Giải trí

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn

Một lần nữa Yoo Ah In - “Ngựa điên” của màn ảnh Hàn lại chứng tỏ được năng lực của mình với danh hiệu Ảnh Đế.

Lễ trao giải Beaksang 2021 diễn ra tối ngày 13/5 vừa qua một lần nữa gọi tên "Ngựa điên" Yoo Ah In ở giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai chính ở bộ phim Voice of Silence. Đây là lần thứ hai Yoo Ah In nhận được danh hiệu Ảnh Đế cao quý nhờ bộ phim này, trước đó, anh cũng nhận được giải thưởng tương tự ở Rồng Xanh 2020 (Yoo Ah In đã hai lần nhận cúp Ảnh Đế Rồng Xanh). Nhiều người đang kì vọng, sắp tới Yoo Ah In sẽ chinh phục nốt giải thưởng Grand Bell để trở thành Tam kim Ảnh Đế hiếm hoi của màn ảnh Hàn. Dĩ nhiên Tam kim Ảnh Đế hay không còn đợi thời gian và một phần may mắn quyết định, còn tài năng của Yoo Ah In là điều không thể phủ nhận. Cùng nhìn lại chặng đường sự nghiệp gần 20 năm của "Ngựa điên" xứ Hàn.

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 1

Từ nam sinh ngổ ngáo bỏ học nuôi mộng ngôi sao đến “người chuyên sưu tầm cúp”

Nổi loạn, bướng bỉnh, kiêu hãnh, ngông nghênh và tự do là những từ khóa nói lên con người Yoo Ah In, cũng là điều làm nên một "Ngựa điên" khác biệt trên màn ảnh Hàn. Yoo Ah In "điên" tới độ thậm chí anh đã từng bỏ học năm lớp mười để chuyển đến Seoul sinh sống một mình. Thời điểm đó anh được một nhà tuyển dụng tài năng phát hiện, chính bởi vậy cậu thanh niên năm nào đã bất chấp sự phản đối của gia đình cũng như việc học còn dang dở để nuôi giấc mộng làm người nổi tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng nói: "Trường học không mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của tôi". Một mình rời quê nhà Daegu lên Seoul (Hàn Quốc), anh tự thuê trọ, học thanh nhạc để ra mắt với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên anh được cho là không có tố chất, phải từ bỏ vì mắc chứng sợ sân khấu.

Không giỏi quản lý tiền bạc, không có hậu thuẫn hay bạn bè vì chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ lên Seoul lập nghiệp, Yoo Ah In thời điểm đó đối mặt vô số khó khăn, thậm chí còn mất phương hướng. Tuy vậy Ah In cũng quyết không dựa dẫm hay xin sự trợ giúp của bố mẹ vì từng tuyên bố "không cần họ giúp đỡ khi rời khỏi nhà".

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 2

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 3

Ước mộng làm ca sĩ không thành, năm 2003, Yoo Ah In lần đầu xuất hiện trong một clip quảng cáo, sau đó sự nổi tiếng đột ngột khi anh bất ngờ nhận được vai diễn ở loạt phim như Sharp 1, April Kiss, Drama City và trúng nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu. Vốn là một con người nổi loạn, thích tự do, sự đột ngột này lại khiến Yoo Ah In cảm thấy bối rối, thậm chí còn tự hỏi bản thân có muốn nó hay không. Trước áp lực hào quang, Ah In trốn chạy về quê, suốt hai năm sau đó, anh luôn tự vấn bản thân, tìm kiếm câu trả lời rằng mình là ai, muốn gì, làm thế nào để diễn xuất tốt nhất,... Đến tận năm 2006, anh mới quay lại Seoul, nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn và lập tức thành công với bộ phim Boys of Tomorrow.

Suốt từ năm 2006, Yoo Ah In nhận về khá nhiều kịch bản hay tuy nhiên phải tới bốn năm sau đó vận may mới thực sự mỉm cười khi Ah In làm mưa làm gió với phim cổ trang ăn khách Chuyện Tình Sungkyunkwan. Trong phim, vai diễn của anh có biệt danh "Ngựa điên" vì vô cùng mạnh mẽ, bất cần khá giống với Ah In ngoài đời thật, chính bởi vậy tới nay, khán giả vẫn gọi nam diễn viên với cái tên "Ngựa điên". Thời điểm đó, Yoo Ah In nhận được vô số lời khen ngợi của giới chuyên môn, họ cho rằng Yoo Ah In có lối diễn xuất thần, là một mảnh ghép "độc và điên" của màn ảnh Hàn.

