Giải trí

Bé Bảo Ngọc gây sốt khi nhập vai Tiểu Yến Tử

Với tính cách lém lỉnh, tinh nghịch, cô bé không cần phải diễn xuất nhiều khi hoá thân thành Triệu Vy.

Với tính cách lém lỉnh, tinh nghịch, cô bé không cần phải diễn xuất nhiều khi hoá thân thành Triệu Vy.
Trong tuần thi thứ 10 của Gương mặt thân quen nhí 2015, phát sóng tối 4/12, các cặp đôi có sự hoán đổi để mang đến một nét mới cho chương trình. Từ đó, 6 thí sinh nhí có cơ hội để học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các huấn luyện viên khác.
Gây chú ý nhất trong tuần này là tiết mục của Bảo Ngọc và Lan Phương. Cô bé khiến cả trường quay trở nên sôi nổi khi đóng nhân vật Tiểu Yến Tử, vai diễn 'để đời' của Triệu Vy với ca khúc 'Có một cô gái', nhạc phim 'Hoàn Châu cách cách'. Nếu Bảo Ngọc đáng yêu bao nhiêu, Lan Phương lại làm mọi người cười nghiêng ngả với tạo hình của Dung Mana.
 
 
Ngoài khả năng hát tiếng Hoa, bé Bảo Ngọc diễn xuất lém lỉnh không khác gì nhân vật của 'Én nhỏ'. Sự trợ giúp của Lan Phương cũng làm cho học trò nhí toả sáng hơn. Nghệ sĩ hài Thuý Nga ở dưới khán phòng đã cười khoái chí với biểu cảm ác độc của Lan Phương.
 
 
Hồng Vân nói, Lan Phương đã có sự hy sinh lớn khi đóng vai Dung Mama để làm nền cho bé Bảo Ngọc nổi bật. Điều đó chứng tỏ diễn viên 'Cô gái xấu xí' rất thương học trò mới. Riêng bé Bảo Ngọc thì 'cứ giữ y chang' như tính cách ở ngoài đời thì sẽ ra chất của Triệu Vy.
 
 
Bé Hoàng Quân và Thúy Uyên hoá thân thành bộ đôi G-Dragon và Tae Yang trong ca khúc 'Good boy'. Để có thể biểu diễn tốt, Hoàng Quân dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo, còn khi xuất hiện trên sân khấu, cậu bé đội tóc giả màu hồng để đóng Tae Yang.
 
 
Giám khảo Hồng Vân cho rằng, đây là tiết mục lấy sức lực nhiều nhất của Hoàng Quân nhưng những bước nhảy của cậu bé lại rất nhẹ nhàng. Hoàng Quân thực sự là bạn nhảy đồng điệu với Thúy Uyên. Giám khảo Mỹ Linh đoán, cậu bé là fan của Bigbang bởi khi hát và nhảy, bé hoàn toàn không có áp lực, thậm chí Thúy Uyên phải đua theo để đuổi kịp học trò mới. Riêng Hoài Linh cám ơn Thúy Uyên vì cô dù là huấn luyện viên của Trang Thư nhưng vẫn nhiệt tình hỗ trợ Hoàng Quân.
 
 
Tiết mục của Hoàng Quân - Thúy Uyên được điểm cao nhất từ ban giám khảo. Cặp thầy trò giành chiến thắng ở tuần thi thứ 10.
 
 
Phan Ngọc Luân và bé Gia Quý được ghép cặp với nhau. Cả hai cùng vượt qua thử thách làm nhóm Eagles với ca khúc nổi tiếng 'Hotel California'. Tiết mục không có chiêu trò nhưng vẫn làm giám khảo Hoài Linh thích thú. Danh hài nhận xét, Gia Quý càng ngày càng tiến bộ. Dù chỉ ngồi một chỗ nhưng phần hát của cậu bé có đoạn gằn giọng rất giống bản gốc. Gia Quý phát âm tiếng Anh cũng khá tốt nhờ sự hướng dẫn của Ngọc Luân. Màn trình diễn còn làm lay động trái tim giám khảo Hồng Vân. Chị cho biết, phong thái của hai thầy trò 'quá hay'.
 
 
Vốn quen với phong cách sôi động, trong tập 10, khi ghép cặp với Khương Ngọc, Trang Thư phải diễn sao cho điệu như Hiền Thục. Cả hai thể hiện liên khúc 'Câu chuyện tình tôi' và 'Nhật ký của mẹ'. Trên sân khấu, Khương Ngọc nhập vai người cha yêu thương con gái. Anh hết mực chiều chuộng khi tự nguyện làm ghế cho Trang Thư ngồi lấy cảm xúc để cất giọng.
 
 
Phần dàn dựng với câu chuyện xúc động về tình cha đã làm giám khảo Hồng Vân nghẹn ngào. Chị bày tỏ sự yêu mến dành cho Khương Ngọc khi anh đã tận dụng hết khả năng diễn xuất để truyền cảm xúc cho Trang Thư. Hình ảnh trong sáng của Trang Thư như phiên bản thu nhỏ của Hiền Thục. Tuy nhiên, Mỹ Linh tiếc nuối vì Trang Thư hát thấp hơn một tông khiến bài hát bị rời rạc và chưa khoe được quãng giọng đẹp nhất của cô bé.
 
 
Tuần này, Phương Mỹ Chi kết hợp với Khánh Ngọc trong liên khúc 'Huế tình yêu của tôi' - 'Mưa trên phố Huế' của danh ca Bảo Yến. Á quân The Voice Kid gặp nhiều khó khăn khi tập hát giọng Huế. Mỹ Chi tâm sự, Bảo Yến sở hữu giọng hát dày, trầm, bản thân cô bé lại có chất giọng khá mỏng.
 
 
Hoài Linh vốn rất thần tượng Bảo Yến. Anh phân tích, phát âm của Bảo Yến rất đặc biệt về chất giọng mũi, luyến láy, còn Mỹ Chi chưa giống lắm. Cách trang điểm mắt của cô bé cũng không ra bản gốc. Do đó, Mỹ Chi cần nghiên cứu nhiều hơn về nhân vật. Hai giám khảo Hồng Vân và Mỹ Linh cùng thống nhất quan điểm, tiết mục không thành công và mong chờ Khánh Ngọc, Mỹ Chi ở tuần sau.
 
 
Tiết mục cuối cùng trong tập 10 là của Minh Khang và Nam Cường. Cả hai cùng cải trang thành chuột khi đóng Noo Phước Thịnh với ca khúc rock 'Đám cưới chuột'.
 
 
"Nam Cường đúng là nét đẹp chợ đầu mối, giả ai cũng giống' - Hoài Linh hóm hỉnh nói. Danh hài đánh giá, Nam Cường và Minh Khang có màn trình diễn hay, gần với bản gốc, dù Nam Cường rất chưa thực hát giống Noo Phước Thịnh.
 
Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)
Ảnh: Hoàng Uyên