Giải trí

10 năm đóng tình nhân không một nụ hôn, Hồng Đăng muốn trở mặt với Hồng Diễm

Phải chăng Hồng Đăng đã chán đóng vai tình nhân với Hồng Diễm?

Hồng Đăng - Hồng Diễm là cặp đôi rất được yêu mến của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Từng nên duyên trong nhiều bộ phim gây tiếng vang như Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Matxcơva – Mùa thay lá..., hai diễn viên còn được fan ưu ái dành tặng danh hiệu cặp đôi vàng của màn ảnh Việt bởi tương tác ăn ý, ngọt ngào của họ trong phim.

Hiện tại, cặp đôi 'song Hồng' đang bận rộn trên trường quay bộ phim Hướng dương ngược nắng, phim dự kiến lên sóng màn ảnh nhỏ vào khoảng tháng 12 năm nay.

Mới đây, trong bức hình hậu trường phim mới - Hướng Dương Ngược Nắng, Hồng Đăng mặc vest lịch lãm, gương mặt điển trai còn Hồng Diễm xinh đẹp, tươi tắn ở phía sau anh. Cả hai cùng bước lên cầu thang, nắm chặt tay nhau tình tứ.

10 năm đóng tình nhân không một nụ hôn, Hồng Đăng muốn trở mặt với Hồng Diễm

Tuy nhiên, nam diễn viên lại đính kèm dòng trạng thái: "Đóng yêu mãi rồi... Chắc cũng phải đến lúc trở mặt cái xem thế nào nhờ..."

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã mong điều này đừng thành sự thật bởi họ vẫn muốn Hồng Đăng - Hồng Diễm ngọt ngào trên màn ảnh. Một cư dân mạng bày tỏ: "Cặp đôi vàng của hãng phim truyền hình, cứ thấy phim có 2 diễn viên này là thích xem."

Đặc biệt nhất, một khán giả chia sẻ vẫn chờ đợi nụ hôn màn ảnh của cặp đôi: "Vẫn khao khát một tình yêu mãnh liệt anh ơi. Hy vọng lần này anh sẽ thoát khỏi định mệnh "chàng trai vàng trong làng đứng nhìn". 10 năm rồi mà chỉ được đứng nhìn, hóng một nụ hôn hoành tráng lệ ghê."

10 năm đóng tình nhân không một nụ hôn, Hồng Đăng muốn trở mặt với Hồng Diễm - 1

Mặc dù đóng vai tình nhân trong rất nhiều phim nhưng Hồng Đăng - Hồng Diễm chưa có cảnh hôn thực sự nào. Các cảnh hôn trên màn ảnh của họ đều quay xa hoặc ăn gian góc máy. 

Giải thích về việc không hôn bạn diễn, Hồng Diễm từng chia sẻ với báo chí: "Trong mấy phim tôi đóng, tôi chưa bao giờ đóng cảnh hôn cả. Tình cảm nhất cũng chỉ ôm thôi. Phần vì tôi không làm được, điều này đạo diễn Trọng Trinh hiểu nhất. Tôi làm với đạo diễn Trọng Trinh 3 phim rồi nhưng phim nào tôi cũng giao ước trước với đạo diễn là không đóng cảnh hôn.

Phần vì trước nay làm gì tôi cũng nghĩ đến gia đình trước, cái gì ảnh hưởng đến gia đình là tôi không làm. Ông xã tôi không phải người làm trong nghề nhưng cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi phải thế này, thế kia. Tuy nhiên, sống với nhau, tôi hiểu tính anh ấy như thế nào nên cố gắng tránh để xung đột xảy ra. Đó cũng là cách để mình bảo vệ gia đình mình thôi."

TH (Nguoiduatin.vn)