Gia đình >> COVID-19 (nCoV)

WHO: Biến thể mới phát hiện ở Việt Nam không phải biến thể lai

"Không có biến thể lai mới ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại dựa trên định nghĩa của WHO", đại điện WHO cho biết.

Đại diện chính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa xác nhận với báo Nikkei Asia rằng biến thể mới được phát hiện ở Việt Nam không phải biến thể lai giữa chủng Anh và Ấn Độ.

Kidong Park, đại diện WHO tại Việt Nam, nói với Nikkei Asia hôm 3/6 trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến: "Không có biến thể lai mới ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại dựa trên định nghĩa của WHO".

WHO: Biến thể mới phát hiện ở Việt Nam không phải biến thể lai
Kidong Park, đại diện của WHO tại Việt Nam, đã trao đổi với Nikkei Asia vào ngày 3/6 về biến thể Covid-19 tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Vân Anh)

Ông Park nói thêm: "Biến thể được phát hiện là biến thể Delta, với các đột biến bổ sung và cần theo dõi thêm. Chúng tôi cần theo dõi trong vài tuần tới".

Biến thể Delta là tên gọi mới của biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và đã lan ra 62 quốc gia, theo WHO.

"Đây vẫn là biến thể Delta cũ. Nó là một đột biến bổ sung", Park giải thích và nói thêm "đến lúc này, không có cảnh báo đáng báo động nào từ WHO".

Ông Park cũng nhấn mạnh rằng biến thể Delta rất nguy hiểm vì nó rất dễ lây lan và lây lan rất nhanh.

Hôm 29/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm đã phát hiện một biến chủng SARS-CoV-2 mới ở Việt Nam, lai giữa biến thể phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và biến thể phát hiện lần đầu Anh.

Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, Nikkei Asia viết. Thách thức hiện nay là đẩy nhanh việc tiêm chủng.

"COVAX là một trong những giải pháp", ông Park nói, đề cập đến chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu do WHO hậu thuẫn. "Cuộc khủng hoảng thiếu hụt vắc xin đã xảy ra vào tháng 3 và tháng 4, chủ yếu do sự bùng phát dịch ở Ấn Độ. Ấn Độ là nhà sản xuất chính của vắc xin COVID-19 nhưng đã phải ngừng xuất khẩu vắc xin này, kể cả thông qua COVAX".

Nhưng cam kết của COVAX về việc cung cấp vắc xin cho 20% dân số của các thành viên trong COVAX vào cuối năm nay vẫn còn hiệu lực, ông Park nói. Việt Nam là thành viên của COVAX.

Theo Trà My (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/who-bien-the-moi-phat-hien-o-viet-nam-khong-phai-bien-the-lai-161210306174019364.htm