Gia đình

Người đàn ông viêm phổi nặng, suýt tử vong vì nặn mụn ở vị trí 'cấm': BS cảnh báo khu vực 'tử thần', cấm nặn mụn kẻo rước họa

Nặn mụn tưởng chừng chỉ là một hành động đơn giản nhưng trong thực tế, đã có biết bao người lâm vào tình trạng nguy kịch khi thực hiện sai cách.

Mụn là một trong những vấn đề da liễu rất dễ gặp ở cả nam và nữ. Mụn không chỉ gây đau đớn mà còn có thể gây viêm, ảnh hưởng xấu đến làn da, khiến chúng ta mất tự tin khi giao tiếp. Nặn mụn tưởng chừng chỉ là một hành động đơn giản nhưng trong thực tế, đã có biết bao người lâm vào tình trạng nguy kịch khi thực hiện sai cách.

Người đàn ông viêm phổi nặng sau khi nặn mụn

Theo tờ báo United News của Trung Quốc đưa tin, ông Chen Nan (sống ở Thường Châu, Trung Quốc) bị nổi mụn ở cằm tháng 12/2020. Tuy nhiên, sau khi nặn mụn thì vết thương này đã bị nhiễm trùng, khiến ông bị sốt, khó thở và môi bị sưng lớn.

Thấy tình hình của chồng nghiêm trọng, vợ ông Chen đã đưa ông tới Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Thường Châu để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Chen bị viêm phổi kép. Bệnh tiến triển nặng khiến ông rơi vào nguy kịch và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Người đàn ông viêm phổi nặng, suýt tử vong vì nặn mụn ở vị trí 'cấm': BS cảnh báo khu vực 'tử thần', cấm nặn mụn kẻo rước họa
Ông Chen Nan nằm viện cấp cứu sau một lần nặn mụn.

Vợ ông Chen Nan cho biết bà đã khuyên chồng không nên nặn mụn vì trước đó ông thường có thói quen này. Tuy nhiên ông Chen không nghe, không ngờ lần này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Theo bác sĩ Zhu Bin người trực tiếp điều trị cho ông Chen: "Ông ấy bị viêm sưng vùng môi miệng, dẫn đến viêm phổi kép và xẹp phổi, bệnh tình của ông ấy hết sức nguy kịch. Sở dĩ ông Chen bị nặng như vậy là do đã nặn mụn ở vùng được gọi là “tam giác tử thần” trên mặt".

Người đàn ông viêm phổi nặng, suýt tử vong vì nặn mụn ở vị trí 'cấm': BS cảnh báo khu vực 'tử thần', cấm nặn mụn kẻo rước họa - 1
Vùng “tam giác tử thần” là vùng từ đầu mũi đến các góc của miệng.

Theo bác sĩ, vùng “tam giác tử thần” là vùng từ đầu mũi đến các góc của miệng, tức là bao gồm cả sống mũi đến các góc miệng, tạo thành hình tam giác. Nếu nhiễm trùng xuất hiện ở khu vực này có thể gây ra các cục máu đông chứa vi khuẩn ở tĩnh mạch, gây chèn ép lên não, thậm chí gây tử vong. Trong trường hợp của ông Chen, nhiễm trùng có thể đã theo dòng máu lây lan đến phổi.

Thực tế, trước khi trường hợp của ông Chen Nan, ngay tại Việt Nam đã có biết bao trường hợp nhập viện vì tự ý nặn mụn.

Cuối năm 2016, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã tiếp nhận một bệnh nhân 32 tuổi (sống ở Bình Dương) bị nhiễm trùng nặng vì nặn mụn. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng viêm tấy vùng mặt, phù nề không thể mở mắt được. Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm trùng tiền đình mũi gây viêm tấy vùng mặt, chỉ định theo dõi nhiễm trùng huyết, viêm tắc xoang hang.

Người đàn ông viêm phổi nặng, suýt tử vong vì nặn mụn ở vị trí 'cấm': BS cảnh báo khu vực 'tử thần', cấm nặn mụn kẻo rước họa - 2

Tháng 9/2015, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cũng cấp cứu cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Được biết, trước đó bệnh nhân này đã tự ý chích mụn vùng mông, sau đó vết nặn sưng tấy và lan rộng khiến bệnh nhân này không thể đi lại và sốt cao liên tục.

Vị trí nào tuyệt đối không nên nặn mụn?

Theo BS CK I Nguyễn Phương Thảo, trên khuôn mặt có những bộ phận tuyệt đối không nên nặn mụn đó là: Vị trí quanh mắt, sống mũi, chóp mũi và hai bên mép, đây đều là những vị trí "tử thần" không được nặn.

Ngoài những vị trí trên, BS Thảo cũng khuyến cáo không nên nặn mụn khi mụn còn non, nặn mụn khi tay chưa rửa sạch vì rất dễ gây nhiễm trùng huyết. Các vị trí mụn trên mặt có thể đi vào thần kinh trung ương, dễ gây sốc nhiễm trùng huyết, có thể gây tử vong.

Người đàn ông viêm phổi nặng, suýt tử vong vì nặn mụn ở vị trí 'cấm': BS cảnh báo khu vực 'tử thần', cấm nặn mụn kẻo rước họa - 3

Theo ThS.BS. Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương): Nếu thấy mụn mọc lớn ở những vị trí nguy hiểm thì nên đến gặp bác sĩ để chỉ định thuốc kháng sinh phù hợp và chích rạch dẫn lưu đúng thời điểm.

Ngoài ra, việc đến các cơ sở y tế khám bệnh cũng sẽ giúp người bệnh có thể kịp thời phát hiện thêm các bệnh tiềm ẩn nào đó có thể khiến tình trạng nhiễm trùng trầm trọng hơn như tiểu đường, bệnh lý miễn dịch...

Theo Đậu Đậu (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/nguoi-dan-ong-viem-phoi-nang-suyt-tu-vong-vi-nan-mun-o-vi-tri-cam-bs-canh-bao-khu-vuc-tu-than-cam-nan-mun-keo-ruoc-hoa-222021151172616294.htm