Gia đình

TP.HCM: Cảnh báo gia tăng mắc hội chứng Stevens Johnson hiếm gặp

Hội chứng Steven Johnson có đặc điểm nổi bật là các tổn thương ở da, niêm mạc xảy ra cấp tính với tình trạng hoại tử lan rộng, bóc tách lớp thượng bì (tổn thương da thường < 10% diện tích cơ thể), có thể đe dọa đến tính mạng.

Sáng 28/5, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết trong một tháng, các bác sĩ tại đây tiếp nhận liên tiếp ba trường hợp mắc hội chứng hiếm gặp Stevens Johnson. Đây là những trường hợp đầu tiên mà khoa ICU của bệnh viện tiếp nhận và chữa trị thành công.

Bệnh nhân đầu tiên là người đàn ông 71 tuổi, nhập viện trong tình trạng ngứa, nổi mẩn đỏ vùng đầu và mặt, sốt cao khoảng 39-40 độ C.

Sau khi điều trị tại khoa Nội, da bệnh nhân bắt đầu phồng rộp, bong tróc lan hết khắp cơ thể kèm tổn thương mắt, miệng, sinh dục. Ông lập tức được chuyển qua khoa ICU điều trị tiếp.

TP.HCM: Cảnh báo gia tăng mắc hội chứng Stevens Johnson hiếm gặp
Bệnh nhân 71 tuổi mắc hội chứng Stevens Johnson được điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 47 tuổi, nhập viện với các hội chứng tổn thương da nặng. Các vị trí da bị sang thương mất hoàn toàn lớp thượng bì, bệnh nhân phải dùng băng gạc chuyên dụng để đắp lên phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Chị Nguyễn Thị Linh Đức, Điều dưỡng trưởng khoa ICU, cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Stevens Johnson có tổn da lan rộng khắp cơ thể. Cần ít nhất 5 người để tắm rửa và thay băng cho bệnh nhân hàng ngày.

“Mỗi lần thay băng, chúng tôi đều phải cố gắng làm nhiều cách để giảm sự đau đớn cho người bệnh như chích thuốc giảm đau, đưa một số hình ảnh bệnh nhân khác cũng bị và đã được điều trị khỏi để họ có động lực chiến đấu tiếp”, chị Linh Đức nói.

Trước đó, Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị Steven Johnson, đa số là do dị ứng thuốc; một số trường hợp do dị ứng với các loại mỹ phẩm như kem trộn làm trắng da.

Nguyên nhân gây ra Steven Johnson gồm 4 nhóm: Do dị ứng thuốc (thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc điều trị gout, thuốc kháng viêm giảm đau, vaccine…); do nhiễm trùng, nhiễm siêu vi (herpex, coxsakies, influeza, virus viêm gan, Epsein - Barr virus, enterovirus, liên cầu nhóm A…); do bệnh lý ác tính; còn lại là do vô căn.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trung bình từ 25 - 47 tuổi, ở nhiều chủng tộc khác nhau trên thế giới, nam gặp nhiều hơn nữ, tỷ lệ mắc mới mỗi năm khoảng 1,1/1.000.000 người trên thế giới, tỷ lệ tử vong vào khoảng 5%. Tuy chưa có thống kê chính xác nhưng hiện nay, tỷ lệ người bị Steven Johnson ở Việt Nam có xu hướng gia tăng do việc sử dụng thuốc bừa bãi, không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Vậy nên, khi nhiễm bệnh, người bệnh nên thông báo tình trạng dị ứng thuốc hay thức ăn cho bác sĩ. Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu thấy biểu hiện sốt cao, viêm miệng, nổi dị ứng, ban đỏ khắp người… cần phải tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)