Giải trí

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trước thềm chung kết ngày 25/6, những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 dần lộ diện.

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Dự đoán kết quả Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 của VietNamNet.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 245, Đồng Tháp) sở hữu nét đẹp vừa thuần Việt, vừa hiện đại, là ứng viên hàng đầu cho vương miện. Người đẹp sinh năm 1998 từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cao 1m72 và số đo 3 vòng: 85-61-96 cm, từng trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt từ 90 kg xuống 55 kg trong hơn 1 năm.

Thủy Tiên còn có nền tảng tri thức và kỹ năng tiếng Anh tốt. Cô lọt Top 4 Người đẹp Bản lĩnh (danh hiệu Đại sứ du lịch), Top 10 Gương mặt đẹp nhất, Top 10 ứng xử, trình diễn tốt nhất và thường xuyên lọt top chiến thắng tại truyền hình thực tế, khẳng định cô hội tụ đủ các yếu tố cần có của một hoa hậu. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 1

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 - Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314, Tây Ninh) có gương mặt xinh đẹp, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, thân hình nóng bỏng với chiều cao 1m74 và số đo 3 vòng 81-63-92,5 cm. Ngọc Châu dung hòa các tiêu chí: từ nhan sắc, hình thể, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng tiếng Anh.

Tại bán kết, cô giành 2 giải thưởng phụ: Hình thể đẹp nhất và Top 4 Người đẹp Bản lĩnh (danh hiệu Đại sứ Môi trường) cùng Top 10 ứng xử, tiếng Anh, trình diễn trước đó. Điều cản trở người đẹp đến vương miện là sự thể hiện chưa đột phá, ít sự mới mẻ và tiềm năng phát triển xa; cách trả lời ứng xử đôi khi còn khuôn mẫu sẽ không phải là lợi thế nếu vào Top 5 với 2 vòng thi ứng xử quyết định. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 2

Lê Thảo Nhi 

Người đẹp lai Đức - Việt sinh năm 1994 Lê Thảo Nhi (SBD 311, TP.HCM) chỉ cao 1m68 và số đo 3 vòng: 83-64-92 cm nhưng được khen ngợi bởi nét đẹp sắc sảo và khả năng giao tiếp tiếng Anh chuẩn mực. Qua các vòng thi, đặc biệt ở phần phỏng vấn, 9X luôn cho thấy sự tự tin, tư duy hiện đại và cách truyền cảm hứng tự nhiên tới công chúng - tiêu chí Miss Universe đang hướng đến.

Tại bán kết, cô thể hiện sự tiến bộ trong kỹ năng trình diễn dù đây không phải thế mạnh. Trong 3 năm gần đây, các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ còn hạn chế trong kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng Anh. Do vậy, Thảo Nhi được kỳ vọng sẽ đăng quang dùng vẻ đẹp trí tuệ và bản lĩnh để đạt thành tích cao tại đấu trường quốc tế. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 3

Nguyễn Thị Hương Ly 

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343, Gia Lai) sở hữu chiều cao 1,76m và cùng số đo 3 vòng 79-62-92cm. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 mùa 2019. Với lần trở lại thứ 3 này, Hương Ly dồn hết tâm huyết để chiến đấu cho chiếc vương miện. Trong đêm bán kết, 9X gây bùng nổ mạng xã hội trong và ngoài nước với kỹ năng catwalk điêu luyện cùng chiếc đầm dạ hội làm từ giấm ăn tự nhiên với thông điệp sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Cũng tại bán kết, cô nhận giải thưởng Video được yêu thích nhất. Hương Ly chứng minh là chiến binh mạnh mẽ cho ngôi vị hoa hậu, đúng với tinh thần của cuộc thi năm nay - Vinawoman. Hạn chế lớn nhất cần khắc phục của người đẹp là ứng xử dài dòng, hạn chế về tiếng Anh nhưng đang cố gắng rèn luyện.

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 4

Lê Hoàng Phương 

Sự trở lại mạnh mẽ của Người đẹp Biển, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Lê Hoàng Phương (SBD 316, Khánh Hòa) nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Ngoài chiều cao 1m77 cùng đôi chân dài thẳng, số đo 3 vòng: 84-61-95 cm, nữ kiến trúc sư 26 tuổi còn sở hữu gương mặt cá tính, đôi mắt sâu và làn da nâu nóng bỏng.

Bên cạnh đó, người đẹp Khánh Hòa còn muốn chia sẻ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và các giá trị yêu thương đến với mọi người trong cuộc thi năm nay. 9X lọt Top 5 Người đẹp biển, thắng giải Trình diễn tốt nhất (Best catwalk), Top 10 gương mặt đẹp nhất, Top 11 ứng xử tốt nhất. Lê Hoàng Phương chứng tỏ mình là đối thủ nặng ký trong cuộc đua vương miện khốc liệt.

