Gia đình

Người đàn ông 40 tuổi bị liệt toàn thân do thói quen sử dụng điện thoại cực phổ biến

Bác sĩ nhận thấy người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng các cơ cổ, thoái hoá cột sống cổ gây ra tình trạng chèn ép tuỷ sống cấp tính, dẫn đến hiện tượng liệt toàn thân.

Theo thông tin được đăng tải, cuối năm 2017, Bệnh viện Nhân dân Thành Đô 2 (Trung Quốc) tiếp nhận một bệnh nhân bị liệt toàn thân do sử dụng điện thoại quá nhiều. Cụ thể, người bệnh là ông Vương (40 tuổi, chủ một cửa hàng mì).

Sáng ngày 25/11/2017, ông Vương tới bệnh viện khám tổng quát do thường xuyên thấy đau nhức cổ, tê chân. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ phần cơ thể dưới cổ của ông đột nhiên cứng lại, không thể di chuyển, người đàn ông cũng dần mất ý thức.

Qua kiểm tra MRI, bác sĩ nhận thấy ông Vương bị tổn thương nghiêm trọng các cơ cổ, thoái hoá cột sống cổ gây ra tình trạng chèn ép tuỷ sống cấp tính, dẫn đến hiện tượng liệt toàn thân. Các bác sĩ đã tiến hành giải nén tủy sống cổ, nhờ vậy các triệu chứng liệt của bệnh nhân gần như biến mất hoàn toàn.

Sau khi khai thác bệnh sử, tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của ông Vương, bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do ông lạm dụng điện thoại để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Được biết, người đàn ông vừa nằm vừa sử dụng điện thoại suốt nhiều tháng.

“Tôi làm việc trong tiệm mì cả ngày nên buổi tối thường thư giãn bằng cách nằm trên giường dùng điện thoại trước lúc ngủ. Tôi có thói quen chơi game và lướt mạng đến 2h - 3h trong nhiều tháng liền”, người đàn ông 40 tuổi kể.

Người đàn ông 40 tuổi bị liệt toàn thân do thói quen sử dụng điện thoại cực phổ biến
Người đàn ông thường thư giãn bằng cách nằm trên giường dùng điện thoại trước lúc ngủ vào buổi tối. Ảnh: Chinanews.com

Theo bác sĩ He Rui – chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình, trường hợp của ông Vương vẫn được coi là may mắn vì được chẩn đoán và điều trị kịp thời, kết hợp với việc phẫu thuật nhanh chóng. Mặc dù xảy ra đã lâu nhưng sự việc xảy đến với ông Vương vẫn là lời cảnh báo với mọi người.

Dưới đây là một số tác hại của việc sử dụng điện thoại quá nhiều, đặc biệt là dùng vào ban đêm:

Ảnh hưởng thị lực

Nhìn lâu vào các sản phẩm điện tử rất hại cho mắt, nằm chơi điện thoại lại càng hại mắt hơn. Nhiều người có thói quen nằm nghiêng để nhìn cho thoải mái, về lâu dài sẽ gây áp lực nhất định cho mắt, dẫn đến độ nhìn của mắt trái và mắt phải khác nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và học tập.

Sử dụng điện thoại quá nhiều trong thời gian dài còn có thể khiến mắt bị khô và ngứa, gây viêm mắt, nặng hơn là thủng giác mạc. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự mỏi, khô và khó chịu của đôi mắt.

Ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ

Ánh sáng xanh do điện thoại phát ra ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin, một trong những hormone giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Bạn có thể gặp phải tình trạng thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc, mất ngủ và các vấn đề sức khỏe khác như trầm cảm nếu thường xuyên dùng điện thoại vào ban đêm trước khi ngủ.

Tăng nguy cơ ung thư, ảnh hưởng não bộ

Điện thoại di động phát ra bức xạ điện từ, có khả năng gây ung thư cho con người. Tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh và chịu ảnh hưởng liên quan tới chu kỳ giấc ngủ làm tăng nguy cơ ung thư não.

Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng do bạn tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng phát ra từ điện thoại di động, não bộ và khả năng ghi nhớ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việc thiếu ngủ tác động đến tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể và tuần hoàn máu tới não cũng có thể bị ảnh hưởng.

Suy nhược thần kinh

Khi nằm xem điện thoại, khoảng cách hai mắt nhìn màn hình chênh lệch khiến bạn dễ mỏi tay. Chưa kể, ngủ sau khi xem điện thoại sẽ khiến não bộ vẫn hoạt động gây rối loạn hệ thần kinh. Tình trạng này kéo dài dễ khiến bạn bị mộng mị, suy nhược thần kinh.

Gặp vấn đề về cột sống cổ

Nhiều người nằm và nghịch điện thoại nhưng không nằm thẳng mà nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Các tư thế này sẽ làm cho các cơ hoạt động không đồng đều. Nằm sau tư thế trong một thời gian dài khiến nhiều lực tác động lên cổ có thể gây ra chứng đau cổ, dễ bị thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và các bệnh lý khác.

Tăng gánh nặng cho tim và mắc các bệnh tim mạch

Cơ thể tiết ra nhiều adrenaline khi bạn nằm nghịch điện thoại trong thời gian dài. Adrenaline là loại hormone khiến tim luôn trong tình trạng làm việc căng thẳng, tăng gánh nặng cho tim, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu của cơ thể gây ra các bệnh tim mạch.

Theo Đinh Kim (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/nguoi-dan-ong-40-tuoi-bi-liet-toan-than-do-thoi-quen-su-dung-dien-thoai-cuc-pho-bien-a548235.html