Giải trí

Ca sĩ, khán giả ùa lên sân khấu tặng tiền "vua nhạc sến"

Nhạc sĩ Vinh Sử nhận được số tiền 50 triệu đồng từ người hâm mộ và những ca sĩ biểu diễn trong live show riêng của ông tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Vinh Sử nhận được số tiền 50 triệu đồng từ người hâm mộ và những ca sĩ biểu diễn trong live show riêng của ông tại Hà Nội.
Tối ngày 1/8, live show Hai bàn tay trắng của nhạc sĩ Vinh Sử diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Diễn viên hài Chiến Thắng gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ. Anh tâm sự, do rất hâm mộ tác giả của những ca khúc bolero nổi tiếng nên anh năn nỉ với nhà tổ chức để được tham gia. Trên sân khấu, Chiến Thắng thể hiện các ca khúc Vòng nhẫn cưới, Làm dâu xứ người (song ca cùng Hạ Vân)....với giọng hát ngọt ngào, tình cảm.
Sau đó, chàng diễn viên người Vĩnh Phúc còn gửi tặng nhạc sĩ Vinh Sử 5 triệu đồng để ông lấy tiền thuốc thang, chữa bệnh.
Ngoài Chiến Thắng, các ca sĩ khác trong chương trình như Ngọc Châm, Bách Nguyễn... cũng tặng tiền cho nhạc sĩ Vinh Sử để bảy tỏ sự ngưỡng mộ và chia sẻ với ông trong lúc khó khan.
Khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả ùa lên sân khấu tặng hoa và tiền cho "vua nhạc sến". Nhiều người không kịp chuẩn bị phong bì nên đưa tiền trực tiếp cho nhạc sĩ. Tổng số tiền tác giả Nhẫn cỏ trao em nhận được vào khoảng 50 triệu đồng.
Lệ Quyên là nữ ca sĩ "đinh" của live show Hai bàn tay trắng. Cô thể hiện rất nhiều các tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử như: Gõ cửa trái tim, Đêm lang thang, Không giờ rồi, Nối lại tình xưa…Không chỉ chinh phục khán giả bởi giọng hát tình cảm, phong cách trình diễn nữ tính, đằm thắm, dịu dàng, Lệ Quyên còn chạm tới trái tim khán giả bằng những chia sẻ rất chân thật.
Sau khi hát ca khúc Không giờ rồi, giọng ca người Hà Nội tâm sự: Cô nhìn thấy có những vị khán giả tủm tỉm cười. Nữ ca sĩ đoán đó là ca khúc gợi lại trong họ những kỷ niệm của một thời đã qua. Đó cũng chính là lý do vì sao những sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử qua nhiều năm vẫn được nhiều người yêu thích.

Bảo Khánh thể hiện Qua ngõ nhà em , Nhẫn cỏ trao em, Đoạn buồn đêm mưa. Nam ca sĩ độc quyền của trung tâm Thúy Nga còn có vinh dự thể hiện tác phẩm mới của nhạc sĩ Vinh Sử mang tên Lỗi hẹn cùng Tôn nữ”. Đây là ca khúc ông viết cho người con gái Huế mà ông từng thương thầm khi còn đi học. Vì nhiều lý do, hai người không đến được với nhau, họ chỉ gặp lại khi bước sang tuổi "xế chiều".

Ngoài Bảo Khanh, Ngọc Châm là ca sĩ thứ hai thể hiện sáng tác mới của nhạc sĩ Vinh Sử. Ca khúc Thương quá cha tôi được ông viết trong thời gian nằm viện. Khi đó, ông nghĩ mình “gần đất xa trời” rồi nên miên man nhớ đến cha mẹ, người thân, bè bạn.
Đêm nhạc Vinh Sử còn diễn ra trong tối 2/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trên sân khấu, tác giả của những ca khúc buồn chia sẻ, ông vô cùng hạnh phúc khi có một đêm nhạc riêng tại nơi được coi là "thánh đường nghệ thuật".
 
>> "Vua nhạc sến" kể về 4 người vợ đã bỏ ông ra đi
>> 4 đời vợ, "Vua nhạc sến" Việt đang sống cô độc, bệnh tật
>> Vua nhạc sến Vinh Sử sống cô đơn trong căn phòng 15 m2
 
Theo Thu Giang (Zing.vn)