Gia đình

Vấp ngã khi chạy phụ cha đẩy xe, bé trai 4 tuổi bị xiên cá viên đâm sâu vào hốc mắt

Xiên que đâm vào hóc mắt ghê rợn khiến bé gái bị đứt đường dẫn nước mắt. Tai nạn bất ngờ đến nỗi trên dị vật vào mặt bệnh nhi vẫn còn một viên cá chưa kịp ăn.

Ngày 11/9, Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận bé V.V.Q.H (4 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vào rạng sáng cùng ngày trong tình trạng chấn thương khá nguy hiểm hốc mắt bên trái.

Bà nội của bé cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bé H. đang ăn cá viên chiên thì thấy cha đang đẩy xe máy vào nhà nên chạy tới đỡ phụ.

Vấp ngã khi chạy phụ cha đẩy xe, bé trai 4 tuổi bị xiên cá viên đâm sâu vào hốc mắt
Bé trai 4 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng.

Bất ngờ bé bị té ngã khiến que xiên vào hốc mắt trái, lúc đó trên que còn dính 1 viên cá bé còn đang ăn dở. 

Sau đó gia đình nhanh chóng đưa bé đến BV Đa Khoa Châu Đốc và được chuyển lên BV Mắt vì tình trạng nặng.

Vấp ngã khi chạy phụ cha đẩy xe, bé trai 4 tuổi bị xiên cá viên đâm sâu vào hốc mắt - 1
BV Mắt TP.HCM.

Tại phòng mổ của BV Mắt TP.HCM, các BS tiến hành lấy que cá viên chiên. Đoạn cắm vào mắt bệnh nhii dài đến 3cm. Sau đó, các BS bơm kháng sinh để tránh nhiễm trùng và xử lý vết thương.

Bà Mai Thị Cẩm Nhung, điều dưỡng trưởng khoa Mắt nhi, BV Mắt TP.HCM cho biết, may mắn là xiên qua không đâm xuyên vào nhãn cầu mà đâm vào hốc mắt trái khoảng 3cm (que tâm có độ dài 10cm) nên mắt bé còn cứu được. Tuy nhiên bệnh nhi cũng bị đứt lệ quảng (đường dẫn nước mắt). Ekip điều trị đã nối lại đường lệ quảng và bệnh nhi đang nằm phòng hồi sức để theo dõi.

Theo các BS, những vật nhọn như que, tâm, đũa… không nên cho trẻ cầm hoặc chơi vì rất nguy hiểm.

Theo Thiên Kim (Thời Đại)