Giải trí

Bị tẩy chay mạnh mẽ, Quả Cầu Vàng 2022 trao giải lặng lẽ không phát sóng, không ngôi sao, truyền thông và khán giả

Quả Cầu Vàng 2022 sẽ trao giải trong lặng lẽ khi không được phát sóng, không ngôi sao, truyền thông và khán giả tham dự.

Theo Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (viết tắt là HFPA) – ban tổ chức Quả cầu vàng công bố rằng sự kiện thường niên này sẽ không thảm đỏ, không người nổi tiếng, báo chí, khán giả. Những người tham dự chỉ có thành viên của HFPA.

Những diễn viên, tác phẩm được vinh danh trong từng hạng mục sẽ được xướng tên trong suốt 90 phút diễn ra sự kiện tại Beverly Hilton, Los Angeles – Mỹ vào ngày 9/1 tới.

Việc Lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng 2022 trở nên nhỏ gọn bất thường, ngoài phản ánh tình hình Covid-19 nghiêm trọng do biến chủng mới còn có thực tế là HFPA hiện đang không được lòng nhiều người trong giới sau các bê bối.

Bị tẩy chay mạnh mẽ, Quả Cầu Vàng 2022 trao giải lặng lẽ không phát sóng, không ngôi sao, truyền thông và khán giả
Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 sẽ không có khán giả, không được phát trên truyền hình. Ảnh: HFPA.

Ngày 4/1, theo Variety, HFPA đã gửi thư mời tới nhiều công ty quản lý nghệ sĩ cho vai trò công bố người chiến thắng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết không ngôi sao nào đồng ý tham dự.

Nội dung thông báo của đại diện HFPA cũng cho biết Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 không được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình. Ban tổ chức chưa đề cập đến khả năng chương trình được phát trực tiếp trên các dịch vụ trực tuyến hay mạng xã hội.

Không lâu trước đây, Chủ tịch HFPA, bà Helen Hoehne chia sẻ với Varitey Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 sẽ không tập trung vào các ngôi sao giải trí như nó đã từng. “Chúng tôi nhận ra tình hình năm nay đã khác. Thế nên, ban tổ chức sẽ thử những kịch bản mới lạ cho sự kiện ngày 9/1”, bà nói.

Thông báo về giải Quả cầu Vàng được HFPA đưa ra trong bối cảnh giải thưởng đang hứng chịu làn sóng tẩy chay của chính những người trong ngành, liên quan những cáo buộc vi phạm đạo đức.

HFPA bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bắt nạt những người yếm thế và tham nhũng, dẫn tới đỉnh điểm là việc mạng lưới truyền hình NBC - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng hồi năm ngoái đã tuyên bố không phát sóng sự kiện này trong năm 2022.

Năm ngoái, giải bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo. Tom Cruise trả lại kỷ niệm chương từng nhận được để bày tỏ sự phản đối. Các hãng phim lớn Netflix và Amazon nói ngừng mọi hoạt động hợp tác với HFPA cho đến khi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của tổ chức này. 

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-tay-chay-manh-me-qua-cau-vang-2022-trao-giai-lang-le-khong-phat-song-khong-ngoi-sao-truyen-thong-va-khan-gia-tintuc804269