Giải trí

Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam giỏi ngoại ngữ

Ngô Thanh Thanh Tú, Sái Thị Hương Ly, Phạm Thủy Tiên... yêu thích và đam mê trau dồi tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga.

Ngô Thanh Thanh Tú, Sái Thị Hương Ly, Phạm Thủy Tiên... yêu thích và đam mê trau dồi tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga.

Dù học chuyên Nga trường THPT Nguyễn Trãi (Hải Dương), Sái Thị Hương Ly có niềm đam mê lớn với tiếng Anh. Thí sinh cho biết trước khi đi ngủ, cô thường nghe radio để rèn kỹ năng nghe và phát âm. Trong phần thi năng khiếu tại Hoa hậu Việt Nam, Hương Ly thể hiện bài thuyết trình bằng tiếng Anh. 

Đối với tiếng Nga, Hương Ly cảm nhận ngôn ngữ này rất khó, nhất là về chữ viết và ngữ pháp. Tuy không còn nhiều điều kiện thực hành khi vào đại học, người đẹp vẫn yêu thích ngôn ngữ gắn với mình thời cấp ba. Ngoài ra, cô cũng học thêm tiếng Trung nhưng không chuyên sâu. 

Ngô Thanh Thanh Tú

Ngô Thanh Thanh Tú đã học tiếng Nhật, Pháp và thành thạo nhất tiếng Anh. Em gái Á hậu Trà My từng đạt số điểm IELTS 6.5 nhưng cô chưa hài lòng. Người đẹp đang lên kế hoạch ôn tập và thi lại để có điểm cao hơn.

nguoi-dep-hoa-hau-viet-nam-noi-duoc-nhieu-thu-tieng

Cơ duyên đến với tiếng Nhật của cô gái cao 1,8 m xuất phát từ niềm đam mê truyện tranh Nhật và mong đọc nguyên bản. Bên cạnh đó, Thanh Tú cũng học tiếng Pháp được một năm. Cô cho biết bản thân hào hứng với ngôn ngữ này vì hỗ trợ tốt cho chuyên ngành ngoại giao cô đang theo đuổi. 

Huỳnh Thị Thùy Dung 

Từ nhỏ, Huỳnh Thị Thùy Dung đã học các lớp tăng cường tiếng Anh. Bí quyết của người đẹp sinh năm 1996 là chủ động trò chuyện với người thân hay bạn bè bằng ngôn ngữ này. Nhờ sự ham học hỏi, cô đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 9,5 điểm trong kỳ tuyển sinh đại học. Cô cũng giành điểm 900/990 khi thi đầu vào môn ngoại ngữ của Đại học Ngoại thương.

Vào đại học, Thùy Dung học thêm tiếng Nhật. Tuy nhiên, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương vẫn ưu tiên rèn luyện tiếng Anh. Cô tìm kiếm những nơi thực hành hai thứ tiếng tại các sự kiện, hội chợ giao lưu văn hóa quốc tế. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô cũng thể hiện sự tự tin khi phỏng vấn thầy giáo nước ngoài trong một hoạt động đồng hành. 

Phạm Thủy Tiên 

Phạm Thủy Tiên được gia đình cho học tiếng Anh từ năm ba tuổi. Đến nay, cô rèn luyện tiếng Anh như một sở thích và thói quen hàng ngày. Thủy Tiên từng đạt điểm 950/990 trong kỳ thi TOEIC. Châm ngôn học tiếng Anh của cô gái cao 1,79 m là "tích tiểu thành đại" - học từ cái nhỏ nhất, dễ nhất rồi tăng cấp độ khó. Với thành tích học tập ở Đại học Ngoại thương, Thủy Tiên là một trong những sinh viên vinh dự được gặp Tổng thống Obama ở Hà Nội trong chuyến ông ghé thăm. Ước mơ của cô là du học thạc sĩ ở Anh. 

nguoi-dep-hoa-hau-viet-nam-noi-duoc-nhieu-thu-tieng-1

Phạm Thủy Tiên nói được hai thứ tiếng.

Ngoài tiếng Anh, Thủy Tiên có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Người đẹp cho biết đây là một thử thách lớn vì cách phát âm và ngữ pháp của ngoại ngữ này khó hơn tiếng Anh rất nhiều. Khi mới chuyển sang tiếng Pháp, cô hay nhầm lẫn với tiếng Anh và phải mất một thời gian mới quen dần. 

Phùng Lan Hương

Lan Hương học tại trường quốc tế RMIT, sở hữu thành tích IELTS 7.0. Bí kíp thành thạo tiếng Anh của cô là xem nhiều phim nước ngoài nhằm làm chủ phản xạ nghe. Sau đó, Lan Hương bắt chước âm điệu và cách phát âm giống như người bản xứ trong các bộ phim. Khi gặp những thành ngữ mới trong các bộ phim bom tấn, cô đều ghi chú kỹ lưỡng để tăng cường vốn từ vựng.

Trần Tố Như 

Với mục tiêu vào lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Thái Nguyên, Trần Tố Như bắt đầu rèn tiếng Anh từ năm lớp 6. Cô đoạt giải nhì cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia. Tố Như thi đỗ vào lớp học và dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Theo Tố Như, ngoài năng khiếu, người học cần dành khoảng hai giờ mỗi ngày ôn luyện các kỹ năng. Cô cũng để bản thân được thường xuyên sống trong môi trường tiếng Anh bằng cách nghe nhạc, xem phim hay đọc các trang tin quốc tế. Cô cũng là sinh viên được chọn gặp gỡ Tổng thống Obama ở Hà Nội hồi tháng 5. 

Theo Vân An (VnExpress.net)