy thế đã có hành xử thô lỗ. Cô ta quát lớn khi nhìn thấy chúng tôi. Lúc đó cũng đã có nhiều nghệ sĩ ở phía trong”.

“Vợ tôi không thể chấp nhận thái độ thô lỗ này nên đã yêu cầu gặp người phụ trách. Lát sau một người đàn ông nước ngoài khác xuất hiện. Ông ta nhìn chúng tôi với ánh mắt không thân thiện. Chúng tôi chưa nói xong, ông ta đã bỏ đi, cơ bản là không tôn trọng chúng tôi nên chúng tôi ra về”, Chân Tử Đan lý giải.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)