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 5

Nguyễn Thị Lệ Nam

Chị gái song sinh của Nam Em - Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337, Tiền Giang) là một trong những thí sinh tỏa sáng nhất sau bán kết. Người đẹp 26 tuổi sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 82-60-90 cm cùng gương mặt sáng, không góc chết. Cô từng là Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam, Top 9 The Face Vietnam 2018.

Từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ do gia đình không mấy hạnh phúc, Lệ Nam trở thành cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 9X lột xác và thoát ra được hình bóng của người em song sinh. Tại bán kết, Lệ Nam thắng giải Gương mặt đẹp nhất (Best Face) và vào Top 4 Người đẹp Bản lĩnh (danh hiệu Đại sứ cộng đồng). Tuy nhiên, khả năng ngoại ngữ vẫn là điểm hạn chế đối với người đẹp.

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 6

 Trần Tuyết Như

Không được chú ý nhiều từ những vòng đầu, Trần Tuyết Như (SBD 328, Thái Bình) dần khẳng định bản thân là chiến binh mạnh qua các vòng thi. Người đẹp 26 tuổi tốt nghiệp El Camino College (California), từng đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị Trung Quốc - Châu Á 2017 và hiện là huấn luyện viên người mẫu.

Cô được khen ngợi bởi khả năng trình diễn chuyên nghiệp và tiếng Anh lưu loát, lọt top nhiều giải phụ tại cuộc thi như: Top 5 Người đẹp Biển, Top 10 Gương mặt đẹp nhất, Top 11 ứng xử, Top 10 kỹ năng tiếng Anh tốt nhất. Tại bán kết, Tuyết Như thể hiện chiến thuật thông minh khi khi diện trang phục dạ hội đỏ không đính kết, khoe nét đẹp đằm thắm, sang trọng. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 7

Ngô Bảo Ngọc

Ngô Bảo Ngọc (SBD 113, TP.HCM) sở hữu vẻ đẹp độc đáo nhất với gương mặt góc cạnh, gò má cao và làn da nâu khỏe khoắn. Cô cao 1m74, có số đo 3 vòng: 82-61,5-93 cm, hiện là diễn viên - người mẫu tự do. Người đẹp 27 tuổi luôn nổi bật trong các phần trình diễn. Cô lọt Top 5 Người đẹp Biển, Top 8 Người đẹp Bản lĩnh, Top 10 gương mặt đẹp nhất, Top 10 trình diễn tốt nhất… Ở đêm bán kết, Bảo Ngọc tiếp tục tỏa sáng, được kỳ vọng sẽ đi sâu tại chung kết. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 8

Nguyễn Thị Thanh Khoa

Từng đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 nhưng phải đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307, TP.HCM) mới thực sự tạo được nhiều dấu ấn với khán giả. Cô cao 1m77, số đo 3 vòng: 83-63-94 cm; hiện là người mẫu và theo học năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Công nghệ TP.HCM. Gương mặt đậm chất Á Đông, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và giao tiếp khéo léo, đạt giải phụ Best interview (Ứng xử tốt nhất) là các thành tích của Thanh Khoa.

Thanh Khoa từng phải nghỉ học từ năm lớp 9 do gia đình khó khăn, đi làm thuê từ lao công, nhân viên bán hàng đến lễ tân để trang trải cuộc sống rồi bén duyên với nghề mẫu. 19 tuổi, cô gặp tai nạn và chấn thương nặng vùng mắt nhưng không từ bỏ, tiếp tục con đường học vấn. Sự thể hiện của 9X trong suốt cuộc thi khiến cô được coi là chiến binh “ngầm” cho vương miện. 

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 9

Bùi Quỳnh Hoa

Bùi Quỳnh Hoa (SBD 224, Hà Nội) sinh năm 1998, cao 1m75 với số đo 3 vòng: 83-59-91 cm. 9X từng đạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 (học trò đội Hương Giang). Bên cạnh việc ghi dấu ấn trong các tập truyền hình thực tế, trình diễn tự tin tại bán kết; Quỳnh Hoa còn cho thấy sự đầu tư, quyết tâm đạt vương miện khi mang tới dự án cộng đồng mang tên “Sống khỏe”.

Đây là quỹ do cô thành lập với sứ mệnh chia sẻ sức khỏe tới những người phụ nữ ở nông thôn, đa sắc tộc và các hộ cận nghèo trên khắp Việt Nam. Dự án trao nhiều phần quà, bảo hiểm sức khỏe tới những hoàn cảnh khó khăn: cả phụ nữ, trẻ em và bệnh nhân tâm thần. Cô mong lan rộng hơn nữa quỹ từ thiện này và ấp ủ thêm dự án mở những lớp dạy nghề cho phụ nữ.

10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 10

Theo Đức Thắng - Hiệp Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/10-ung-vien-sang-gia-vuong-mien-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-2033085.html