Gia đình

Trẻ 7 tuổi bị chó cắn lộ cả gân, cơ cẳng chân

Ngày 23/8 vừa qua Trung Tâm Sản Nhi tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hải Đ. (7 tuổi, trú tại Xuân Lũng, Lâm Thao) trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, có nhiều vết chó cắn ở vùng bắp đùi cả hai chân.

Hiện nay, nhiều gia đình vẫn có thói quen và sở thích nuôi chó để giữ nhà, làm thú cưng. Nhưng có không ít trường hợp chủ nhà nghĩ rằng chó nhà mình hiền mà không quản lý sát sao dẫn đến những tai họa cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ngày 23/8 vừa qua Trung Tâm Sản Nhi tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hải Đ. (7 tuổi, trú tại Xuân Lũng, Lâm Thao) trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, có nhiều vết chó cắn ở vùng bắp đùi cả hai chân.

Trẻ 7 tuổi bị chó cắn lộ cả gân, cơ cẳng chân

Gia đình cháu Đ. cho biết, cháu sang hàng xóm chơi đã bị chó nuôi thả rông lao ra tấn công gây ra hậu quả là rất nhiều vết rách tại 2 bên chân. Nghe tiếng la hét của cháu, hàng xóm và gia đình lập tức đưa bé đến trạm y tế gần đó để sơ cứu sau đó được chuyển thẳng tới Trung tâm Sản Nhi.

ThS. Bs Nguyễn Đức Lân - Trưởng khoa Ngoại Nhi Tổng Hợp là người trực tiếp xử lý cắt lọc và khâu vết thương cho biết: Trẻ bị vết thương bắp chân trái 10x10cm, lộ gân, cơ cẳng chân trái, tổng số gần 30 vết thương trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương gối phải (dài 5cm) và cùng nhiều vết thương nhỏ dài khoảng 2-3cm. Bệnh nhi nhanh chóng được xử trí, rửa vết thương thay băng để vết thương hở, tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng chó dại, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Sau khi đánh giá tình trạng vết thương, các bác sỹ đã khâu gần 70 mũi.

Được biết đây là giống chó lai rất tợn, nặng gần 30kg, được gia đình nuôi để trông nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó đang được thả rông (không xích, không rọ mõm) nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

 

Trẻ 7 tuổi bị chó cắn lộ cả gân, cơ cẳng chân - 1

Trẻ 7 tuổi bị chó cắn lộ cả gân, cơ cẳng chân - 2

"Cứ vào đi, nó không cắn đâu" – câu nói kinh điển và mối nguy hiểm của chó thả rông

Theo thống kê tại Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ đầu hè tới nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 bệnh nhi bị chó thả rông cắn. Một số trường hợp chỉ bị xước nhẹ, nhưng cũng có trường hợp phải khâu như trường hợp của bé Đ. Hầu hết các trường hợp bị chó cắn thường là do chủ quan cả từ phía gia đình nuôi chó và từ phía trẻ. Câu cửa miệng của các gia đình thường là "cứ vào đi, nó không cắn đâu" hoặc "chó nhà hiền lắm"… Trẻ em thì thường thích chơi đùa với vật nuôi là chó, mèo, tuy nhiên đôi khi cũng không thể kiểm soát hết được hành động của nó.

 

 

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Nhà có trẻ con, thì không nên nuôi giống chó to và dữ. Khi nuôi chó, người dân phải tiêm phòng đầy đủ, chó phải được thuần dưỡng, chó phải được xích, chó ra đường phải rọ mõm... Nếu trường hợp xấu xảy ra, thì phải xử trí nhanh làm sạch vết thương, rồi đưa đến trung tâm y tế gần nhất.

Nhà nước cũng đã có những cảnh báo nguy hại việc nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm. Tuy nhiên, người dân vẫn nuôi tràn lan mà không tuân theo quy định. Vì vậy, thực trạng trẻ em và cả người lớn bị chó cắn vẫn tồn tại thường ngày, gây trọng thương, tổn hại sức khỏe, thậm chí bị thiệt mạng, cũng đã và đang gióng lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm. 

Người dân nên đeo rọ mõm cho chó khi thả ra ngoài đường , đồng thời cha mẹ cũng nên lưu ý khi cho con tiếp xúc với chó, mèo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Theo Minh Ngọc (Helino)