Giải trí

Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời

Claire Danes - Leonardo DiCaprio, Jamie Dornan - Dakota Johnson hay Châu Kiệt - Lâm Tâm Như có chuyện tình nổi tiếng trên màn ảnh. Nhưng họ không hề ưa nhau ngoài đời.

Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời
50 sắc thái là bộ phim dành cho Lễ tình nhân Valentine. Ở đó, chuyện tình giữa cô nhà văn quê mùa Anastasia Steele và chàng tỷ phú Christian Grey giống như giấc mộng với nhiều cô gái trẻ. Gắn bó trên phim trường từ phần đầu tiên, Jamie Dornan và Dakota Johnson được đánh giá “đóng tròn vai”. Họ có nhiều cảnh nóng 18+ trên màn ảnh. Nhưng phia sau ống kính, Jamie Dornan và Dakota Johnson lại không có mối quan hệ hòa thuận.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 1
Daily Mail từng tiết lộ hai diễn viên chính không thể hòa hợp khi đóng những cảnh nóng. Jamie Dornan không chấp nhận tính cách ngôi sao của bạn diễn nữ. Trước những cảnh nóng, họ phải uống rượu để tăng thêm cảm xúc. Mối quan hệ của họ chỉ được cải thiện vào năm 2017. Trên Entertainment Tonight, Dakota Johnson nói: “Cảnh nóng chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chúng tôi đã thân thiết hơn nên mọi thứ trở nên đơn giản. Tôi đã không còn cảm giác diễn cứng đờ và khó chịu như lần đầu".
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 2
Vince Vaughn và Reese Witherspoon. Hai ngôi sao hạng A từng có dịp là người yêu trong Four Chrismastes. Telegraph cho hay phim là trải nghiệm khó chịu với cả hai người. Reese Witherspoon luôn muốn làm việc theo nguyên tắc còn Vince Vaughn lại là diễn viên tùy hứng. Sao nữ từng đoạt giải Oscar thường xuyên tức giận khi bạn diễn nam đến phim trường quá muộn. Khi tin đồn bất hòa được đăng tải, Reese Witherspoon đã phủ nhận bằng cách khen Vince Vaughn là người đàn ông hài hước. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ xuất hiện tay trong tay trên thảm đỏ hay các sự kiện quảng cáo phim.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 3
Johnny Depp và Angelina Jolie. Hợp tác trong The Tourist, Depp và Jolie đã có trải nghiệm không hề thú vị. Babble hé lộ cả hai đều không thể chịu đựng được đối phương. Jolie không hài lòng khi Depp lơ là việc giảm cân, không chăm sóc ngoại hình. Những cảnh nóng với cô là sự cực hình vì hơi thở khó chịu từ bạn diễn. Trong khi đó, Johnny Depp cũng không thích cá tính chỉ biết bản thân của Angelina Jolie.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 4
Claire Danes và Leonardo DiCaprio. Claire Danes và Leonardo DiCaprio hóa thân thành Juliet và chàng Romeo trong bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 1996. Dù đóng cảnh yêu bên bạn diễn đẹp trai và nổi tiếng lịch thiệp nhưng Claire Danes chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với anh. Trên W, cô nói: “Tôi không có một chút xíu cảm xúc thực nào với Leo”. Theo Telegraph, Claire Danes chán ngấy với những trò đùa của Leo DiCaprio ở phim trường. Họ hoàn toàn tránh mặt nhau trừ những cảnh phải diễn tay đôi.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 5
Nick Nolte và Julia Roberts. Họ là hai người yêu nhau trong phim lãng mạn I Love Trouble. Nhưng sự bất đồng đã khiến những thước phim lãng mạn mất đi sự ngọt ngào. Julia Roberts và Nick Nolte nhiều lần yêu cầu được quay riêng để không phải đụng mặt người kia. Julia Roberts gọi bạn diễn là "người tồi tệ". Đáp lại, Nick Nolte tin rằng "cô ta cũng không tốt như vẻ ngoài". Nhiều năm sau này, Julia Roberts vẫn khó chịu khi nhớ về thái độ nóng nảy của Nick Nolte ở phim trường.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 6
Clark Gable và Vivien Leigh. Họ là đôi tình nhân kinh điển trong Cuốn theo chiều gió. Bộ phim thắng lớn về doanh thu và cả những giải thưởng nghệ thuật với 8 giải chính và 2 giải tôn vinh danh dự ở Oscar. Nhưng mối quan hệ giữa Vivien Leigh và Clark Gable bị miêu tả là “bất hòa”. Trong một lần phỏng vấn, Vivien Leigh thẳng thắn nói: “Hôn Clark Gable không hề thú vị chút nào. Tôi không thích hàm răng giả và hơi thở đầy mùi của anh ta”.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 7
Châu Kiệt và Lâm Tâm NhưHoàn Châu cách cách là phim kinh điển trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Trong phim, Châu Kiệt và Lâm Tâm Như là hai người yêu nhau sống chết không rời. Thực tế, trên phim trường, họ là hai thái cực đối lập. Châu Kiệt thẳng thắn chỉ trích Lâm Tâm Như đạo đức giả, thích giả ngây thơ, bịa chuyện bị cưỡng hôn để gây chú ý. Còn Lâm Tâm Như tiết lộ đã bị cưỡng hôn ở phim trường trên sóng truyền hình. Dù không nói tên nhưng ai cũng hiểu Lâm Tâm Như đang nói về Châu Kiệt. Sau khi phim đóng máy, Lâm Tâm Như liên lạc thường xuyên với dàn diễn viên cũ. Nhưng cô tuyệt giao quan hệ cùng "người tình màn ảnh" Châu Kiệt.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 8
Trần Tú Văn và Mã Cảnh Đào. Thập niên 1990, Mã Cảnh Đào và Trần Tú Văn là đôi tình nhân màn ảnh được yêu thích như Ngày mai trời lại sáng, Thiên trường địa cửu. Yêu trên phim nhưng Trần Tú Văn và Mã Cảnh Đào không có mối quan hệ hòa hợp phía sau ống kính. Thời điểm đóng Thiên trường địa cửu, họ nhiều lần cãi nhau. Mâu thuẫn giữa hai diễn viên được cho "giảm nhiệt" sau khi tham gia Ngày mai trời lại sáng.
Cặp sao '50 sắc thái' và những diễn viên ghét nhau ngoài đời - 9
Lâm Y Thần và Hạ Quân Tường. Năm 2005, Lâm Y Thần và Hạ Quân Tường nên duyên trong phim Hợp đồng tình yêu. Đây là giai đoạn dòng phim thần tượng Đài Loan được yêu thích. Nhưng Lâm Y Thần và Hạ Quân Tường không hợp nhau. Nguồn tin từ phim trường tiết lộ Hạ Quân Tường thẳng thắn và đôi khi thô lỗ trong lời nói. Lâm Y Thần không thể dung hòa với bạn diễn điển trai. Sau bộ phim này, hai người từng được mời tái hợp lần nữa trên màn ảnh. Lâm Y Thần lập tức từ chối tái ngộ Hạ Quân Tường khi được đề nghị.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)