Giải trí

Cát-xê của Châu Tinh Trì tăng 250 lần trong 6 năm

Hoa Cường tiết lộ Châu Tinh Trì nhận 15 triệu HKD (1,9 triệu USD) để đóng "Đại nội mật thám 008" gần 30 năm trước.

Theo HK01, từ đầu tháng 6 đến nay, Hướng Hoa Cường đăng trên trang cá nhân một số video hậu trường phim ông từng sản xuất, trong đó có Đại nội mật thám 008 (1996). Ông Hướng cho biết thù lao trả cho Châu Tinh Trì ở phim này là 15 triệu HKD (50 tỷ đồng), tăng 250 lần so với cátxê của tài tử sáu năm trước đó.

Trước đó, nhà sản xuất Hoàng Bách Minh cũng tiết lộ về mức thù lao của Châu Tinh Trì khi ông tham gia phim Gia Hữu Hỷ Sự 97. "Châu Tinh Trì đã yêu cầu mức lương 15 triệu HKD, cao hơn so với thù lao 8 triệu HKD của 5 năm trước, gần như gấp đôi chi phí".

Cát-xê của Châu Tinh Trì tăng 250 lần trong 6 năm

Châu Tinh Trì (sinh năm 1962) được biết đến là diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim ở Hồng Kông, Trung Quốc. Theo Celebrity Net Worth thống kê, khối tài sản của Châu Tinh Trì ước tính trị giá 30 triệu USD (tương đương 705 tỉ đồng). Khối tài sản khổng lồ này của Tinh Gia đến từ sự nghiệp điện ảnh, kinh doanh bất động sản và hệ thống cửa hàng sang trọng.

Hiện tại, "Vua hài Hong Kong" ấp ủ loạt dự án mới, đang tìm diễn viên tiềm năng ở châu Á để tham gia dự án do công ty của ông sản xuất. Theo HK01, Châu Tinh Trì đã hoàn thành ba kịch bản phim, gồm Thái Cực, Tuyệt đỉnh kungfu 2 và một kịch bản về cuộc sống hiện đại.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cat-xe-cua-chau-tinh-tri-tang-250-lan-trong-6-nam-d166052.html