Gia đình

Tác hại khôn lường từ 'bí quyết' vô hiệu hóa máy đo nồng độ cồn

Không chỉ dùng sản phẩm giải rượu, mà giờ đây nhiều “ma men” còn nghĩ ra cách uống dầu gió xanh, nhai lá trầu không, ăn quế… để vô hiệu hóa máy đo nồng độ cồn. Nhưng sự thực lại không như những gì những “ma men” này mong muốn.

Những ngày qua, các “tín đồ nhậu” đã dùng nhiều “khổ nhục kế” để tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT. Những người có tiền thì mua sản phẩm giải rượu uống trước khi uống rượu khoảng 30 phút, còn một số không có điều kiện thì nghĩ nên dùng các biện pháp dân gian như uống dầu gió xanh, nhai tỏi tươi, thậm chí một số người còn nhai lá trầu không.

Để “lan tỏa” những cách này, một số đã không ngần ngại đưa lên mạng xã hội mong những “tín đồ nhậu” như mình sẽ áp dụng được.

Một “ma men” chia sẻ bài viết với nội dung: “Khi lỡ uống một, hai chai bia mình có việc phải ra đường, anh em hãy nuốt vài giọt dầu xanh và thoa một ít vào khẩu trang. Cách làm này sẽ vô hiệu hóa được máy đo nồng độ cồn của CSGT. Người xưa nói cấm có sai “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Dù có uống đến 5, 6 chai bia cũng bị vô hiệu hóa ngay lập tức”. (?!)

Tác hại khôn lường từ 'bí quyết' vô hiệu hóa máy đo nồng độ cồn

Bài viết nhanh chóng nhận được chia sẻ cũng như bình luận từ không ít người. Một người tự xưng “thánh nhậu” bày tỏ: “Cách này cũng được, nhưng với một người có nhiều năm kinh nghiệm nhậu như tôi thì nhai tỏi là an toàn nhất. Bạn có thể nhai một hoặc hai củ tỏi sống cùng với một ly nước, sau đó uống trà bạc hà để loại bỏ mùi tỏi....".

Còn anh Văn Minh chia sẻ cách của mình: “Bạn bè tôi dạo này đi đâu cũng ủ sẵn một chai dầu gió xanh, nghe nói hiệu quả nhưng tôi chưa dùng lần nào. Với tôi, lá trầu không là hiệu nghiệm nhất...". 

Tuy nhiên, bên dưới những bài viết hay bình luận này cũng còn một số người là “nạn nhân” lên tiếng. Anh Bình Thuận cho hay: “Uống dầu xanh, tôi đã làm cách này và sau đó tự tin đi ra đường, nhưng không ngờ nó dường như phản tác dụng. Sau đó tôi về nhà thì người trong tình trạng cảm thấy khó thở. May mà tôi cũng uống không nhiều lắm nếu không thì thật sự nguy hiểm.

Không chỉ anh Bình Thuận, mà còn rất nhiều “tín đồ nhậu” khác cũng lâm vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười” khi tin theo những chiêu trò né tránh nồng độ cồn.

Tác hại khôn lường từ 'bí quyết' vô hiệu hóa máy đo nồng độ cồn - 1
Tỏi cũng không hề giúp giảm được nồng độ cồn.

Chia sẻ về những cách này của một số “ma men”, lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cho hay: “Đây là những thông tin hoàn toàn không chính xác. Có thể, nhiều người nghĩ, trong dầu gió xanh chứa thành phần bạc hà, nó sẽ át được mùi rượu bia, tuy nhiên, nó cũng chỉ đỡ được phần nào còn không thể vô hiệu hóa được máy đo nồng độ cồn”.

Cũng theo vị lương y này, nếu như sử dụng quá nhiều dầu gió xanh để tránh né nồng độ cồn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều người cơ địa dị ứng, mẩn đỏ hoặc còn sốc phản vệ.

Và những cách như nhai tỏi sống, ăn lá trầu không cũng không hề có tác dụng. Nó chỉ giúp người uống không cảm thấy mùi còn về bản chất thì trong máu vẫn tồn tại. Vậy nên, mọi người không nên tin theo những lời chia sẻ trên mạng mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như vấn đề an toàn giao thông.

Đã uống rượu bia thì không nên ra đường, nếu có đi uống thì nên gọi người nhà hoặc đi taxi, grab… về.

Theo Mai Thu (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tac-hai-khon-luong-tu-bi-quyet-vo-hieu-hoa-may-do-nong-do-con-a462546.html