Gia đình

Sau nhổ răng khôn, chàng trai 28 tuổi bị áp xe não suýt chết: BS cảnh báo 1 lưu ý quan trọng mọi người nên nhớ trước khi làm

Nhổ răng khôn là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người. Vị trí mọc của nó cực kỳ nguy hiểm, nếu nha sĩ nhổ không cẩn thận có thể để lại những hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.

Hầu hết mọi người đều mọc răng khôn trong độ tuổi trưởng thành. Nếu răng khôn mọc đúng hướng thì sẽ không gây ra vấn đề gì, nhưng chẳng may mọc lệch thì bắt buộc phải nhổ.

Trải nghiệm nhổ răng khôn là điều mà nhiều người không bao giờ muốn lặp lại trong đời lần thứ 2. Khác với nhổ răng bình thường, nhổ răng khôn rất nguy hiểm, nó có thể để lại những biến chứng như nhiễm trùng, thậm chí gây tử vong nếu không kịp chữa trị. Trường hợp của một chàng trai 28 tuổi sau đây là một ví dụ.

Đầu năm nay, Vương Kiệt (28 tuổi) ở Quảng Đông, Trung Quốc đến phòng khám nha khoa gần nhà để nhổ răng khôn. Thủ tục nhổ răng diễn ra nhanh chóng và anh trở về nhà ngay sau đó. Sáng hôm sau khi thức dậy, anh cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn mờ kèm theo nhiều triệu chứng khác. Vì thế, anh đã đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Sau khi chụp CT não, bác sĩ không phát hiện ra bất thường gì. Sau khi điều trị một số triệu chứng thì tình trạng bệnh đã cải thiện và anh được xuất viện nhanh.

Sau nhổ răng khôn, chàng trai 28 tuổi bị áp xe não suýt chết: BS cảnh báo 1 lưu ý quan trọng mọi người nên nhớ trước khi làm
Vương Kiệt nhổ răng khôn nhưng không may bị nhiễm trùng, dẫn tới áp xe ở não.

Bất ngờ, vào ngày thứ 12 sau khi xuất viện, Vương Kiệt tình trạng mờ mắt lại xuất hiện, kèm theo triệu chứng đau đầu dữ dội. Gia đình đã đưa anh đến bệnh viện một lần nữa. Tuy nhiên, lần này việc điều trị các triệu chứng không cải thiện mà trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tôi thấy chồng mình ôm phía sau đầu đau dữ dội, cổ và khóe miệng co giật sau đó dần dần mất đi ý thức", vợ của Vương Kiệt nhớ lại.

Vương Kiệt nhập viện và được tiếp tục điều trị. Cuối tháng 3, anh được chuyển đến Bệnh viện não Sanjiu Quảng Đông. Lâm Đào, phó trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cho biết: "Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt chống nhiễm trùng. Kết hợp lịch sử y tế và dữ liệu hình ảnh có liên quan, chúng tôi nghĩ rằng tình trạng của bệnh nhân sẽ ngày càng xấu đi".

Sau đó, Vương Kiệt bị bất tỉnh, tay chân co giật, khó thở, đồng tử giãn. Bác sĩ Lâm Đào nói tiếp: "Chẩn đoán ban đầu là áp xe dưới màng cứng não do nhiễm khuẩn, dẫn tới hình thành thoát vị não. Bệnh nhân đang rơi vào tình trạng rất nguy kịch".

Dưới sự hướng dẫn của phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Lâm Đào đã thực hiện ca phẫu thuật nắn chỉnh xương 2 bên khoang miệng, điều trị áp xe dưới màng cứng não. Sau ca phẫu thuật mở nắp hộp sọ, bác sĩ Lâm Đào nhận thấy tình trạng của bệnh nhân chuyển biến xấu. Rất nhanh sau đó, một vết mổ nhỏ được thực hiện, một lượng lớn mủ màu trắng chảy ra ngoài. Ca phẫu thuật thành công và Vương Kiệt may mắn được cứu sống.

Bác sĩ Lâm nói thêm: "Khoang miệng là môi trường chứa nhiều vi khuẩn, hoạt động lưu thông máu ở đây diễn ra rất mạnh. Hộp sọ có liên quan trực tiếp đến khoang miệng, nếu không cẩn thận trước và sau khi nhổ răng, đặc biệt trong giai đoạn viêm cấp tính, vi khuẩn có thể dễ dàng lan nhanh đến xoang, hộp sọ qua đường máu, gây ra áp xe não hoặc viêm màng cứng dưới não".

Bên cạnh đó, bác sĩ Lâm nhắc nhở mọi người nếu có nhổ răng nên chọn đến nơi có y tín, chất lượng y tế đảm bảo. Trong trường hợp sau khi nhổ răng bị sốt, nhức đầu, mờ mắt, suy giảm tinh thần thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ kịp thời.

Theo Phan Hằng (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/sau-nho-rang-khon-chang-trai-28-tuoi-bi-ap-xe-nao-suyt-chet-bs-canh-bao-1-luu-y-quan-trong-moi-nguoi-nen-nho-truoc-khi-lam-222020225111224172.htm