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 4

Sau cơn sốt để đời, Yoo Ah In liên tục tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, phải khẳng định hiếm có diễn viên đồng trang lứa nào có thể chinh chiến thành công ở cả hai địa hạt như "Ngựa điên". Chính bởi năng lực xuất chúng, Yoo Ah In được khán giả gọi vui là "người sưu tầm cúp" khi liên tục chinh phục những giải thưởng danh giá. Anh cũng là Ảnh Đế Rồng Xanh trẻ nhất tại Hàn Quốc, người trẻ nhất hai lần nhận được giải thưởng danh giá này. Truyền thông, khán giả Hàn còn ca ngợi anh là "thiên tài diễn xuất", "Ảnh Đế độc nhất vô nhị", "biểu tượng của tuổi trẻ",... Giới chuyên môn, người trong nghề cũng dành không ít lời khen cho Ah In, "Ảnh Đế" Kim Yoon Seok từng khen Yoo Ah In là "kỳ tài diễn xuất" và nhận định trong tương lai anh sẽ trở thành thế lực lớn của điện ảnh Hàn.

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 5

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 6

Lắm tài thì cũng nhiều tật

Sự ngông nghênh, bất cần đã mang đến một Yoo Ah In độc nhất trên màn ảnh Hàn nhưng cũng chính sự ngông nghênh này mang đến cho anh vô số phiền phức. Yoo Ah In không ngần ngại bộc lộ quan điểm về chính trị, công khai tham gia biểu tình chống lại chính quyền Tổng thống Park Geun Hye hay chỉ ra mặt xấu, sự biến tướng của phong trào Me Too (tố cáo kẻ cưỡng dâm) khi công khai bày tỏ sự cảm thông với Jo Min Ki - một diễn viên đã tự tử vì bị cáo buộc quấy rối tình dục,... Anh cũng nhiều lần vướng lùm xùm vì không ngại cãi tay đôi với anti-fan và truyền thông trên mạng xã hội hay đăng tải những hình ảnh nhạy cảm được cho là sẽ ảnh hưởng xấu tới fan hâm mộ ít tuổi (tiêu biểu như hình mặc nội y, tạo dáng phản cảm và hút thuốc lá).

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 7

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 8

Chuyện Yoo Ah In được miễn nghĩa vụ quân sự cũng gây ra không ít tranh cãi. Việc anh liên tục né nhập ngũ bằng lý do liên quan vấn đề sức khỏe đã làm rộ lên tin đồn Yoo Ah In cố tình trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí Yoo Ah In đã khám sức khỏe tới lần thứ 5 và cả 5 năm lần không phải đi nghĩa vụ, cuối cùng anh còn nhận được quyết định miễn nhập ngũ vì bị chẩn đoán có khối u trong xương. Dĩ nhiên sức khỏe là vấn đề cá nhân hoàn toàn có thể thông cảm nhưng ở một quốc gia gắt gao trong vấn đề nhập ngũ như Hàn Quốc, Yoo Ah In vẫn nhận về không ít sự nghi hoặc và gạch đá.

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 9

Tình bạn đáng ngưỡng mộ với Song Hye Kyo

Trước khi trở thành Ảnh Đế và được tung hô, Yoo Ah In từng được gọi với cái tên "bạn thân Song Hye Kyo". Hai người cùng một công ty quản lý lại có tính cách khá giống nhau nên dù kém đàn chị tới 5 tuổi, Yoo Ah In vẫn cực kỳ thân thiết với Song Hye Kyo. Anh cũng là nam diễn viên hiếm hoi thường xuyên được Song Hye Kyo công khai ủng hộ, thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gặp gỡ, trò chuyện mà không hề lo ngại scandal tình cảm. Yoo Ah In cũng là người khiến Song Hye Kyo có thể thoải mái chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống.

Đặc biệt, Yoo Ah In có mối quan hệ rất thân thiết với Song Joong Ki, cả hai từng đóng chung bộ phim truyền hình Chuyện Tình Sungkyunkwan, chính bởi vậy không ngoa khi nói, Yoo Ah In là người có tác động trực tiếp tới mối quan hệ của Song - Song. Và dù cặp đôi vạn người mê này đã đường ai nấy đi thì tình bạn của Song Hye Kyo và Yoo Ah In cũng không ảnh hưởng gì.

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 10

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 11

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 12

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 13

Ảnh Đế Yoo Ah In: Thoát mác 'bạn thân Song Hye Kyo' để làm 'Ngựa điên' xuất chúng màn ảnh Hàn - 14

Theo Lệ (Trí Thức Trẻ) 




http://ttvn.toquoc.vn/anh-de-yoo-ah-in-thoat-mac-ban-than-song-hye-kyo-de-lam-ngua-dien-xuat-chung-man-anh-han-22021145225529286.htm