Giải trí

Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường

Trong Cây táo nở hoa tập 57, Ngà lấy hết can đảm đi hiến gan, nhưng chuyện cứu nguy cho Ngọc lại là ảo tưởng quá sớm.

Trong Cây Táo Nở Hoa tập 57, những lời xin lỗi của Ngọc đã lay động Ngà, khiến Ngà dù rất sợ chết vẫn quyết định bí mật hiến gan cho anh hai. Còn Ngọc vẫn đang khổ tâm vì Phúc vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bất mãn với ba.

Cây táo nở hoa tập 57: Ngà lấy hết can đảm đi hiến gan cứu anh hai

Tiếp nối diễn biến tập trước, Báu nhận được cuộc gọi báo tin mẹ Quân mất. Tuy trước đó Quân cố tình hắt hủi, xua đuổi Báu vì tự ti và mặc cảm về bản thân nhưng khi mẹ mất, người mà Quân cần lại là Báu. Tại bệnh viện, Quân yếu đuối khóc như một đứa trẻ, được Báu liên tục an ủi, vỗ về. Cả hai đã cho khán giả thấy rằng "duyên nợ" của họ vẫn khó mà dứt. Sau khi lo đám tang cho mẹ, Quân bị chứng sảng rượu ngất xỉu, phải đi cấp cứu.

Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường
Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường - 1

Không tiền lo cho chồng yêu, Báu đành gọi điện cầu cứu người bạn hàng xóm tốt bụng là Phước. Phước tới đóng xong tiền viện phí, chứng kiến Báu bên Quân một bước không rời, lại tình cờ thấy khoảnh khắc Quân dịu dàng quan tâm Báu, biết rằng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nên thất thểu rời đi. Phước thất tình trở về nhà lại bị mẹ giục sớm cưới vợ sinh con, nên đã nói với mẹ rằng nếu đời này không cưới được Báu thì sẽ cạo đầu đi tu, khiến bà Bông la mắng cho một trận.

Hạnh rất thất vọng khi được thông báo gan không phù hợp để hiến cho Ngọc. Không thể trơ mắt nhìn Ngọc chết, Hạnh hết đi tìm Ngà đến tìm Báu để xin gan, nhưng những đứa em chồng đều trốn tránh. Sự vô cảm của Ngà với anh hai khiến cho Phước điên tiết, đấm cho Ngà một trận và tống cổ ra khỏi nhà. Vốn coi Ngọc như anh ruột, không đành lòng nhìn Ngọc khổ sở đau đớn vì bệnh tật, Phước dự định sẽ hiến gan cho Ngọc nhưng lại bị bà Bông khóc lóc ngăn cản. Tình nghĩa của Phước dành cho Ngọc khiến cho Ngà tự cảm thấy xấu hổ khi mình đối với anh ruột còn chẳng bằng người ngoài.

Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường - 2
Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường - 3

Tối hôm đó, trong lúc Ngà đang lang thang thì gặp Ngọc. Ngọc đã bộc lộ hết nỗi lòng với Ngà. Anh nhìn nhận bản thân đã có những sai lầm trong việc dạy dỗ em và xin lỗi Ngà. Ngọc chia sẻ rằng anh không còn nhiều thời gian nữa, anh chỉ có 1 mong muốn là anh em đoàn tụ và năn nỉ Ngà hãy quay về nhà. Những lời gan ruột của anh hai đã chạm đến trái tim Ngà, khiến Ngà dù vẫn rất nhát gan sợ chết vẫn tới bệnh viện tìm Châu đòi được xét nghiệm, hiến gan ngay lập tức. Ngà còn dặn Châu đừng cho Ngọc biết, hãy nói là được người lạ hiến gan.

Cây táo nở hoa tập 57: Ngọc bị con gái buông lời sát thương

Trong một diễn biến khác, Phúc không vui khi mẹ trở về sống với ba, để mặc mình ở nhà ông ngoại. Vì đã hứa với Hạnh nên ông Lân không nói với Phúc về bệnh tình của Ngọc. Hạnh đã sắp xếp 1 buổi hẹn, để Ngọc dẫn con gái đi ăn thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng Phúc đã đến trễ mà còn tỏ thái độ hằn học với ba khiến cho Hạnh điên tiết dạy dỗ cho 1 trận.

Hai mẹ con cãi nhau giữa đường. Ngọc đứng ra khuyên can, hòa giải thì Phúc chê "tay ba dơ, người ba hôi" nên không cho ba chạm vào mình. Phúc bất mãn với cả ba và mẹ. Hạnh tức đến cạn lời với đứa con hỗn hào. Cuối cùng, Phúc giận dỗi bỏ đi. Ngọc chẳng những không giận con, mà còn cố bênh vực cho Phúc. Thương Ngọc bị tổn thương mà vẫn cố kìm nén, Hạnh bạo dạn hôn chồng dù cả hai đang đứng ngoài đường.

Cây táo nở hoa: Ngà hiến gan cứu Ngọc nhưng kết quả lại quá éo le, Hạnh hôn chồng giữa đường - 4

Cuối tập 57, Ngọc đến nhà bố vợ muốn tìm con gái để dỗ dành, làm hòa. Nhưng Phúc vẫn còn giận ba. Phúc thẳng thừng bày tỏ sự bất mãn khi ba mẹ hết ly hôn rồi lại tái hợp. Nếu biết rằng ba đang cận kề cái chết, có lẽ Phúc sẽ hối hận vì đã buông những lời như xát muối vào tim ba… Trong khi đó, tại bệnh viện, Châu thất vọng khi kết quả xét nghiệm cho thấy Ngà bị gan nhiễm mỡ. Một lần nữa ông trời lại trêu Ngọc.

Theo LH (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/cay-tao-no-hoa-nga-hien-gan-cuu-ngoc-nhung-ket-qua-lai-qua-eo-le-hanh-hon-chong-giua-duong-162211108212710948.htm